Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Cây gạo hàng trăm tuổi chết thuê không ai dám chặt ở Thanh Hóa Cây gạo hàng trăm tuổi chết thuê không ai dám chặt ở Thanh Hóa , Người xứ Nghệ Kiev
 

Cây Gạo cạnh Tỉnh lộ huyện Thọ Xuân có hàng trăm năm tuổi bỗng dưng bị chết, chính quyền địa phương đã mượn, thuê bao nhiêu người nhưng không ai dám chặt.

(Ảnh minh hoạ). 
(Ảnh minh hoạ).
 

 Cây Gạo ở thôn Hào Lương, xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) bao đời nay được gọi là “thần cây” là “báu vật” của người dân nơi đây. Bởi cây Gạo không những tỏa bóng mát mỗi trưa hè cho người dân mà nó còn minh chứng thời gian sống trường tồn qua bao thế hệ con cháu.

Cây Gạo thôn Hào Lương bị chết và đang mục dần

Ấy vậy mà cuối năm 2016, cây Gạo bỗng dưng bị chết, nhiều người dân trong thôn đã tìm mọi cách để cứu chữa cây từ bón phân, tưới nước đến phun thuốc kích thích nhưng cây Gạo vẫn không sống được.

Không những thế người dân còn suy diễn tâm linh mang lễ cúng bái miếu thờ ngay tại gốc cây Gạo, để cầu phép “nhiệm màu” cho cây sống lại nhưng rồi cây vẫn chết.

Một người dân cho biết, cây Gạo chết có thể là do trước đây, trên thân cây có những cây nhỏ sống tầm gửi như rêu mọc, nhiều người đến cạo lấy làm thuốc, nghe nói chữa được bệnh gan, nhưng khi cạo gần hết thân cây thì cây Gạo cũng bắt đầu chết.

Khi cây Gạo chết khô, nhiều người dân qua lại sợ bị cành rơi vào đầu nên chính quyền thôn Hào Lương đã thuê, mượn nhiều người nhưng không ai dám nhận, thậm chí huy động cả người dân trong thôn nhưng cũng không ai dám chặt.

Bán kính thân cây rộng khoảng 1,5m

Ông Hồ Viết Hạnh, Trưởng thôn Hào Lương cho biết, xuất phát từ lời đồn thổi cây Gạo ở xã bên cũng vài trăm năm tuổi bỗng dưng bị chết. Khi đó, chính quyền địa phương có thuê một người dân đến chặt, thời gian sau người chặt làm ăn cứ bại lụi dần, một cây Gạo khác được trồng thay thế, nhưng cũng bị ô tô húc đâm gẫy.

“Chính vì những lời đồn thổi đó mà chúng tôi thuê bao nhiêu nhóm thợ, mượn người đến chặt nhưng cũng không ai dám chặt, giờ đây cây Gạo chết khô và đang dần mục nát” ông Hạnh nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Việt Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lam cho biết, cây Gạo đó chết cách đây khoảng 1 năm, qua tìm hiểu nguyên nhân có thể cây già cỗi rồi chết, hoặc bên cạnh cây Gạo có con đường Tỉnh lộ lượng xe cộ qua lại nhiều, trong khi đó tại gốc cây có cái miếu thờ đã đổ bê tông khiến cây không “thở” được và không hấp thụ được chất dinh dưỡng nên có thể bị chết.

“Sắp tới xã sẽ làm việc với thôn để tìm biện pháp chặt hạ cây, nếu không người dân qua lại rất nguy hiểm vì sợ cành cây rơi vào đầu” ông Trung cho hay.

Được biết, cây Gạo cách Khu di tích lịch sử Lam Kinh của xã Xuân Lam khoảng 3 km, là một trong những cây sống lâu đời nhất tại đây khoảng gần 300 năm, thân cây cao và đường kính rộng tầm 1,5m.

đăng bởi: giadinhvietnam.com


Nguồn đọc thêm: 
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1953409#ixzz4xZBWWiF6 
http://www.xaluan.com/raovat


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60418976

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July