Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Bệnh viện xuống cấp giữa lòng thành phố (bài 1): Suốt 12 năm, bệnh viện mới vẫn nằm trên giấy Bệnh viện xuống cấp giữa lòng thành phố (bài 1): Suốt 12 năm, bệnh viện mới vẫn nằm trên giấy , Người xứ Nghệ Kiev
 
Bạch Dương Thứ năm, ngày 10/11/2022 
LTS: Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng chia sẻ, TP.HCM có 3 bệnh viện chuyên khoa xuống cấp, cũ kỹ mà chưa có đất, chưa được đầu tư xây mới. Đó là Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và Bệnh viện Tâm thần. Chuyện đã kéo dài nhiều năm khiến người bệnh và nhân viên y tế đều thiệt thòi.
Bệnh viện xuống cấp giữa lòng thành phố (bài 1): Suốt 12 năm, bệnh viện mới vẫn nằm trên giấy - Ảnh 1.

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình luôn trong tình trạng đông nghẹt bệnh nhân. Ảnh: G.L

Bệnh viện xuống cấp giữa lòng thành phố: Tận dụng mọi không gian để khám bệnh

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM ban đầu là một bệnh viện của người Hoa, được xây dựng năm 1968 với diện tích khuôn viên 5.051m2, đến nay đã thay đổi qua nhiều tên khác nhau. Trải qua hơn 50 năm nên cơ sở hạ tầng kết cấu công trình đã xuống cấp. Bệnh viện lúc đầu được xây với quy mô chỉ 100 giường bệnh, đến nay thì thực trạng bệnh viện khoảng 600 giường (bao gồm các giường nằm ngoài hành lang các khoa phòng).


Tại khoa khám bệnh của bệnh viện lúc nào cũng ken đặc người. Lãnh đạo bệnh viện cho biết, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khám ngoại trú khoảng 1.500-2000 bệnh nhân, bệnh nhân nội trú khoảng từ 600-700 bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân nội hoặc ngoại trú có ít nhất có 1 người đi theo, cộng với khoảng 900 nhân viên, chưa kể các sinh viên, bác sĩ đi học chấn thương chỉnh hình (học định hướng chấn thương chỉnh hình, chuyên khoa I, II, cao học…) thì mỗi ngày bệnh viện tiếp khoảng 5.000 con người trong 1 bệnh viện xuống cấp và quá tải.

"Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình giống như một cái áo chật chội nên khu vực nào cũng quá tải. Nhưng quá tải trầm trọng là ở khu khám bệnh, khu vực chụp X quang, khu vực nội trú (khoa chi dưới và khoa chi trên) và khu phòng mổ", một bác sĩ nói.

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình cũng là bệnh viện có nhiều "không" nhất: Không có cổng vào khám bệnh riêng, cổng cấp cứu cũng là cổng để bệnh nhân vào khám bệnh. Bệnh nhân đến bốc số khám bệnh từ sáng sớm, một hành lang nhỏ nhưng tập trung bao gồm cấp cứu, lấy số thứ tự khám bệnh (cấp cứu, bảo hiểm, không bảo hiểm), nhà thuốc, phòng viện phí, khu vực ngồi chờ khám, không đủ ghế ngồi bệnh nhân phải ngồi lên bậc tam cấp, phải đứng…để chờ khám, lãnh thuốc…

Bệnh viện không có chỗ để xe. Bãi xe của bệnh viện phục vụ cho bệnh nhân đến khám nhưng quá nhỏ, bệnh nhân đến thường gặp bảng ghi "hết chỗ để xe" và bệnh nhân phải tự tìm chỗ gởi xe bên ngoài. Bệnh viện không có khuôn viên để xe cho nhân viên y tế, phải thuê nhà dân bên ngoài cho nhân viên và xin để xe bên phần đất của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới.

Bệnh viện xuống cấp giữa lòng thành phố (bài 1): Suốt 12 năm, bệnh viện mới vẫn nằm trên giấy - Ảnh 3.

"Kẹt xe" trong Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM. Ảnh: G.L

Khuôn viên bệnh viện quá chật chội, chỉ có 1 con đường "độc đạo" để di chuyển bệnh nhân khám bệnh, chụp X-quang, chuyển bệnh nhân đi mổ cấp cứu, thậm chí… di chuyển rác thải. Điều này dẫn đến tình trạng "kẹt xe" ngay trong bệnh viện, khiến môi trường bệnh viện dễ bị nhiễm khuẩn hơn, nhiều kẻ xấu lợi dụng bệnh nhân chen lấn để móc túi, cò bệnh… Cả nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà đều mệt mỏi do cơ sở vật chất chật hẹp, quá đông.

Bệnh viện đã phải gộp các phòng nhỏ thành phòng lớn để tăng diện tích sử dụng, tận dụng tối da diện tích để phục vụ bệnh nhân như xây thêm phòng mổ, phòng chụp X-quang… Thậm chí phải kê thêm bàn khám trong 1 phòng khám để khám được nhiều bệnh nhân hơn.

Khi dịch Covid-19 xuất hiện, vấn đề làm sao để có khu cách ly cấp cứu, khu cách ly nội trú, khu cách ly ngoại trú, khu vùng đệm đối với bệnh viện thực sự là một vấn để nan giải. Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình phải làm việc với UBND phường để làm các container bên ngoài bệnh viện thay thế phòng khám bệnh nhằm sàng lọc bệnh nhân có triệu chứng hô hấp, nghi ngờ Covid-19.

Bệnh viện xuống cấp giữa lòng thành phố (bài 1): Suốt 12 năm, bệnh viện mới vẫn nằm trên giấy - Ảnh 4.

Ký túc xá Trường Kỹ thuật Cao Thắng chắn bên ngoài Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM. Ảnh: G.L

Bệnh viện xuống cấp, hơn 50 tuổi nơm nớp nỗi lo nguy cơ cháy nổ

Chắn ngay bên ngoài Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM là khu ký túc xá Trường Kỹ thuật Cao Thắng được xây dựng từ rất lâu, xuống cấp trầm trọng, đã nhiều lần ảnh hưởng đến an toàn của bệnh viện.

Năm 2007, tấm đan bê tông từ lầu 5 ký túc xá rơi xuống làm chết một người lái xe ôm đậu phía trước cổng số 2 của bệnh viện trên đường Trần Hưng Đạo.

Năm 2015, đoạn ống nước bằng sắt rơi từ lầu 8 ký túc xá xuyên qua mái tôn xuống phòng mổ của bệnh viện.

Ngày tháng 11/2017, nước thải từ bô rác của ký túc xá chảy sang bệnh viện làm nhiễm khuẩn khu vực cấp cứu, hành lang chuyển bệnh vào phòng mổ.

Bệnh viện xuống cấp giữa lòng thành phố (bài 1): Suốt 12 năm, bệnh viện mới vẫn nằm trên giấy - Ảnh 5.

Vụ cháy ký túc xá năm 2019. Ảnh: P.V

Đặc biệt, chỉ trong tháng 7/2019, ký túc xá này bị cháy 2 lần khiến bệnh viện phải sơ tán khẩn cấp bác sĩ và bệnh nhân sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, có bệnh nhân vừa phẫu thuật cột sống được buộc chặt vào giường, khoảng 6-7 nhân viên y tế khiêng từ lầu 3 xuống để di tản.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết, mặc dù đám cháy đã được kiểm soát, không có thiệt hại về người nhưng đã gây nên nỗi lo, sự hoảng hốt của bệnh nhân, thân nhân người bệnh và đội ngũ nhân viên y tế đang làm việc tại bệnh viện.

Ngay sau đó, tháng 8/2019, Sở Y tế TP.HCM đã có tờ trình gửi UBND TP, kiến nghị cần phải tháo dỡ ngay tòa nhà ký túc xá Trường kỹ thuật Cao Thắng. Sở Y tế nhận định, tòa nhà này đã xuống cấp và gây nhiều sự cố lớn, có nguy cơ đe dọa tính mạng, sức khỏe đối với bệnh nhân, thân nhân và y bác sĩ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình. Đặc biệt, nếu sự cố xảy ra vào ban đêm, hậu quả sẽ vô cùng lớn bởi đặc thù người bệnh tại đây là bệnh chấn thương, di chuyển rất khó khăn…

Đến nay, sau 3 năm Sở Y tế gửi văn bản kiến nghị, ký túc xá Trường kỹ thuật Cao Thắng vẫn đang sừng sững trước mặt Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình.

Bệnh viện xuống cấp giữa lòng thành phố (bài 1): Suốt 12 năm, bệnh viện mới vẫn nằm trên giấy - Ảnh 6.

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM luôn trong tình trạng quá tải, bệnh nhân phải nằm ngoài hành lang. Ảnh: G.L

Hiện nay, nội khu bệnh viện mới được sơn sửa sạch sẽ, nhiều khoa phòng được chỉnh trang lại. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế, bệnh viện vẫn là cơ sở y tế xuống cấp trầm trọng mà chưa được xây mới.

Trên thực tế, năm 2009, dự án Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM mới đã được lập thiết kế xây dựng ở một vị trí khác, thay thế cơ sở hiện tại. Địa điểm là tại khu 6A, ấp 4B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Diện tích xây dựng 5,2 hecta, quy mô 500 giường. Tổng mức đầu tư dự kiến là 1.680 tỷ đồng. Thời gian dự kiến khởi công vào quý 2 năm 2017. Tuy nhiên đến nay đã 12 năm, dự án vẫn nằm nguyên trên giấy, còn người bệnh và nhân viên y tế vẫn nơm nớp nỗi lo cháy nổ, xuống cấp mỗi ngày.

Bài 2: Bệnh viện xấu nhất thành phố

https://danviet.vn/benh-vien-xuong-cap-giua-long-thanh-pho-bai-1-suot-12-nam-benh-vien-moi-van-tren-giay-20221109190944426.htm

 


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60327261

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July