Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Người dân tham quan tàu điện Nhổn - Ga Hà Nội Người dân tham quan tàu điện Nhổn - Ga Hà Nội , Người xứ Nghệ Kiev
 
Sáng 23-1, hàng trăm người đã đến tham quan tàu điện tuyến Nhổn - Ga Hà Nội.

Đoàn tàu tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội được sơn màu xanh lá mạ, hồng đỏ và trắng.
Đoàn tàu gồm 4 toa và sử dụng dòng điện một chiều 750V DC cấp điện bằng ray thứ ba. Thiết kế của tàu theo tiêu chuẩn châu Âu, với thân bằng hợp kim nhôm trọng lượng nhẹ, tuổi thọ cao và được nghiên cứu để phù hợp với nhu cầu của người Việt Nam.
Sáng 23-1, hàng trăm người dân thủ đô có mặt từ rất sớm tại nhà ga S1 (trước cổng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) để trải nghiệm.
Người dân trước khi tham quan đoàn tàu được phổ biến các kiến thức an toàn khi di chuyển trong khu vực nhà ga. Mỗi lượt có 20 người được tham gia.
Ông Võ Quang Cường (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: "Tôi rất phấn khởi vì đây là đoàn tàu thứ hai tôi được tham quan sau tàu Cát Linh - Hà Đông. Tôi hy vọng dự án sẽ sớm hoàn thành giúp cải thiện diện mạo giao thông thủ đô".
Cùng tham gia đoàn trải nghiệm có nhiều sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Anh Đỗ Anh Đức (nhân viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) chia sẻ: “So với đoàn tàu hỏa thông thường, tôi thấy tàu Metro Nhổn - Ga Hà Nội có nội thất khá đơn giản do khách chỉ di chuyển chặng ngắn, màu sắc khá bắt mắt".
Hệ thống bảng nút trong buồng lái với các màu xanh - vàng - đỏ, tương ứng với mức độ an toàn - nguy hiểm - khẩn cấp. Hiện việc lái tàu chạy thử do chuyên gia Pháp đảm nhiệm.
Khoang tàu có tông màu xanh lá mạ, trắng và hồng. Các hàng ghế được thiết kế tối giản. Tàu có thể chở từ 944 đến 1.124 người, mật độ 6,6-8 người/m2, tốc độ thương mại 35km/h, tốc độ thiết kế 80km/h.
Phía dưới một số hàng ghế có lắp bình chữa cháy dung tích lớn đề phòng trường hợp khẩn cấp.
Trên tàu có nhiều hệ thống tiện nghi như camera, đèn LED tự động, điều hòa không khí, hệ thống phát thanh....
Người dân sau khi tham quan được lấy ý kiến đánh giá. Mọi người đều khá hài lòng về đoàn tàu.
  •  




Nguồn: Theo Việt Linh/Zing
Nguồn hanoimoi.com.vn
http://nhipsonghanoi.hanoimoi.com.vn/hinh-anh/thoi-su/824211/nguoi-dan-tham-quan-tau-dien-nhon---ga-ha-noi



  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60409273

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July