Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Chủ tịch Quốc hội: “Nhiều bộ có trụ sở mới vẫn không chịu trả nhà đất cũ” Chủ tịch Quốc hội: “Nhiều bộ có trụ sở mới vẫn không chịu trả nhà đất cũ” , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu thực tế, nhiều bộ, ngành đề nghị xin xây trụ sở mới với kế hoạch sẽ bán trụ sở cũ hoặc là giao trả nhà nước nhưng sau đó thì không chịu trả.
>>Điểm danh 7 Bộ, ngành có trụ sở mới vẫn chiếm dụng “đất vàng”

Vấn đề này được nêu ra tại phiên thảo luận tại UB Thường vụ Quốc hội sáng 1/6 về dự thảo Nghị quyết cơ chế chính sách đặc thù dành cho Hà Nội. Nội dung khơi lên tranh luận là Chính phủ xin Quốc hội cho Hà Nội cơ chế đặc thù, trong đó cho phép thành phố được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất (sau khi đã trừ chi phí liên quan đến việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; kinh phí di dời, xây dựng cơ sở vật chất tại địa điểm mới) do các cơ quan Trung ương quản lý trên địa bàn.

Chủ tịch Quốc hội: “Nhiều bộ có trụ sở mới vẫn không chịu trả nhà đất cũ” - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Phiên họp thứ 45 của UB Thường vụ Quốc hội phải ngắt quãng nhiều lần vì những nội dung chuẩn bị thêm, gấp rút cho kỳ họp thứ 9 của Quốc hội.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản nhà nước gắn liền với đất sau khi trừ đi chi phí di dời, xây dựng trụ sở mới của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố thì số còn lại (khoảng 30%) là nguồn thu của ngân sách Trung ương. Nay Chính phủ xin cho phép thành phố được hưởng 50% khoản thu này, nghĩa là tương ứng khoảng 15% số thu tiền sử dụng đất và bán tài sản công còn lại.

Đồng tình với đề xuất này, UB Tài chính – Ngân sách cho rằng, quy định này tương thích với cơ chế đặc thù đang áp dụng đối với TPHCM.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách lưu ý, thực tế cho thấy, việc bán tài sản công có nhiều khó khăn, quy trình và thủ tục phức tạp, kéo dài. Vì vậy, để đảm bảo tính khả thi cho quy định, đề nghị UBND TP Hà Nội cần chủ động có đề án tổng thể và đánh giá đầy đủ nguồn thu, lộ trình và kế hoạch, tổ chức thu từ lĩnh vực này trên địa bàn thành phố, để trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị chỉ cho thành phố hưởng 40% thay vì 50% như đề xuất để giảm áp lực mất cân đối nguồn thu thuộc ngân sách Trung ương.

Góp ý nội dung này, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu thực tế, nhiều cơ quan, bộ, ngành đã có trụ sở mới, bán trụ sở cũ nhưng đến khi phải chuyển đi thì nêu khó khăn này kia để chưa đi ngay.

“Tôi nghĩ vấn đề này, Chính phủ, các ngành phải giám sát. Các cơ quan công bố ra đi hoành tráng thế nhưng đã thu hồi được nhà đất cũ ngay đâu, các bộ phận đã rút hết đi đâu mà thu, tức là bán rồi mà họ không trả lại cơ quan cũ” - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị nhất quán nguyên tắc, Bộ ngành đã xây trụ sở mới rồi thì phải bàn giao ngay để tạo điều kiện cho Hà Nội sử dụng theo nghị quyết của Quốc hội.

Bà Phóng gợi ý: “Sau này có thể Quốc hội cũng phải giám sát việc này, hoặc UB Tài chính ngân sách, hoặc UB Kinh tế phải giám sát”.

Chia sẻ nghi ngại của Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm UB Kinh tế Vũ Hồng Thanh nhận định, các bộ đã “đi” hết nhưng không bàn giao lại trụ sở cho thành phố nên không biết nếu nghị quyết này giao cho thành phố Hà Nội xử lý thanh lý đất đai thì sẽ được bao nhiêu và lộ trình thực hiện như thế nào.

Ông Thanh cảnh báo, Chính phủ phải có biện pháp nếu không cứ như thế này thì dù Quốc hội có cho cơ chế nhưng không hiểu Hà Nội có tiền để thực hiện chủ trương quyết sách của Quốc hội không?

Chủ tịch Quốc hội: “Nhiều bộ có trụ sở mới vẫn không chịu trả nhà đất cũ” - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhận xét, nhiều cơ quan đề nghị xin xây trụ sở mới với kế hoạch sẽ bán trụ sở cũ hoặc giao trụ sở cũ về cho nhà nước nhưng sau đó thì không ai giao trụ sở cũ cả.

“Nói là cho tôi xây trụ sở mới rồi tôi trả trụ sở cũ để cho nhà nước bán nhưng xây xong rồi vẫn không trả”, bà Ngân nhấn mạnh và đề nghị nếu Quốc hội thông qua nghị quyết về cơ chế này cho Hà Nội thì việc giao lại trụ sở phải được thực hiện thật nghiêm.

Giải trình thêm về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa nhận tình trạng các bộ, ngành đã có trụ sở mới song chưa chuyển khỏi trụ sở cũ. Tuy nhiên, ông Dũng cho biết, theo luật Thủ đô quy định đất và trụ sở cũ phải được dùng làm công trình công cộng.

Chính quy định này khiến thành phố thiếu động lực để tham gia giải quyết. Cơ chế để lại nguồn thu, theo đó, chính là Chính phủ muốn tạo điều kiện cho Hà Nội giống như TPHCM để tạo thêm nguồn đầu tư phát triển cho thành phố.

Thái Anh

https://dantri.com.vn/xa-hoi/chu-tich-quoc-hoi-nhieu-bo-co-tru-so-moi-van-khong-chiu-tra-nha-dat-cu-20200601143351784.htm

 


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60406217

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July