Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Hà Nội: Công an Đông Anh nói về nhóm người mặc cảnh phục căng băng rôn đòi quyền lợi Hà Nội: Công an Đông Anh nói về nhóm người mặc cảnh phục căng băng rôn đòi quyền lợi , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Một nhóm người mặc cảnh phục vừa cùng nhau tụ tập, căng băng rôn để đòi quyền lợi trong Dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn xã Uy Nỗ (huyện Đông Anh, Hà Nội). Nhóm người này được xác nhận là các cán bộ công an hưu trí.
>>“Dự án chung cư Báo Công an nhân dân gặp nhiều khó khăn, phức tạp”

Thông tin nêu trên được một lãnh đạo Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) xác nhận với PV Dân trí vào sáng 13/11.

“Nhóm người này từng công tác tại Công an huyện Đông Anh, đã về hưu khoảng chục năm nay” - vị lãnh đạo này thông tin.

Công an Đông Anh nói về nhóm người mặc cảnh phục căng băng rôn đòi quyền lợi - 1

Hình ảnh những người mặc cảnh phục, được xác nhận là cán bộ công an đã nghỉ hưu, căng băng rôn đòi quyền lợi trong dự án nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ (Ảnh chụp màn hình).

Cũng trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo thuộc Công an huyện Đông Anh xác nhận sự việc diễn ra vào buổi sáng ngày 12/11. Sau khi các đoàn thể vào cuộc tuyên truyền, vận động, các cán bộ công an hưu trí này đã ra về. Từ chiều qua đến nay không còn xảy ra hiện tượng trên.

Trước đó, ngày 12/11, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ngắn có nội dung thể hiện nhiều người mặc cảnh phục ngành công an căng băng rôn đòi quyền lợi về nhà đất thuộc Dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn xã Uy Nỗ.

Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm và chia sẻ của cộng đồng mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc trên, hồi cuối năm 2016, báo chí từng phản ánh rằng, vào năm 2002, Công an huyện Đông Anh có đơn xin cấp 2,2 ha đất thuộc Trung tâm thương mại Đông Anh để tiến hành lập dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ.

Ban chỉ huy Công an huyện Đông Anh đã lập ra “Hội đồng phân phối nhà đất ở” và chọn ra được 198 cán bộ chiến sĩ đủ tiêu chuẩn được phân phối nhà đất ở.

Với lý do để lấy tiền hỗ trợ, chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng, nộp thuế cho Nhà nước, xây dựng cơ sở hạ tầng và công trình trên đất thuộc dự án, Hội đồng này đã ấn định thu của mỗi cán bộ công an số tiền 125 triệu đồng.

Tổng cộng số tiền thu được qua 6 đợt từ năm 2002 đến năm 2006 là hơn 24 tỷ đồng. Công an huyện Đông Anh đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng An Thịnh làm chủ đầu tư.

Nhiều văn bản pháp lý có liên quan đã được UBND TP Hà Nội, UBND huyện Đông Anh ban hành để phục vụ quá trình triển khai dự án. Thế nhưng, hàng chục năm trôi qua, dự án này vẫn “án binh bất động”.

Nguyễn Trường

https://dantri.com.vn/xa-hoi/cong-an-dong-anh-noi-ve-nhom-nguoi-mac-canh-phuc-cang-bang-ron-doi-quyen-loi-20191113093149848.htm


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60325821

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July