Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Ông Hoàng Thanh Tùng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Ông Hoàng Thanh Tùng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội , Người xứ Nghệ Kiev
 

Hoàng Đan | 

Ông Hoàng Thanh Tùng.

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã bầu ông Hoàng Thanh Tùng làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, thay thế ông Nguyễn Khắc Định.

 

Chiều 25/11, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã bầu ông Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Theo ông Bùi Văn Cường, Trưởng Ban kiểm phiếu, đã có 440/483 đại biểu Quốc hội đồng ý bằng hơn 91% tổng số ĐBQH. Số phiếu không đồng ý là 11, bằng 2% tổng số ĐBQH.

"Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, ông Hoàng Thanh Tùng đã được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội", ông Cường nêu rõ.

Ngay sau đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Nghị quyết về việc phê chuẩn ông Hoàng Thanh Tùng làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Đa số ĐBQH bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết này.

Ông Hoàng Thanh Tùng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - Ảnh 1.

Các ĐBQH biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn ông Hoàng Thanh Tùng làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Trước đó, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã bầu ông Hoàng Thanh Tùng làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14. Cụ thể, có 433/483 đại biểu đồng ý và 18/483 đại biểu không đồng ý. 

Ông Hoàng Thanh Tùng năm nay 53 tuổi (sinh ngày 25/12/1966), quê tại xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; đang là đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng.

Ông Tùng được T.Ư giới thiệu ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Sóc Trăng (gồm thành phố Sóc Trăng, thị xã Ngã Năm và các huyện: Mỹ Tú, Châu Thành, Thạnh Trị). 

Ông là thạc sĩ Luật, Chủ tịch nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Bulgaria, vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19/5/2000.

Trước đó, ông Hoàng Thanh Tùng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 tỉnh Sóc Trăng, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (đại biểu chuyên trách T.Ư).

https://soha.vn/ong-hoang-thanh-tung-duoc-bau-lam-chu-nhiem-uy-ban-phap-luat-cua-quoc-hoi-20191125144556237.htm

 

 
 
 

 


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60419320

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July