Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Thứ bảy, 05/06/2021 - 12:06 Đồng Nai hỏa tốc ra công văn nới quy định cách ly người từ TPHCM Thứ bảy, 05/06/2021 - 12:06 Đồng Nai hỏa tốc ra công văn nới quy định cách ly người từ TPHCM , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Dân trí

 UBND tỉnh Đồng Nai đã cho phép chuyên gia, công nhân, người lao động từ TPHCM đi qua chốt kiểm dịch vào địa bàn. Những người này không bị cách ly 21 ngày nếu tuân thủ quy định phòng dịch.

Ngày 5/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Thái Bảo, đã ký công văn hỏa tốc gửi các sở, ngành, lực lượng công an, quân sự tỉnh và các quận, huyện về việc thay đổi một số biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 giữa tỉnh và TPHCM.

Cụ thể, đối với trường hợp chuyên gia, công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp đi xe đưa đón, các doanh nghiệp cần thực hiện đăng ký số xe cho Công an tỉnh Đồng Nai, đăng ký danh sách công nhân, điểm đưa đón, dừng trả.

Toàn bộ người trên xe phải được đo thân nhiệt trước khi qua chốt kiểm dịch.

Đồng Nai hỏa tốc ra công văn nới quy định cách ly người từ TPHCM - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Người lao động từ TPHCM về Đồng Nai không bị cách ly nếu tuân thủ quy định phòng dịch Covid-19 (Ảnh minh họa: Hải Long).

Đặc biệt, người được đưa đón cần tuân thủ quy tắc 5K về phòng, chống dịch bệnh, mỗi xe không chở quá 50% số lượng người. Sau mỗi ngày vận chuyển, phương tiện đưa đón phải được phun xịt, khử khuẩn.

Đối với trường hợp chuyên gia, người lao động, công nhân di chuyển bằng phương tiện cá nhân, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu phải tuân thủ việc đo thân nhiệt, khai báo y tế tại điểm kiểm soát dịch khu cửa ngõ.

"Tất cả công nhân, chuyên gia, người lao động không tuân thủ nghiêm các quy định trên sẽ phải cách ly y tế theo kế hoạch trước đó", UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh.

Lý giải việc ra quyết định cách ly 21 ngày đối với tất cả những người đến từ TPHCM được ban hành một ngày trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết trong 2 tuần qua, 2 ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh là người có hộ khẩu tại TPHCM. Việc cách ly nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, đảm bảo an toàn cho 3,2 triệu dân của Đồng Nai.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã ký văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị điều chỉnh phương án hoạt động giao thông vận tải giữa 2 địa bàn.

UBND thành phố đề nghị tỉnh Đồng Nai xem xét, có phương án kiểm soát hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa và việc di chuyển của công nhân, nhân viên, người lao động, chuyên gia di chuyển giữa 2 địa bàn để làm việc. Điều này nhằm thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng trong việc thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế và không ảnh hưởng đến lưu thông, sản xuất kinh doanh và đời sống người dân.

Hiện nay, trên địa bàn TPHCM có khoảng 6.000 người lao động của các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao đang sinh sống, cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Bên cạnh đó, nhiều hàng hóa xuất, nhập qua Cụm cảng Cái Mép Thị Vải, vận chuyển qua lại giữa TPHCM và Đồng Nai.

Quang Huy

https://dantri.com.vn/xa-hoi/dong-nai-hoa-toc-ra-cong-van-noi-quy-dinh-cach-ly-nguoi-tu-tphcm-20210605114558366.htm


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 10
Total: 60360952

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July