Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Bão số 8 đổ thẳng vào miền Trung, phạm vi ảnh hưởng rất rộng Bão số 8 đổ thẳng vào miền Trung, phạm vi ảnh hưởng rất rộng , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Dân trí

 Đại diện cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, bão số 8 có phạm vi ảnh hưởng rất rộng. Dự báo, cơn bão này sẽ vào đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ trong khoảng ngày 24/10-25/10.

Sáng nay (21/10), Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức hội nghị chỉ đạo ứng phó với bão và mưa, lũ các tỉnh miền Trung. Hội nghị do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì. 

Bão số 8 đổ thẳng vào miền Trung, phạm vi ảnh hưởng rất rộng - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Quang cảnh hội nghị.

Tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: Hồi 7h ngày 21/10, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 118,6 độ Kinh Đông, cách Quần đảo Hoàng Sa khoảng 680km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.

Bão số 8 đổ thẳng vào miền Trung, phạm vi ảnh hưởng rất rộng - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Ông Mai Văn Khiêm thông tin tại hội nghị.

Ông Khiêm cho biết, đến 7h ngày 22/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin thêm, hiện nay các trung tâm dự báo quốc tế đều đưa ra nhận định, những ngày tiếp theo phạm vi vùng ảnh hưởng của bão rất rộng. 

"Theo các đài khí tượng quốc tế, cường độ mạnh nhất của bão có thể đạt cấp 11-12, giật cấp 14 khi bão vào gần Quần đảo Hoàng Sa. Khi vào đất liền dự báo bão sẽ ở cấp 8-9, một số đài quốc tế cho là cấp 7", ông Khiêm nói.

Cũng theo ông Khiêm, hiện nay mặt nước biển gần khu vực Quần đảo Hoàng Sa có nhiệt độ khá cao là điều kiện thuận lợi cho bão tăng cường độ trong các giờ tiếp theo. Tuy nhiên, khi vượt qua Quần đảo Hoàng Sa, vào vùng biển phía trong thì nhiệt độ mặt nước biển thấp nên không làm tăng cường độ của bão.

Với các điều kiện như vậy, theo ông Khiêm, trong ngày và đêm nay (21/10), khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả Quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 5-7m.

Ngoài ra, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ và các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; sóng biển cao từ 2-6m.

"Bão số 8 có cường độ mạnh nhất khi đi vào khu vực Quần đảo Hoàng Sa, cường độ cấp 11-12, giật cấp 14. Bão hướng về khu vực đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, thời gian ảnh hưởng trực tiếp khoảng đêm 24/10 và ngày 25/10. Khi bão vào trong kinh tuyến 111E bão có xu hướng suy yếu", ông Khiêm nói.

Ông Khiêm cho biết thêm, bão số 8 sẽ gây mưa ở đồng bằng các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, lượng mưa từ 24-25/10 từ 200-300mm.

"Ảnh hưởng về gió và mưa có thể không quá lớn, nhưng khu vực chịu ảnh hưởng của bão lại vừa chịu thiên tai rồi (ngập, lũ lụt, trượt lở đất...) thì thiệt hại sẽ rất lớn", ông Khiêm cho biết.

Trước diễn biến của bão số 8, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đề nghị các cơ quan liên và các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của bão cần khẩn trương thông báo cho các tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, tránh rủi ro xảy ra.

Ông cho hay cần rút kinh nghiệm 2 đợt vừa qua có 8 tàu vãng lai bị tai nạn, đây là bài học kinh nghiệm. Bộ trưởng lưu ý, tất cả hoạt động kinh tế biển phải đảm bảo an toàn, không để "giọt nước tràn ly", nếu có rủi ro nữa thì nguy cơ rất phức tạp.

Về hướng toàn bộ hoạt động sườn Tây khu vực miền Trung hiện nước đã bão hoà, bất kỳ tổn thương nào nhỏ cũng gây nguy cơ sạt lở lớn. Ông đề nghị cần hết sức chú ý mọi công tác ứng phó, cứu hộ cứu nạn.

"Hơn 2.000 hồ ở miền Trung cơ bản đầy ắp nước. Do đó hồ thuỷ điện và thuỷ lợi đều phải đặt trong tầm kiểm soát chặt chẽ nhất, nhất là hồ Kẻ Gỗ và Tả Trạch. Ông đề nghị Tổng cục Thuỷ lợi và địa phương cử "quân" giám sát, nếu chỉ mưa 200-300mm thì vẫn có nguy cơ cao xảy ra "thủy phá thổ"", ông Cường lưu ý.

Mưa lũ, sạt lở đất ở miền Trung gây thiệt hại nặng nề nhất nhiệm kỳ này!

Bão số 8 đổ thẳng vào miền Trung, phạm vi ảnh hưởng rất rộng - 3
 

Nhấn để phóng to ảnh

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết: Mưa lũ, sạt lở đất ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên thời gian qua gây thiệt hại nặng nề nhất nhiệm kỳ này.

Phó Thủ tướng cho biết, khi ông đi kiểm tra vùng thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất ở miền Trung vẫn còn nhiều hộ dân rất khó khăn, nhất là về lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác.

"Tôi đề nghị tập trung cứu trợ người dân, đặc biệt là ở Quảng Bình, Hà Tĩnh. Khẩn trương cứu trợ về lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cho bà con. Ngoài ra, làm thế nào bà con có chất đốt để nấu nướng, vì điện lưới nhiều nơi đang mất", Phó Thủ tướng đề nghị.

Từ thực tế chuyến đi của ông, Phó Thủ tướng cho biết, nhiều đoàn cứu trợ mới chỉ vào khu vực thuận lợi về giao thông, còn nhiều chỗ khó khăn hàng cứu trợ chưa đến được với người dân. Ông đề nghị Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục cử đoàn vào miền Trung để xem bà con cần hỗ trợ những gì để có biện pháp cứu trợ. 

"Tôi đề nghị Bộ NN&PTNT cần hỗ trợ cho mỗi tỉnh chịu thiệt hại về mưa lũ, sạt lở đất ở miền Trung mỗi tỉnh 5 tấn xúc xích, bởi ngoài ngoài mỳ tôm, bánh mỳ thì cũng cần xúc xích để đảm bảo đủ dinh dưỡng. Làm thế nào hàng cứu trợ phải đến tận tay người dân", Phó Thủ tướng đề nghị.

Theo Phó Thủ tướng, đối với hàng hóa cứu trợ cần tập trung giao về đầu mối các địa phương, Mặt trận Tổ quốc. Bởi thông qua chính quyền địa phương, cơ quan chuyên trách mới nắm được chính xác danh sách các hoàn cảnh cần hỗ trợ, từ đó hàng cứu trợ mới đến đúng hoàn cảnh cần hỗ trợ.

Vẫn liên quan đến công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai ở các tỉnh miền Trung, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT phối hợp với các đơn vị chuyên trách của Bộ Quốc phòng cần tính toán để bố trí phương tiện, có thể phải sử dụng trực thăng để đẩy nhanh công việc này.

Về ứng phó với bão số 8, Phó Thủ tướng đồng tình với các chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường. Ông lưu ý thêm, khu vực miền Trung đã chịu tổn thất nặng nề đợt thiên tai vừa qua nên cần sớm lên kế hoạch ứng phó với bão số 8, giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất.

 Nguyễn Dương

https://dantri.com.vn/xa-hoi/bao-so-8-do-thang-vao-mien-trung-pham-vi-anh-huong-rat-rong-20201021104528371.htm


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60411692

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July