Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Chợ hoa Hàng Lược tấp nập những ngày cuối năm Chợ hoa Hàng Lược tấp nập những ngày cuối năm , Người xứ Nghệ Kiev
 
(NSHN) - Bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp, chợ hoa Hàng Lược (Hà Nội) đón người dân và du khách đến mua sắm, thưởng lãm các loại hoa và cây cảnh, tạo nên không khí đông vui, nhộn nhịp đặc trưng của khu phố cổ sầm uất.
 
Đã thành thông lệ, chợ hoa Hàng Lược được mở cửa hằng năm, luôn thu hút đông đảo người dân và du khách đến mua sắm. Chợ bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp đến chiều 30 Tết.
 
Dù còn gần 1 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán, không khí tại chợ đã rất đông vui. Càng gần dịp Tết truyền thống của đất nước, chợ sẽ càng trở nên nhộn nhịp, tấp nập kẻ mua người bán.
 
Sau nhiều năm tổ chức, chợ hoa Hàng Lược đã trở thành một nét văn hóa độc đáo không thể thiếu mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Trong những ngày này, tiểu thương từ khắp nơi tập trung về chợ, bày bán các loại hoa đào, quất, cây cảnh, tạo nên một không gian náo nhiệt mang đậm hương vị Tết truyền thống.
 
Mặt hàng chủ yếu và thu hút nhiều người mua nhất tại chợ là hoa đào - một trong những loại hoa đặc trưng không thể thiếu vào dịp Tết cổ truyền dân tộc.
 
Những tiếng mời chào xen lẫn không khí Tết cổ truyền đang len lỏi giữa dòng người tấp nập tạo nên khung cảnh nhộn nhịp đặc trưng nơi phố cổ.
 
Nhiều người chọn mua các cành đào cỡ nhỏ vì giá phải chăng, phù hợp để chơi Tết hoặc trang trí nhà cửa. Giá mỗi cành dao động từ 50.000 đến 150.000 đồng.
 
Các chậu quất cỡ nhỏ cũng được nhiều người hỏi mua. Giá mỗi chậu không quá đắt, dao động từ 80.000 đến 150.000 đồng tùy kích cỡ.
 
Ngoài hoa đào và quất, các loại bonsai linh chi cũng được bày bán tại chợ. Tuy nhiên, mặt hàng này khá kén khách do có giá tương đối cao, từ 450.000 đến 1.350.000 đồng một chậu tùy loại.
 
Nhiều gian hàng còn bày bán cả tượng chó làm từ đá với giá 1 cặp là 600.000 đồng. Tùy theo nhu cầu, khách hàng có thể mua cả cặp hoặc mua lẻ.
 
Ngay cạnh chợ hoa Hàng Lược là khu bán đồ cổ với đa dạng sản phẩm. Nổi bật nhất trong đó là các bức tượng chú chó bằng đồng - con giáp biểu tượng cho năm Mậu Tuất. Giá mỗi bức tượng từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng tùy kích cỡ và độ tinh xảo.
 
Nằm ngay cạnh chợ hoa Hàng Lược là phố Hàng Mã tấp nập, đông vui không kém với dòng người đổ về tìm mua các loại đồ trang trí nhà cửa ngày Tết.
 
Các mặt hàng tại đây rất đa dạng, từ đèn lồng, câu đối xuân, tranh dán cho đến các loại bao lì xì, dây treo trang trí... rực rỡ sắc màu với mức giá dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn.
 

Thương Nguyệt

Nguồn nhipsonghanoi.vn

http://nhipsonghanoi.vn/tin-tuc/doi-song/819416/cho-hoa-hang-luoc-tap-nap-nhung-ngay-cuoi-nam



  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60350572

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July