Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Tướng hình sự Hồ Sỹ Tiến và điều trăn trở khi nghỉ hưu Tướng hình sự Hồ Sỹ Tiến và điều trăn trở khi nghỉ hưu , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

authorLương Kết Thứ Năm, ngày 04/01/2018 13:42 PM (GMT+7)
 

(Dân Việt) “Lực lượng công an đã triệt phá rất nhiều vụ án lừa đảo, như lừa đảo trúng sổ xổ, lừa đảo đô la, lừa đảo bắt cóc… đồng thời tuyên truyền, tuy nhiên điều đáng buồn là không ít người dân không hiểu vẫn dễ dàng bị lừa”, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến chia sẻ.

 

 

 tuong hinh su ho sy tien va dieu tran tro khi nghi huu hinh anh 1

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (Ảnh Lương Kết).

Vị tướng luôn có mặt ở hiện trường các vụ thảm án

Chiều 3.1, Bộ Công an đã trao quyết định nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí cho Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45), Tổng Cục cảnh sát (Bộ Công an).

Có thể nói trong nhiều năm qua, vị tướng hình sự Hồ Sỹ Tiến đã để lại nhiều dấu ấn trong các vụ án ông tham gia chỉ đạo. Có người ví ông là “khắc tinh của tội phạm”.

Điều mà nhiều người dễ dàng nhận thấy là ông luôn có mặt tại hiện trường của những vụ trọng án gây xôn xao dư luận để tham gia chỉ đạo phá án. Có thể kể đến như: vụ án Lê Văn Luyện sát hại 3 người trong một gia đình ở Bắc Giang (năm 2011); vụ thảm sát 6 người trong một gia đình ở Bình Phước (năm 2015); vụ sát hại 4 người trong một gia đình ở Nghệ An (năm 2015); vụ Doãn Trung Dũng sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh (năm 2016); đặc biệt vụ truy bắt đối tượng cực kỳ nguy hiểm Trần Công Hùng ở Kom Tum (năm 2016) - đối tượng này đã dùng súng AK, K59, lựu đạn để chống lại lực lượng truy bắt…

 tuong hinh su ho sy tien va dieu tran tro khi nghi huu hinh anh 2

Tướng Tiến dẫn đầu đoàn công tác vào hiện trường vụ thảm án 4 người tại Nghệ An. (Ảnh cán bộ C45 cung cấp)

“Đối với các vụ án, đặc biệt là các vụ trọng án có hiện trường, nếu người chỉ huy không trực tiếp xuống hiện trường thì không biết để chỉ đạo hoặc không nhận định được đối tượng gây án, không nhận định được tính chất vụ án. Việc có mặt tại hiện trường giúp người chỉ huy nhận định được nhiều thứ. Vấn đề nữa là chỉ đạo lực lượng khám nghiệm hiện trường làm đúng quy trình. Hiện trường vụ án rất quan trọng, có những lần vụ án bế tắc là do lực lượng khám nghiệm hiện trường làm ẩu, dấu vết không thu được…”, tướng Tiến chia sẻ.

Tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết, từ năm 2009, khi ông chuyển công tác về Cục cảnh sát hình sự, trong nhiều năm dưới sự chỉ đạo của ông, C45 đã thực hiện nhiều loại án phức tạp khác nhau. Bên cạnh đó là chủ trì, phối hợp với công an các địa phương thực hiện các chuyên án, có những chuyên án với sự tham gia của 30 đơn vị ở các địa phương. “Qua các chuyên án tạo ra sự phối hợp nhịp nhàng giữa Bộ Công an và công an các địa phương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm”, tướng Tiến cho hay.

C45 dưới thời tướng Tiến làm Cục trưởng, mấy năm trước đồng loạt triệt phá các sới bạc truyền thống công khai hoạt động gây bức xúc cho địa phương. Như sới bạc ở Chùa Dận (Bắc Ninh); chợ Đường Cái (Hưng Yên); Sóc Sơn (Hà Nội); Lương Sơn (Hòa Bình)… đã lần lượt bị C45 triệt phá với hàng trăm đối tượng bị bắt giữ với các tang chứng, vật chứng rõ ràng…

“Có thể nói đến nay không còn một sới bạc nào hoạt động công khai. Hoạt động cờ bạc là tội phạm có tổ chức, dẫn đến hậu quả xã hội rất lớn như chơi lâm vào nợ nần, gia đình ly tán, sinh ra chuyện đòi nợ thuê, "đâm thuê, chém mướn"”, tướng Tiến cho biết.

Tập trung triệt phá tội phạm có tổ chức

Còn nhớ một ngày cuối tháng 8.2017, khi sang C45 phỏng vấn tướng Tiến, ông cho biết: “Đầu tháng 9.2017, tôi sẽ nghỉ hưu”. Tuy nhiên, sau đó ông lại được kéo dài thêm thời gian công tác vì ông là Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nên Bộ trưởng Bộ Công an có ý kiến để ông tiếp tục công tác, chờ bổ nhiệm cục trưởng thay thế.

Trong lần trò chuyện này, PV có hỏi ông: “Khi về nghỉ hưu rồi, điều gì làm anh trăn trở nhất?”. Vị tướng hình sự này cười xòa bảo: "Anh em công an ai cũng mong xã hội luôn bình yên, nhưng để có được như vậy cần sự chung tay, chung sức của nhiều người, của cả cộng đồng".

“Qua thực tiễn thấy, rất nhiều vụ án xảy ra nhiều khi do nhận thức của bị hại hoặc sự chủ quan của bị hại nên không thấy được thủ đoạn của kẻ gây án dễ dàng trở thành nạn nhân. Lực lượng công an đã triệt phá rất nhiều vụ án lừa đảo, như lừa đảo trúng sổ xổ, lừa đảo đô la, lừa đảo bắt cóc… đồng thời tuyên truyền tuy nhiên điều đáng buồn là không ít người dân không hiểu, vẫn trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo trên. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân phải làm mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn. Có nhiều trường hợp phạm tội nhưng không biết hành vi đó là sai phạm”, tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết.

Theo ông, thời gian qua xảy ra nhiều vụ thảm án xuất phát từ lý do “lãng xẹt” như mâu thuẫn tình ái, nợ nần, tranh chấp tài sản, đây cũng là điều cần phải suy nghĩ để làm sao xã hội bình yên hơn. “Còn tội phạm cướp, trộm, xã hội nào cũng có, vấn đề là cần phải nâng cao công tác phòng ngừa”, tướng Tiến nói.

Vẫn theo tướng Tiến, trong giai đoạn hiện nay cần phải tập trung đấu tranh triệt phá những loại tội phạm có tổ chức, như hoạt động tín dụng đen, đòi nợ thuê, "đâm thuê, chém mướn”…


Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến sinh năm 1957, quê Nghệ An. Năm 1975, ông học trường An ninh. Năm 1981, ông bắt đầu công tác. Ông từng công tác tại Phòng cảnh sát điều tra (Công an TP.Hà Nội); Công an quận Cầu Giấy, Cục cảnh sát hình sự.

http://danviet.vn/tin-tuc/tuong-hinh-su-ho-sy-tien-va-dieu-tran-tro-khi-nghi-huu-837221.html


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 10
Total: 60361003

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July