Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  PTT Vũ Đức Đam: Hết ngày 31/3, Việt Nam sẽ không có 1000 ca bệnh COVID-19 PTT Vũ Đức Đam: Hết ngày 31/3, Việt Nam sẽ không có 1000 ca bệnh COVID-19 , Người xứ Nghệ Kiev
 

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/03/2020 

 
 
 

Quang cảnh hội nghị.

VTV.vn - Sáng nay (27/3), Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã họp trực tuyến dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Cuộc họp đã đề cập nhiều nội dung quan trọng bao gồm: Việc cách ly, khống chế dịch bệnh, điều trị bệnh nhân. Thông tin đầu tiên được các thành viên Ban chỉ đạo chia sẻ mang nhiều ý nghĩa tích cực.

Đại diện Bộ Y tế cho biết, trong ngày hôm nay sẽ có 13 bệnh nhân đã âm tính hai và 3 lần đủ tiêu chuẩn ra viện, nhưng vẫn tiếp tục được theo dõi tại các cơ sở y tế tuyến dưới. Riêng tại Đà Nẵng 3 bệnh nhân đã được ra viện trong sáng nay. 3 bệnh nhân trong tình trạng rất nặng vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Vấn đề được lấy ý kiến và thảo luận tại cuộc họp là quản lý người cách ly tại các cơ sở dân sự và cách ly tại gia đình. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên ban chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam quyết định đối với các khu dân sự giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, quận, huyện nhưng công an vẫn là lực lượng chính điều hành và y tế lo về chuyên môn.

Liên quan đến vấn đề điều trị, Bộ Y tế cho biết hai loại thuốc điều trị sốt rét đã đưa vào phác đồ điều trị nhưng việc sử dụng phải có sự hội chẩn, không phải tất cả đều được chỉ định. Hai loại thuốc kháng HIV, sau một thời gian sử dụng điều trị cho người mắc COVID-19 không hiệu quả, các chuyên gia đề xuất dừng không đưa vào phác đồ điều trị.

Bộ Y tế cho biết, hiện có 4 ổ dịch lớn trong đó Bệnh viện Bạch Mai được coi là ổ dịch xâm nhập và đang được kiểm soát, đã tiến hành xét nghiệm cho 4.000 nhân viên và 1.000 người bệnh. Quán bar Buddha tại TP.HCM xác định có 153 người tiếp xúc, đây là ổ dịch diễn biến khá phức tạp. Cũng tại TP.HCM, ca thứ 100 đã thực hiện hành lễ và đi lễ nhiều nơi được coi là ổ dịch hiện đã khoanh vùng, kiểm soát; ổ cuối cùng là ở Long Biên là ổ tiềm năng và cần kiểm soát.

Cũng trong cuộc họp sáng nay, trả lời câu hỏi của phóng viên về nghiên cứu số ca mắc COVID-19 trên thế giới và đưa ra quy luật sau 7 - 10 ngày từ 100 ca sẽ lên 1.000 ca, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết các nghiên cứu là rất cần thiết, tuy nhiên phải tính đến các yếu tố can thiệp. Phó Thủ tướng khẳng định từ ngày 1/4 sẽ không có 1.000 ca lây nhiễm nhờ các biện pháp đồng bộ Việt Nam đang thực hiện.

https://vtv.vn/trong-nuoc/them-13-benh-nhan-mac-covid-19-duoc-dieu-tri-khoi-20200327133935671.htm

 


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60371833

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July