Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Bá Phổ Nhạc đường: Nơi kết nối âm nhạc truyền thống với du khách Bá Phổ Nhạc đường: Nơi kết nối âm nhạc truyền thống với du khách , Người xứ Nghệ Kiev
 

22/05/2020

(HNMCT) - Nằm giữa khu vực sầm uất nhất của khu phố cổ Hà Nội, Bá Phổ Nhạc đường (56 Mã Mây, quận Hoàn Kiếm) là một không gian văn hóa mới được thành lập với mục tiêu đưa đến cho du khách hiểu biết nhất định về các loại nhạc cụ và âm nhạc truyền thống của Việt Nam. Bằng cách tiếp cận khác biệt, Bá Phổ Nhạc đường như làn gió mới thổi vào không gian vừa cổ kính vừa hiện đại, vừa sôi động vừa trầm mặc, duyên dáng của một Hà thành hôm nay...

Không gian văn hóa Bá Phổ Nhạc đường.

Kho tàng văn hóa đặc biệt

Buổi tối cuối tuần đầu tiên sau khi Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận được phép hoạt động trở lại, phố Mã Mây lại tấp nập du khách, dù lượng khách nước ngoài giảm mạnh so với trước đây. Không gian văn hóa Bá Phổ Nhạc đường vừa khai trương cũng thu hút một lượng lớn khán giả.

Giờ biểu diễn bắt đầu. Nghệ sĩ Bá Phổ, năm nay đã 82 tuổi, say sưa kể về xuất xứ, đặc điểm từng loại nhạc cụ. Sau mỗi câu chuyện về nhạc cụ, đích thân ông hoặc người vợ - nghệ sĩ Mai Liên, và con trai - nghệ sĩ Bá Nha lại biểu diễn một tiết mục. Tiếng đàn co, đàn kìm, đàn t’rưng, đàn bầu... da diết, cuốn hút người xem. Bà Nguyễn Minh Lan ở số 592 đường Bưởi (phường Cống Vị, quận Ba Đình) xúc động chia sẻ: “Đến đây, tôi vừa được trực tiếp xem các nghệ sĩ trình diễn, vừa được tìm hiểu nhiều loại nhạc cụ truyền thống. Tôi sẽ thường xuyên đến đây để thưởng thức nghệ thuật cùng với người thân, bạn bè”.  

Du khách đến Bá Phổ Nhạc đường được tận mắt ngắm nhìn hơn 400 loại nhạc cụ được làm từ tre nứa, đá và gỗ. Mỗi nhạc cụ đến với nghệ sĩ Bá Phổ như một cơ duyên. Ông kể, năm 1959, trong chuyến công tác đến Mường Vang (Hòa Bình), ông tình cờ được nghe những người dân ở địa phương chơi đàn và nói về chiếc đàn cò với phong tục tập quán đặc sắc của người Mường. Từ đó, ông quyết định xây dựng Bá Phổ Nhạc đường làm nơi sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị của nhạc cụ truyền thống. Ông dày công tìm hiểu từ cộng đồng, sưu tầm tài liệu và phục chế một số loại đàn đã thất truyền, đưa các nhạc cụ đó về lại với các cộng đồng để họ tiếp tục bảo tồn di sản. Trải qua hơn 60 năm, đến nay, Bá Phổ Nhạc đường đã thành một trung tâm bảo tồn, lưu giữ nhạc cụ truyền thống lớn nhất cả nước.

Các nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc truyền thống phục vụ du khách.

Điểm đến hấp dẫn

Tọa lạc trên phố Mã Mây thuộc khu vực trung tâm khu phố cổ Hà Nội, Bá Phổ Nhạc đường được kỳ vọng trở thành điểm đến thu hút du khách. Ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Dịch vụ giải trí Thăng Long - đơn vị sát cánh cùng Bá Phổ Nhạc đường, cho biết: “Nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước trong cộng đồng cũng như giới thiệu với quốc tế về tinh hoa nhạc cụ truyền thống Việt Nam, chúng tôi hy vọng Bá Phổ Nhạc đường sẽ góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm cho du khách khi đến với Hà Nội”.

Với tổng diện tích hơn 500m2, chia thành 4 tầng, Bá Phổ Nhạc đường gồm các không gian gắn kết. Tầng 1 là nơi du khách vừa xem biểu diễn vào các buổi tối cuối tuần, vừa thưởng thức tinh hoa ẩm thực Việt Nam. Tầng 2 là nơi trưng bày các loại nhạc cụ quý, các mô hình nhạc cụ thu nhỏ và các album nhạc để du khách mua làm quà lưu niệm. Tầng 3 là nơi trưng bày gần 400 nhạc cụ truyền thống và là nơi du khách có thể tương tác với nghệ sĩ để tìm hiểu về các loại nhạc cụ. Tầng 4 là nơi khách thưởng thức ẩm thực cùng chương trình âm nhạc theo yêu cầu. “Điều đặc biệt là du khách có thể tới đây tham quan mà không cần sử dụng dịch vụ vì mục đích của chúng tôi là đưa âm nhạc truyền thống đến gần người dân, du khách hơn”, ông Long chia sẻ.

Nhìn nhận đây sẽ là điểm đến thu hút du khách nước ngoài khi dịch Covid-19 qua đi, bà Đỗ Thị Hương Giang, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Hương Giang cho rằng: “Đây là một điểm đến với cách thức hoạt động khá mới so với thị trường giải trí tại Hà Nội, hứa hẹn thu hút du khách. Trước đây, chúng ta chú trọng giới thiệu tinh hoa ẩm thực mà quên mất kho tàng âm nhạc dân gian quý báu này. Vì thế, đây sẽ là điểm đến hấp dẫn trong hành trình tham quan Hà Nội. Quan trọng là Bá Phổ Nhạc đường cần liên kết với các doanh nghiệp du lịch và các hướng dẫn viên để họ giới thiệu đến du khách rộng rãi hơn và giúp du khách có thêm trải nghiệm, từ đó có thể kéo dài thêm thời gian lưu trú tại Hà Nội”.

 

Linh Tâm

Nguồn hanoimoi.com.vn

http://nhipsonghanoi.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/vui-an-choi/822722/ba-pho-nhac-duong-noi-ket-noi-am-nhac-truyen-thong-voi-du-khach



  Các Tin khác
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
  + Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị bắt về tội nhận hối lộ (28/03/2024)
  + Chính phủ bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông (25/03/2024)
  + Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (25/03/2024)
  + Triệt phá đường dây mua bán và tàng trữ ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 5 đối tượng (25/03/2024)
  + Giao đất cho cựu Bí thư, vợ cựu Chủ tịch huyện ở Bình Định: Kỷ luật 6 đảng viên, 15 người "chờ" xử lý (25/03/2024)
  + Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ bị khai trừ Đảng? (25/03/2024)
  + Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đặc biệt quan tâm việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện (25/03/2024)
  + Nuôi loài cua khổng lồ trong bể xi măng, lão nông kiếm bộn tiền mỗi năm (16/03/2024)
  + Bắt gã đàn ông dùng dao, súng truy sát người phụ nữ rồi bỏ trốn (12/03/2024)
  + Giá vàng hôm nay ngày 11/3 tăng dữ dội chiều mua vào (12/03/2024)
  + Bộ trưởng Bộ Y tế tham gia đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị cấp cao ASEAN - Australia, thăm chính thức Australia và New Zealand (12/03/2024)
  + Liên tiếp xảy ra tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Thủ tướng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân (12/03/2024)
  + Đối tượng đe dọa CSGT Hải Phòng, đòi tiền bồi dưỡng vừa bị bắt là ai? (12/03/2024)
  + Vàng sẽ tăng giá đến bao nhiêu? (11/03/2024)
  + Những vật dụng nào bị cấm mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT 2024? (10/03/2024)
  + Sáng 10/3: Cô gái bị bạn trai sát hại ở Lai Châu là mẹ đơn thân có 2 con nhỏ, gia cảnh rất khó khăn (10/03/2024)
  + Tạm đình chỉ nhiệm vụ ĐBQH đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan (09/03/2024)
  + Từng bị xử phạt, dự án khu du lịch nghìn tỷ giờ ra sao? (09/03/2024)
  + Truy tìm nhóm đối tượng cướp giật 1 tỷ đồng tại Vĩnh Phúc (09/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59761699

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July