Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Công binh lên phương án nổ mìn phá đá, mở đường vào Rào Trăng 3; Chưa có tung tích 15 người mất tích Công binh lên phương án nổ mìn phá đá, mở đường vào Rào Trăng 3; Chưa có tung tích 15 người mất tích , Người xứ Nghệ Kiev
 

PV | 

 
Công binh lên phương án nổ mìn phá đá, mở đường vào Rào Trăng 3; Chưa có tung tích 15 người mất tích
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế theo dõi các vị trí sạt lở mới được định vị trên bản đồ. Ảnh: báo Thừa Thiên Huế

Lực lượng cứu hộ và phương tiện cơ giới đang tập kết trên tuyến đường 71 còn cách vị trí Thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 12km.

 

Theo ghi nhận của báo Quân đội nhân dân, sáng nay, tại Sở Chỉ huy tiền phương đóng tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ thông tin, do điều kiện thời tiết diễn biến xấu, có mưa lớn, gây khó khăn cho lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

Ở khu vực tìm kiếm, tổng lượng mưa tính đến sáng 17-10 từ 300-400mm, xuất hiện nhiều điểm sạt lở mới trên tuyến đường 71 dẫn vào Thủy điện Rào Trăng 3. Lực lượng cứu hộ và phương tiện cơ giới đang tập kết trên tuyến đường 71 còn cách vị trí Thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 12km. Đoạn đường phía trước có nhiều ngầm lớn và điểm sạt lở mới.

Tin từ báo Thừa Thiên Huế cho biết, hiện đang có 2 xe múc và 1 xe ủi (của đơn vị thi công tại đây) được tiếp tế nhiên liệu và đưa lái xe vào để triển khai tìm kiếm tại chỗ.

Việc tiếp cận bằng đường bộ và đường thủy phải tạm dừng vì mưa lớn, các lực lượng đang trinh sát địa hình để đánh giá thêm. Qua thám sát bằng thiết bị bay thì từ thủy điện Rào Trăng 4 lên Rào Trăng 3 đi theo đường bộ 71 còn 10km hiện còn rất nhiều điểm sạt lở, đi đường thủy thì được nhưng phụ thuộc thời tiết.

Công binh lên phương án nổ mìn phá đá, mở đường vào Rào Trăng 3; Chưa có tung tích 15 người mất tích - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn phải xử lý nhiều đất đá sạt trượt, ngầm tràn sâu dọc tuyến đường 71. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế

Cũng theo nguồn trên, ngoài Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ, còn có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình (Phó Tổng tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu) ở Sở Chỉ huy tiền phương để cùng tham gia chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình thông tin trên báo Tuổi trẻ online, công binh đã lên phương án nổ mìn phá những tảng đá lớn để thông đường vào Rào Trăng 3.Trước mắt, quân đội vẫn duy trì lực lượng tại chỗ để khi thời tiết thuận lợi sẽ triển khai ngay vào hiện trường.

Theo Trung tướng Bình, trong lúc chờ mưa ngớt, lực lượng tỉnh Thừa Thiên Huế được giao nhiệm vụ đưa rọ lưới thép chứa đá hộc lên khắc phục các cầu tràn để đưa phương tiện và lực lượng vào Rào Trăng 4, từ đây tiếp tục phát triển lên hướng Rào Trăng 3. Mũi tìm kiếm theo đường sông cũng đang theo dõi sát diễn biến thời tiết để sẵn sàng tiến vào.

Trong 17 nạn nhân mất tích do sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 hôm 12/10, hiện mới tìm được 2 thi thể, 15 người đang mất tích. Hiện ở Thủy điện Rào Trăng 3 có 8 công nhân sống sót an toàn, đang bám trụ với sự tiếp tế lương thực của lực lượng cứu hộ.

Anh Phan Đình Anh, quê xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tĩnh Hà Tĩnh, công nhân kỹ thuật nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 kể trên báo Quân khu 4 online, sự việc xảy ra vào lúc 0h5 phút ngày 12/10, trời tối, mất điện, lại diễn ra quá nhanh làm tất cả mọi người bất ngờ.

"Tôi và mấy anh em ở đây may mắn chạy thoát thân khỏi vụ lỡ đất kinh hoàng trên. Sau gần một ngày bình tĩnh lại, anh em chúng tôi quyết định quay lại hiện trường và tổ chức tìm kiếm những công nhân khác bị mất tích.

Hiện chúng tôi vẫn còn khỏe mạnh, chúng tôi rất mong muốn các cấp, các ngành sớm tiếp cận được hiện trường để nhanh chóng tìm kiếm các công nhân khác", báo Quân khu 4 dẫn lời anh Phan Đình Anh.

Theo báo Quân khu 4, các công nhân của nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 vẫn đang tích cực tìm kiếm các loại phương tiện còn hoạt động được như máy múc, máy đào để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Công binh lên phương án nổ mìn phá đá, mở đường vào Rào Trăng 3; Chưa có tung tích 15 người mất tích - Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên- Huế vượt đường sông tiếp cận Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Quân khu 4

Công binh lên phương án nổ mìn phá đá, mở đường vào Rào Trăng 3; Chưa có tung tích 15 người mất tích - Ảnh 4.

Các công trình thủy điện được xây dựng trên sông Rào Trăng. Ảnh: báo Thừa Thiên Huế online

(Tổng hợp).

 
 
 

  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60402295

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July