Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Chủ tịch Hà Nội: Thành phố có 22.000 người Hàn Quốc lưu trú Chủ tịch Hà Nội: Thành phố có 22.000 người Hàn Quốc lưu trú , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Trên địa bàn Hà Nội có gần 22.000 người Hàn Quốc, hơn 8.400 người Nhật Bản, hơn 2.700 người Trung Quốc,... lưu trú. Những người này nếu có dấu hiệu nhiễm Covid-19 đều được hỗ trợ cách ly, điều trị.
>>Hà Nội họp khẩn vì dịch Covid-19 lan rộng ở Hàn Quốc

Chiều nay (24/2), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch Hà Nội: Thành phố có 22.000 người Hàn Quốc lưu trú - 1
Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp trên, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, tính đến ngày 24/2, trên địa bàn Thành phố có gần 22.000 người Hàn Quốc, hơn 8.400 người Nhật Bản, khoảng 2.700 người Trung Quốc, hơn 2.200 người Pháp,... lưu trú. 

Trước tình hình dịch bệnh đang bùng phát tại Nhật Bản và Hàn Quốc, Thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả các quận, huyện dưới dự chỉ đạo của Công an thành phố tổ chức rà soát toàn bộ nơi ở tạm trú của số công dân nước ngoài nói trên.

Phát tờ rơi bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt để những công dân nước ngoài nắm được thông tin về dấu hiệu của dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, TP Hà Nội đã cung cấp đầy đủ số điện thoại, địa chỉ của các cơ sở y tế, hướng dẫn công dân nước ngoài nếu có dấu hiệu của bệnh Covid-19 cần đến khám để được cách ly, điều trị kịp thời.

Về vấn đề kiểm soát hành khách tại sân bay Nội Bài, ông Chung cho biết, tất cả hành khách nước ngoài (nhất là Hàn Quốc và Nhật Bản) và Việt Nam qua sân bay Nội Bài đều được đo thân nhiệt nhằm phòng ngừa dịch bệnh Covid-19.

"Người Hàn Quốc trên địa bàn Hà Nội rất đông, số công nhân Việt Nam ở Hàn Quốc đang rục rịch về nước, đề nghị Thủ tướng cho ý kiến chỉ đạo. Hôm qua chúng tôi mới rà soát và tuyên truyền thôi, chứ chưa có biện pháp gì liên quan đến tổ chức cách ly. Số người mà đi qua Trung tâm dịch bệnh của Hàn Quốc, số người ở Hàn Quốc là lao động,  học sinh mà hiện nay ở Hàn Quốc cho nghỉ thì họ có thể về, sẽ phải ứng xử như thế nào. Chúng tôi đề nghị, những trường hợp này mà phải cách ly sẽ đưa vào khu cách ly của Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chuẩn bị" - ông Chung kiến nghị.

Chủ tịch Hà Nội: Thành phố có 22.000 người Hàn Quốc lưu trú - 2

Ông Nguyễn Đức Chung: Nếu đi học trở lại, học sinh ngồi học trong lớp không phải đeo khẩu trang.

Về vấn đề học sinh đi học trở lại, ông Chung cho biết, nếu đầu tháng 3/2020 mà đủ điều kiện cho học sinh đi học, Thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả các trường học phải có nhiệt kế để đo thân nhiệt cho học sinh, sinh viên khi đến trường và lúc ra về; tất cả lớp học phải chuẩn bị nước rửa tay, xà phòng diệt khuẩn; sau mỗi buổi học, yêu cầu các trường phải tổ chức vệ sinh, khử khuẩn; không tổ chức chào cờ tập trung toàn trường mà tổ chức trong từng lớp; bố trí giờ giải lao giữa các lớp lệch nhau để tránh học sinh tập trung đông; đối với các trường có bếp ăn bán trú phải tập huấn nội dung khử khuẩn, đảm bảo thực phẩm, suất ăn an toàn cho học sinh; Sở Y tế tập huấn cho tất cả cán bộ công nhân viên nhà trường ứng phó xử lý khi có trường hợp học sinh có biểu hiện nhiễm Covid-19;...

"Nếu ngày 2/3 mà đi học trở lại, thì tất cả các trường học trên địa bàn TP Hà Nội đã thực hiện làm công tác vệ sinh, khử khuẩn 5 lần tại các phòng học và thiết bị dạy học. Theo tôi, học sinh ngồi học trong lớp không cần thiết phải đeo khẩu trang" - ông Chung nói.

Cũng liên quan đến việc ứng xử với tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc, ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế đề cập việc khuyến cáo công dân Việt Nam không tới 2 tỉnh có dịch của Hàn Quốc, không tổ chức các doàn du lịch đến các khu vực có dịch cũng như các đoàn khách từ Hàn Quốc vào Việt Nam. Không khuyến khích những người từ vùng dịch của Hàn Quốc quá cảnh vào Việt Nam.

Chủ tịch Hà Nội: Thành phố có 22.000 người Hàn Quốc lưu trú - 3

Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Bộ Ngoại giao và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khuyến cáo công dân và người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc thực hiện các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn Hàn Quốc, không cần quay về Việt Nam.

Ông Tuyên cho biết, đã thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với những người đến từ hoặc qua Hàn Quốc tới Việt Nam từ vùng dịch của Hàn Quốc kể từ 15h ngày 23/2.

Theo tài liệu của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, tại Hàn Quốc, số trường hợp mắc tăng nhanh và hiện cao nhất ngoài Trung Quốc, tập trung chủ yếu tại thành phố Daegu (457 trường hợp, 1 tử vong) và phía Bắc Gyeongsang (180 trường hợp mắc, 3 tử vong). Chính phủ Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo lên mức cao nhất.

Thành phố Daegu là thành phố lớn thứ 4 của Hàn Quốc, có sân bay quốc tế và có 14 chuyến bay thẳng đến Việt Nam; đồng thời tại 2 khu vực Daegu và khu Gyeongsang có nhiều công dân Việt Nam sinh sống (trên 50.000 người). Do đó, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào nước ta thông qua các chuyến bay từ thành phố Daegu là rất lớn nếu không có các biện pháp kiểm soát tốt.

Tại cuộc họp, ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng, đối với tất cả các chuyến bay từ hai thành phố Daegu và khu Bắc Gyeongsang về Việt Nam đều phải cách ly hành khách theo quy định đối với người Hàn Quốc và Việt Nam. Việc này Thủ tướng đã đồng ý.

Ông Tuấn nói thêm, hiện số chuyến bay từ hai thành phố nói trên của Hàn Quốc về Việt Nam và ngược lại đã giảm đáng kể.

Nguyễn Dương

https://dantri.com.vn/xa-hoi/chu-tich-ha-noi-thanh-pho-co-22000-nguoi-han-quoc-luu-tru-20200224201103466.htm


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60417168

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July