Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Củ Chi, Hóc Môn - vùng đất ''nhiều dự án treo'' Củ Chi, Hóc Môn - vùng đất ''nhiều dự án treo'' , Người xứ Nghệ Kiev
 

Nhiều dự án lớn được quy hoạch, kêu gọi đầu tư nhưng không thể triển khai, khiến hai huyện Tây Bắc TP HCM chưa phát triển, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Hai huyện cửa ngõ Tây Bắc TP HCM giáp Tây Ninh, Bình Dương và Long An. Đồ hoạ:

Hai huyện cửa ngõ Tây Bắc TP HCM giáp Tây Ninh, Bình Dương và Long An. Đồ hoạ: Khánh Hoàng

Hơn 20 năm trước, hàng chục nghìn hộ dân ở huyện Củ Chi, Hóc Môn dọc theo quốc lộ 22 vui mừng khi thông tin dự án Khu đô thị Tây Bắc, rộng hơn 6.000 ha, sẽ triển khai. Dự án định hướng thành một trong những khu đô thị vệ tinh với nhiều khu thương mại, tài chính, dịch vụ, y tế, giáo dục, khu đô thị... được kỳ vọng thay đổi bộ mặt phía Tây Bắc TP HCM.

Tuy nhiên, sau hơn 20 năm, khu đô thị này vẫn nằm trên giấy. Suốt nhiều năm thành phố kêu gọi đầu tư nhưng dự án chưa thể triển khai. Hệ quả là hơn 56.000 hộ dân ở Củ Chi và Hóc Môn bị ảnh hưởng bởi quy hoạch treo nhiều năm. Họ không thể sửa chữa, xây dựng nhà cửa dù nhu cầu rất bức thiết. Cuối năm ngoái, chính quyền TP HCM đã kiến nghị Thủ tướng cho dự án điều chỉnh giảm 1.670 ha để gỡ vướng cho người dân xây cất, sửa chữa nhà ở...

Không chỉ Khu đô thị Tây Bắc, nhiều dự án đô thị, khu dân cư khác có quy mô lớn tại Hóc Môn, Củ Chi cũng trong tình trạng "treo" suốt thời gian dài. Điển hình như Khu đô thị An Phú Hưng (huyện Hóc Môn), rộng gần 700 ha, được giao đất để đầu tư từ năm 2004 với kỳ vọng trở thành "Phú Mỹ Hưng thứ hai". Thế nhưng sau hơn 10 năm không thể đền bù giải toả, năm 2016, UBND TP HCM quyết định xoá bỏ dự án này.

Khu đô thị Đại học quốc tế rộng 924 ha tại huyện Hóc Môn (thuộc Khu đô thị Tây Bắc) cũng trong tình trạng không thể giải phóng mặt bằng để thực hiện dù được cấp phép từ năm 2008. Hay một dự án "khủng" khác là công viên Sài Gòn Safari rộng 457 ha ở huyện Củ Chi, với tổng mức đầu tư 500 triệu USD, gần 20 năm qua chưa hoàn thành, bị kết luận sai phạm và phải tìm nhà đầu tư mới.

Dự án Sài Gòn Safari bị bỏ hoang suốt nhiều năm. Ảnh: Trung Sơn

Dự án Sài Gòn Safari ở huyện Củ Chi bị bỏ hoang suốt nhiều năm. Ảnh: Trung Sơn

Cũng vì lý do chậm trễ triển khai nhiều năm, ảnh hưởng hàng nghìn hộ dân, giữa năm ngoái UBND thành phố kiến nghị Thủ tướng đưa ra khỏi quy hoạch ba dự án khu công nghiệp là Bàu Đưng, Phước Hiệp ở Củ Chi, Xuân Thới Thượng ở Hóc Môn với tổng diện tích hơn 700 ha...

KTS Ngô Anh Vũ, Giám đốc Viện Quy hoạch xây dựng TP HCM, chỉ ra việc hai huyện cửa ngõ phía tây thành phố trong thời gian dài "không phát triển", nhiều dự án bị "treo" vì thiếu nguồn lực đầu tư. Những năm qua, phần lớn nguồn lực nhà nước và thành phố tập trung vào hướng Đông và Nam, còn phía Tây Bắc còn nhiều điểm nghẽn. "Có vốn mồi của nhà nước đương nhiên sẽ thu hút doanh nghiệp về những nơi tiềm năng sinh lời nhanh nhất", ông Vũ nói.

Ngoài ra, hạ tầng giao thông ở khu vực này còn yếu kém là nguyên nhân khiến nhà đầu tư e ngại khi rót vốn vào đây. Các trục đường chính ở hai huyện như quốc lộ 22, tỉnh lộ 8, 9, 12... đã quá tải và kém an toàn. Chưa kể, phần lớn hệ thống giao thông tại khu vực chủ yếu là đường nông thôn, nhỏ, hẹp, lạc hậu so với nhu cầu nên từ trung tâm TP HCM đến trung tâm huyện Củ Chi khoảng 30 km, nhưng xe đi mất hàng giờ.

Ngoài trục chính và độc đạo là quốc lộ 22, khu vực Tây Bắc thành phố còn được quy hoạch bốn trục giao thông chính là vành đai 3, 4, cao tốc TP HCM - Mộc Bài và Metro Số 2. Tuy nhiên, các tuyến đường này đến nay số còn trên giấy, số chưa hoàn thành do khó khăn về nguồn vốn, giải toả mặt bằng.

Quốc lộ 22, tuyến độc đạo kết nối khu Tây Bắc với trung tâm TP HCM quá tải nhiều năm nay. Ảnh: Thái Anh

Quốc lộ 22, tuyến độc đạo nối khu Tây Bắc với trung tâm TP HCM quá tải nhiều năm nay. Ảnh: Thái Anh

Ở góc độ địa phương, Bí thư Huyện ủy Hóc Môn Trần Văn Khuyên nói một trong những lý do khiến nhiều dự án ở địa phương chậm trễ, khó triển khai, xuất phát từ công tác quy hoạch chưa phù hợp. Hiện, quy hoạch của huyện được phê duyệt từ năm 2010 đã không sát thực tế, và cũng chưa dự báo sự phát triển của địa phương trong tương lai.

Ông Khuyên dẫn chứng Hóc Môn rộng khoảng 11.000 ha mà có tới 36 đồ án quy hoạch là quá nhiều. Có những khu đất phải gánh đến bốn lớp quy hoạch khác nhau, "tháo lớp này lại vướng lớp kia", gây khó cho nhà đầu tư. Hay như khu vực xã Nhị Bình ở huyện vừa mang hình hài du lịch sinh thái, vừa mang dáng dấp nông nghiệp nhưng lại quy hoạch đô thị khiến địa phương "không làm được gì".

Thời gian qua, Hóc Môn đã giới thiệu và mời gọi đầu tư 23 dự án với tổng diện tích khoảng 2.600 ha và có 26 doanh nghiệp đăng ký quan tâm. Tuy nhiên, các dự án này chỉ có thể thành hình nếu quy hoạch được điều chỉnh đúng chức năng.

Bí thư Huyện ủy Củ Chi Nguyễn Quyết Thắng cho rằng TP HCM cần sớm điều chỉnh toàn bộ quy hoạch chung để phủ và triển khai quy hoạch 1/2000. Đây không chỉ giải quyết các vướng mắc phát triển của Củ Chi, mà còn giúp quản lý, sử dụng đất đai, hạn chế tình trạng phân lô bán nền, xây dựng trái phép.

Bởi, theo ông Thắng nếu không ngăn chặn kịp thời, Củ Chi sẽ phát sinh tình trạng như một số quận, huyện khác. Tốc độ đô thị hoá nhanh dẫn đến hình thành các khu dân cư nhếch nhác, phá vỡ quy hoạch, không hấp dẫn nhà đầu tư, kêu gọi nhưng không ai tới; hoặc sẽ thu hút những nhà đầu tư không mong muốn, chỉ đến mua đất nhằm phân lô bán nền, phá vỡ quy hoạch.

Thu Hằng

https://vnexpress.net/cu-chi-hoc-mon-vung-dat-nhieu-du-an-treo-4451669.html


  Các Tin khác
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
  + Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị bắt về tội nhận hối lộ (28/03/2024)
  + Chính phủ bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông (25/03/2024)
  + Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (25/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60222599

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July