Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo khẩn ứng phó cơn bão số 4 Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo khẩn ứng phó cơn bão số 4 , Người xứ Nghệ Kiev
 

Quỳnh Nguyễn Thứ ba, ngày 27/09/2022 

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, cơn bão Noru (bão số 4) có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây.

Sáng 27/9, Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự (Ban Chỉ đạo ƯPT) Bộ Công an tổ chức cuộc họp triển khai công tác công an ứng phó với cơn bão số 4.

Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo khẩn ứng phó cơn bão số 4 - Ảnh 1.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo ƯPT Bộ Công an chủ trì cuộc họp ứng phó cơn bão số 4. Ảnh: Bộ Công an

Theo đó, đối với công tác ứng phó với cơn bão số 4, trong những ngày qua, Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động, tích cực triển khai các mặt công tác công an ứng phó với cơn bão này. Bộ Công an và Thường trực Chỉ đạo ƯPT Bộ Công an đã ban hành 4 văn bản chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường phòng ngừa, ứng phó thiên tai trong những tháng cuối năm 2022 và khẩn trương triển khai các mặt công tác công an ứng phó với cơn bão số 4 và mưa lũ sau bão, theo phương châm "bốn tại chỗ" với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất.

Công an các địa phương nằm trong vùng dự báo bị ảnh hưởng của cơn bão số 4 đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai; Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Công an; cấp ủy, chính quyền địa phương về ứng phó với cơn bão số 4. Trọng tâm là: Tổ chức công tác trực ban, trực chỉ huy, thường trực, ứng trực 100% quân số để ứng phó với bão, mưa lũ.

Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương xây dựng phương án sơ tán người dân khỏi những nơi xung yếu, nguy hiểm khi cơn bão đổ bộ vào đất liền; kết hợp với triển khai kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau bão. Rà soát, báo cáo lực lượng, trang thiết bị, vật tư, phương tiện hiện có để phòng, chống cơn bão số 4 và đề xuất hỗ trợ lực lượng, phương tiện…

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo ƯPT Bộ Công an nhấn mạnh việc rà soát, sớm kiện toàn lại các thành viên Ban Chỉ đạo ƯPT Bộ Công an; khẩn trương phân công lại nhiệm vụ, kế hoạch trọng tâm những tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo ƯPT Bộ Công an; chủ động quan tâm thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sỹ; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn…

"Cơn bão số 4 có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh – đây là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. Để tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tuyến đầu của lực lượng Công an nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất về người và tài sản do cơn bão số 4 gây ra", Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo khẩn ứng phó cơn bão số 4 - Ảnh 3.

Lực lượng Công an TP.Đà Nẵng căng mình hỗ trợ người dân di chuyển tài sản "chạy bão"số 4. Ảnh: Đình Thiên

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo ƯPT Bộ Công an cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Công an về ứng phó với cơn bão số 4.

Tập trung lực lượng, phương tiện, nguồn lực trong khả năng sẵn có để nhanh chóng hỗ trợ Công an các địa phương ứng phó với bão, mưa lũ; theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ để chủ động phối hợp với Công an các địa phương kịp thời triển khai các phương án, kế hoạch công tác công an ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, gắn với công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Phân luồng, hướng dẫn giao thông phục vụ lưu thông hàng hóa, di chuyển của người dân và trong trường hợp cần chi viện cho các địa bàn; sẵn sàng ứng trực 100% quân số; đảm bảo an toàn các cơ sở giam giữ, trường giáo dưỡng; đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt…

Bên cạnh đó, triển khai các phương án phòng chống bão, mưa lũ trong chính cơ quan, đơn vị Công an; bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ ứng phó với mưa bão và an toàn cơ sở hạ tầng kỹ thuật của lực lượng Công an nhân dân.

Tiếp tục rà soát tất cả các phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và cứu nạn, cứu hộ; rà soát, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở thuốc, vật tư y tế để cho Công an các đơn vị, địa phương; chủ động đề xuất lãnh đạo Bộ trang cấp, chi viện cho Công an các đơn vị, địa phương bảo đảm phục vụ kịp thời công tác phòng chống bão, mưa lũ.

Phối hợp với các đơn vị chức năng, cơ quan báo chí đưa tin kịp thời, chính xác về diễn biến bão, mưa lũ, công tác chỉ đạo ứng phó của lực lượng Công an nhân dân; thông tin về hình ảnh, hoạt động của Công an các đơn vị, địa phương trong phòng, chống cơn bão số 4…

https://danviet.vn/thu-truong-bo-cong-an-chi-dao-khan-ung-pho-con-bao-so-4-20220927142140885.htm

 


  Các Tin khác
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
  + Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị bắt về tội nhận hối lộ (28/03/2024)
  + Chính phủ bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông (25/03/2024)
  + Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (25/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60214997

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July