Trang chủ Liên hệ       Thứ hai, Ngày 29/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Đề xuất lắp camera phạt nguội xe máy đi trên đường Vành đai 2 trên cao Đề xuất lắp camera phạt nguội xe máy đi trên đường Vành đai 2 trên cao , Người xứ Nghệ Kiev
 


SKĐS - Thời gian tới, ngoài đề xuất lắp đặt thêm camera phạt nguội, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đề nghị sự vào cuộc của công an phụ trách địa bàn, lực lượng Thanh tra Giao thông cùng tham gia xử lý xe máy đi vào đường Vành đai 2 trên cao.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công TP Hà Nội), dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đơn vị đã tăng cường tuyên truyền, xử lý và hiện tượng người điều khiển xe máy đi lên đường Vành đai 2 trên cao đã giảm. 

Tuy nhiên, sau dịp nghỉ lễ, tình trạng vi phạm lại tái diễn và có chiều hướng gia tăng. Cá biệt, trong ngày 27/2 xảy ra vụ việc hai nam thanh niên đi xe máy lên đường Vành đai 2 trên cao, tạt đầu ôtô và hành hung người đi đường gây bức xúc dư luận.

Đề xuất lắp camera phạt nguội xe máy đi trên đường Vành đai 2 trên cao- Ảnh 1.

Tổ công tác CSGT chốt chặn, xử lý những trường hợp xe máy vi phạm. Ảnh: Dương Hiệp

Cũng trong sáng 27/2, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 3 đã tiến hành lập chốt tiếp tục xử lý những trường hợp vi phạm trên đường Vành đai 2.

Ghi nhận tại lối lên/xuống đường Vành đai 2 trên cao hướng Minh Khai đi Ngã Tư Sở, rất nhiều phương tiện xe máy bất chấp biển cấm đi vào vì lý do tránh ùn tắc để kịp đến công sở và trường học.

Với những trường hợp vi phạm, nhiều lý do được đưa ra như: sợ đi học muộn, đi làm muộn khi phải vượt qua đoạn đường kéo dài Ngã Tư Sở - Trường Chinh, đoạn thường xuyên có lưu lượng lưu thông ở mức cao.

Đề xuất lắp camera phạt nguội xe máy đi trên đường Vành đai 2 trên cao- Ảnh 2.

Hai đối tượng hành hung tài xế ôtô trên đường Vành đai 2 trên cao. Ảnh cắt từ clip

Đại úy Cao Văn Tuấn, cán bộ Đội CSGT số 3 cho biết, trong quá trình xử lý, nhiều lái xe còn liều lĩnh quay đầu đi ngược chiều. "Từ sau Tết Nguyên đán, CSGT thường xuyên lập chốt để xử lý vi phạm. Mỗi ca xử lý trung bình 10 -15 trường hợp nhưng để giải quyết triệt để, vẫn cần sự tự giác chấp hành của người tham gia giao thông" - Đại úy Cao Văn Tuấn nói.

Trong thời gian vừa qua, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) sẽ thường xuyên lập chốt để xử lý vi phạm. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý, nhiều lái xe còn liều lĩnh quay đầu đi ngược chiều, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khác.

Hiện, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) đã bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, đặc biệt, tập trung vào những hành vi người điều khiển phương tiện xe môtô tham gia giao thông đi vào đường cấm, khu vực cấm.

Thời gian tới, ngoài đề xuất lắp đặt thêm camera phạt nguội, Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị sự vào cuộc của công an phụ trách địa bàn, lực lượng Thanh tra Giao thông cùng tham gia xử lý.

Vành đai 2 trên cao gồm 4 làn, dài hơn 5km nối từ cầu Vĩnh Tuy tới Ngã Tư Sở, tốc độ tối đa cho phép 80 km/h, đoạn cầu nhánh 60 km/h. Đường chỉ dành cho ôtô, cấm xe máy, xe thô sơ và người đi bộ.

Dù vậy, không khó để bắt gặp những trường hợp người đi xe máy trên tuyến đường, đặc biệt vào giờ cao điểm buổi sáng, theo hướng từ lối lên ngã tư Trường Chinh - Giải Phóng đi về Ngã Tư Sở.

Theo quy định, tài xế sẽ bị xử phạt 500.000 đồng và tước bằng lái xe 2 tháng với lỗi đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào.

Xem thêm video được quan tâm:

 
 
 
 
0:00
 
 

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu đảm bảo phương tiện phục vụ người dân dịp Tết | SKĐS


Minh Ngọc
https://suckhoedoisong.vn/de-xuat-lap-camera-phat-nguoi-xe-may-di-tren-duong-vanh-dai-2-tren-cao-169240301120232782.htm

  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60448065

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July