Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm hấp dẫn với nhiều hoạt động văn hóa Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm hấp dẫn với nhiều hoạt động văn hóa , Người xứ Nghệ Kiev
 

27/06/2020

 
(HNMO) - Hôm nay, 27-6, nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn diễn ra tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận (quận Hoàn Kiếm) như: Lễ hội kích cầu du lịch và giới thiệu đồ uống không cồn; triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật "Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19"… đã thu hút đông đảo người dân và du khách.  

Sáng 27-6, đông đảo du khách đã có mặt tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm để tham gia các hoạt động văn hóa hấp dẫn do UBND thành phố Hà Nội tổ chức.

Lễ hội kích cầu du lịch thu hút hơn 70 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch tham gia với 50 gian hàng giới thiệu nhiều sản phẩm tour du lịch kích cầu giảm giá từ 20% đến 50%.

Lễ hội kích cầu du lịch và giới thiệu đồ uống không cồn được tổ chức nhằm hưởng ứng chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động. Trong ảnh: Sản phẩm lưu niệm hình lá đề của Di tích Hoàng thành Thăng Long.

Hoà mình vào các hoạt động tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, chị Lê Thúy Hồng (quận Hoàn Kiếm) nhận xét: “Tôi thấy lễ hội kích cầu du lịch là hoạt động thiết thực phục vụ người dân. Sản phẩm tour du lịch có điểm đến hấp dẫn và giá thành rẻ, giúp mọi người có cơ hội được đến những nơi mà họ mong ước”. Theo chị Hồng, người dân nên đi du lịch thời điểm này để giảm chi phí và góp phần kích cầu du lịch nội địa.

Bên cạnh sản phẩm tour du lịch kích cầu, trong khuôn khổ lễ hội còn có các gian hàng giới thiệu đồ uống không cồn như: Trà, sinh tố… đến từ các vùng miền trên cả nước.

Theo chị Nguyễn Thanh Hương (quận Cầu Giấy), các đồ uống rất ngon, giá thành vừa với túi tiền số đông người dân, dao động từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng/sản phẩm.

“Tôi yên tâm khi sử dụng những sản phẩm ở đây”, chị Hương chia sẻ thêm.

Ngoài ra, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ còn diễn ra triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật “Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19” giúp mọi người có cái nhìn chân thực nhất về cuộc chiến chống dịch Covid-19 của Việt Nam.

Ông Bùi Văn Dũng (quận Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Tôi xúc động khi xem những bức ảnh tại triển lãm. Tôi ấn tượng với những bức ảnh chụp đội ngũ y, bác sĩ, bộ đội, công an… quên mình, ngày đêm phòng, chống dịch, bảo đảm sự an toàn cho người dân”.

Các hoạt động văn hóa diễn ra tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm kéo dài đến hết ngày 28-6.


Nguồn hanoimooi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/hinh-anh/Van-hoa/971195/pho-di-bo-ho-hoan-kiem-hap-dan-voi-nhieu-hoat-dong-van-hoa



  Các Tin khác
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
  + Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị bắt về tội nhận hối lộ (28/03/2024)
  + Chính phủ bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông (25/03/2024)
  + Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (25/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60226198

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July