Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Xem chuyên gia Nhật Bản rửa mặt, tắm bằng nước sông Tô Lịch Xem chuyên gia Nhật Bản rửa mặt, tắm bằng nước sông Tô Lịch , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Chiều nay 8/8, nhiều người dân Hà Nội đã được chứng kiến TS.Kubo Jun - Cố vấn kỹ thuật Tổ chức xúc tiến Thương mại-Môi trường Nhật Bản ngụp lặn ở sông Tô Lịch. 
>>Chuyên gia Nhật Bản sẽ tắm trong khu thí điểm làm sạch sông Tô Lịch

Để chứng minh việc thí điểm làm sạch đoạn sông Tô Lịch (khu vực đầu đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy - Hà Nội) bằng công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản đem lại hiệu quả, nguồn nước sau xử lý đạt quy chuẩn Việt Nam, đúng 16h chiều 8/8, TS.Kubo Jun - Cố vấn kỹ thuật Tổ chức xúc tiến Thương mại-Môi trường Nhật Bản đã vào bể nước đạt tiêu chuẩn sau xử lý bằng công nghệ này để tắm, ngụp lặn trước sự chứng kiến của đông đảo người dân khu vực.

Xem chuyên gia Nhật Bản rửa mặt, tắm bằng nước sông Tô Lịch - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Xem chuyên gia Nhật Bản rửa mặt, tắm bằng nước sông Tô Lịch - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

TS.Kubo Jun ngụp lặn tại bể xử lý nước đạt chuẩn bằng công nghệ Nhật Bản tại sông Tô Lịch.

Xem chuyên gia Nhật Bản rửa mặt, tắm bằng nước sông Tô Lịch - 3
 

Nhấn để phóng to ảnh

Xem chuyên gia Nhật Bản rửa mặt, tắm bằng nước sông Tô Lịch - 4
 

Nhấn để phóng to ảnh

Sau đó, TS.Kubo Jun còn dùng gáo múc nước dội lên đầu.

Xem chuyên gia Nhật Bản rửa mặt, tắm bằng nước sông Tô Lịch - 5
 

Nhấn để phóng to ảnh

TS.Kubo Jun cho biết, khi lấy nước sông Tô Lịch rửa mặt hoàn toàn giống với nước sinh hoạt bình thường.

Trao đổi với báo chí sau khoảng 20 phút tắm, ngụp lặn ở bể nước nói trên, TS.Kubo Jun cho biết: "Khi tôi bước vào bể nước đạt tiêu chuẩn Việt Nam sau khi xử lý bằng công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản, tôi thấy nước hoàn toàn không có mùi hôi. Tôi ngụp lặn và rửa mặt bằng nguồn nước này cảm giác như mình đang tắm ở bể bơi nước ngọt thông thường".

Cũng theo TS.Kubo Jun, sau khi lên bờ, ông không cảm thấy ngứa hay có bất cứ khó chịu nào.

Xem chuyên gia Nhật Bản rửa mặt, tắm bằng nước sông Tô Lịch - 6
 

Nhấn để phóng to ảnh

Để chứng minh cho việc xử lý nước sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản đạt hiệu quả, trước khi tắm, TS.Kubo Jun còn lấy mẫu nước tại bể này để so sánh với một mẫu nước lọc bán trên thị trường.

Xem chuyên gia Nhật Bản rửa mặt, tắm bằng nước sông Tô Lịch - 7
 

Nhấn để phóng to ảnh

Chai nước bên phải là nước lọc bán trên thị trường, còn chai nước bên trái được lấy từ bể xử lý nước đạt chuẩn tại sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản.

Trước đó, chiều 5/8, tại đoạn sông Tô Lịch đoạn đầu đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy - Hà Nội) nói trên, các chuyên gia Nhật Bản đã cho lắp đặt khu vực trình diễn xử lý nước sông Tô Lịch.

Theo đó, khu vực trình diễn xử lý nước sông Tô Lịch gồm 4 bể: Bể đầu tiên là bể xử lý yếm khí, trong đó đặt tấm Bioreator kích hoạt vi sinh vật kị khí, cung cấp giá thể cho vi sinh vật

Bể thứ hai là bể hiếu khí, đặc máy sục khí Nano nhằm kích hoạch vi sinh vật hiếu khí. Sau đó đến bể bùn hữu cơ phân hủy, trơ lại bùn vô cơ lắng lại. Cuối cùng là bể nước sau xử lý đã đạt quy chuẩn Việt Nam, có thể dùng làm nước sinh hoạt hoặc tắm được.

Nguyễn Dương - Quân Đỗ

https://dantri.com.vn/xa-hoi/xem-chuyen-gia-nhat-ban-rua-mat-tam-bang-nuoc-song-to-lich-20190808165747300.htm

 


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60332907

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July