Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  08/04/2021 Xe buýt điện VinBus chính thức lăn bánh: Người dân hào hứng đi thử 08/04/2021 Xe buýt điện VinBus chính thức lăn bánh: Người dân hào hứng đi thử , Người xứ Nghệ Kiev
 


Hoàng Linh | 

 
Xe buýt điện VinBus chính thức lăn bánh:  Người dân hào hứng đi thử

Xe buýt điện VinBus được trang bị bảng điện tử thông báo điểm dừng sắp tới, wifi miễn phí, cổng sạc USB, màn hình giải trí và hệ thống camera an ninh và kiểm soát hành trình...

 

Sáng nay, Công ty TNHH Dịch vụ vận tải VinBus chính thức khai trương và đưa vào vận hành tuyến xe buýt điện thông minh đầu tiên của Việt Nam.

Những tuyến xe buýt điện đầu tiên sẽ chạy tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội) trong khi chờ hoàn tất các thủ tục để kết nối với hệ thống vận tải hành khách công cộng của thành phố trong thời gian tới.

VinBus là mẫu xe buýt do công ty VinFast sản xuất và lắp ráp tại Tổ hợp Sản xuất ô tô tại Hải Phòng, trang bị nhiều công nghệ hiện đại, tính năng thông minh và an toàn theo chiến lược phát triển các dòng xe ô tô điện thông minh của hãng xe VinFast hiện nay.

Xe có thiết kế thân thiện với màu xanh lá chủ đạo, tượng trưng cho định hướng đầu tư phát triển hệ sinh thái phương tiện giao thông thông minh, sử dụng năng lượng xanh, thân thiện môi trường của hãng xe thương hiệu Việt.

Xe buýt điện VinBus chính thức lăn bánh:  Người dân hào hứng đi thử - Ảnh 1.

Chính thức vận hành xe buýt điện VinBus trong nội khu Vinhomes Ocean Park.

Chiếc xe buýt điện có hệ thống kiểm soát hành vi người lái, cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn, chế độ tự động hạ thấp thân xe khi lên xuống, phù hợp với người già, trẻ em, người khuyết tật hay phụ nữ mang thai.

VinBus được trang bị bảng điện tử thông báo điểm dừng sắp tới, wifi miễn phí, cổng sạc USB, màn hình giải trí và hệ thống camera an ninh và kiểm soát hành trình, cảnh báo lùi, quan sát khi dừng đỗ.

Xe buýt điện VinBus chính thức lăn bánh:  Người dân hào hứng đi thử - Ảnh 2.
Xe buýt điện VinBus chính thức lăn bánh:  Người dân hào hứng đi thử - Ảnh 3.
Xe buýt điện VinBus chính thức lăn bánh:  Người dân hào hứng đi thử - Ảnh 4.
Xe buýt điện VinBus chính thức lăn bánh:  Người dân hào hứng đi thử - Ảnh 5.
Xe buýt điện VinBus chính thức lăn bánh:  Người dân hào hứng đi thử - Ảnh 6.
Xe buýt điện VinBus chính thức lăn bánh:  Người dân hào hứng đi thử - Ảnh 7.
Xe buýt điện VinBus chính thức lăn bánh:  Người dân hào hứng đi thử - Ảnh 8.

Hãng trang bị pin dung lượng 281kWh cho VinBus, có khả năng di chuyển tối đa từ 220-260km. Tại hệ thống trạm sạc nhanh 150kWh với công nghệ sạc do Starcharge cung cấp, xe nhanh chóng được sạc đầy trong 2 giờ đồng hồ.

 

Tất cả xe VinBus sẽ được quản lý vận hành thông minh qua việc theo dõi tập trung, sạc, kiểm tra an toàn, bảo dưỡng, sửa chữa, vệ sinh tự động tại các trạm Depot được bố trí theo các tuyến điểm VinBus.

Tiêu chuẩn xây dựng các trạm Depot là trên khuôn viên rộng hơn 1ha, với phần mái được trang bị các tấm pin mặt trời, đảm bảo cung cấp năng lượng, giảm tải áp lực nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia, bảo vệ môi trường.

Xe buýt điện VinBus chính thức lăn bánh:  Người dân hào hứng đi thử - Ảnh 9.

Trạm sạc VinBus tại khu vực Depot.

Xe buýt điện VinBus chính thức lăn bánh:  Người dân hào hứng đi thử - Ảnh 10.

Phó Tổng giám đốc VinBus Nguyễn Văn Thanh khẳng định, VinBus sẽ tạo nên sự khác biệt, không chỉ nâng cao trải nghiệm di chuyển của người dân, mà còn tạo ra cú hích chuyển đổi thói quen đi lại của cộng đồng, qua đó, giảm thiểu ô nhiễm không khí và tiếng ồn, góp phần kiến tạo giao thông xanh tại Việt Nam.

Trước mắt, VinBus sẽ vận hành tuyến nội khu tại Vinhomes Ocean Park và khi có sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ mở thêm các tuyến xe buýt để hòa mạng và kết nối với hệ thống vận tải hành khách công cộng của thành phố, phục vụ đông đảo người dân.

Một số hình ảnh cận cảnh mẫu xe buýt điện thông minh VinBus của VinFast:

Xe buýt điện VinBus chính thức lăn bánh:  Người dân hào hứng đi thử - Ảnh 11.

Xe chạy trong khu Vinhome Ocean Park.

Xe buýt điện VinBus chính thức lăn bánh:  Người dân hào hứng đi thử - Ảnh 12.

Theo VinGroup, tập đoàn này sẽ đưa VinBus vào khai thác tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Phú Quốc với số lượng xe dự kiến vào khoảng 200 chiếc.

Xe buýt điện VinBus chính thức lăn bánh:  Người dân hào hứng đi thử - Ảnh 13.

Được biết, VinGroup có kế hoạch triển khai vận hành 15 tuyến Vinbus chạy điện nhằm kết nối các khu đô thị Vinhomes vào trung tâm Hà Nội và TP. HCM.

Xe buýt điện VinBus chính thức lăn bánh:  Người dân hào hứng đi thử - Ảnh 14.

Tuy nhiên, thời gian đầu sẽ VinBus sẽ chạy trong Vinhomes Ocean Park, mức giá vé xe chưa được công bố.

Xe buýt điện VinBus chính thức lăn bánh:  Người dân hào hứng đi thử - Ảnh 15.
Xe buýt điện VinBus chính thức lăn bánh:  Người dân hào hứng đi thử - Ảnh 16.

Thời gian hoạt động dự kiến từ 05:00 - 22:00h hàng ngày, bình quân 10-20 phút một lượt xe.

Xe buýt điện VinBus chính thức lăn bánh:  Người dân hào hứng đi thử - Ảnh 17.

Người dân hào hứng đi xe buýt trong ngày đầu tiên chính thức vận hành.

Xe buýt điện VinBus chính thức lăn bánh:  Người dân hào hứng đi thử - Ảnh 18.

Theo thông tin trước đó, mỗi chiếc xe buýt có thể chứa tối đa 72 người, bao gồm 25 chỗ ngồi và 47 tay nắm để hành khách có thể đứng.

 
 
 

  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60406373

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July