Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  “Hoảng hốt” khi xem tiêu hủy kem: Chính là loại kem Trung Quốc vừa ăn “Hoảng hốt” khi xem tiêu hủy kem: Chính là loại kem Trung Quốc vừa ăn , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Vài tháng trở lại đây khi mùa hè bắt đầu vào cao điểm, lực lượng chức năng liên tục bắt giữ các xe chở kem Trung Quốc ở các tỉnh vùng biên. Điều đáng nói là, đa phần loại kem này đều được vận chuyển từ Lào Cai đi khắp nơi để tiêu thụ. 
>>Kem nội địa Trung Quốc 500 đồng/cái bán ngập tràn trên mạng 
>>Kem nội địa Trung Quốc giá rẻ chưa thấy bán trên các trang thương mại điện tử Trung Quốc

Mới đây (2/7), tại Km 29 trên tuyến Quốc lộ 2 nối Tuyên Quang với Hà Giang, thuộc thôn Ao vệ (Hàm Yên, Tuyên Quang), cảnh sát giao thông tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành dừng phương tiện xe ô tô chở khách mang biển kiểm soát 22B-005.39 do lái xe Đoàn Quang Huy (Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) điều khiển.

“Hoảng hốt” khi xem tiêu hủy kem: Chính là loại kem Trung Quốc vừa ăn - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Có người đã giật mình khi chứng kiến những chiếc kem bị tiêu huỷ này chính là loại kem mà mình đã mua và ăn ở Hà Nội

Trong quá trình khám xét, đoàn kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển 1.441 que kem các loại, 150 chiếc kem ốc quế do Trung Quốc sản xuất không có chứng từ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Đáng chú ý, số hàng hóa được vận chuyển từ thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đến huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang để bán.

Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 5 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Huy với hành vi vi phạm kinh doanh hàng hóa nhập lậu; hàng thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định, không có bản công bố chất lượng sản phẩm kem với số tiền phạt là 4.000.000 đồng. Đồng thời, tịch thu và tiêu huỷ toàn bộ số hàng hoá vi phạm.

“Hoảng hốt” khi xem tiêu hủy kem: Chính là loại kem Trung Quốc vừa ăn - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Số kem thu giữ được phần nhiều từ Lào Cai vận chuyển đi nơi khác

Toàn bộ số hàng được Cục QLTT Tuyên Quang thực hiện tại bãi xử lý rác thải Công ty TNHH môi trường đô thị Tuyên Quang, xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Ngay giữa tháng 6 vừa qua, Đội Quản lý thị trường số 7 (Cục QLTT tỉnh Lào Cai) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế của tỉnh để thu giữ và tiêu huỷ 8.000 que kem nhập lậu qua biên giới. Số hàng này được đóng trong 200 hộp cattong (40 que/hộp). 

“Hoảng hốt” khi xem tiêu hủy kem: Chính là loại kem Trung Quốc vừa ăn - 3
 

Nhấn để phóng to ảnh

8 nghìn cây kem thu giữ được có khi chỉ bằng lượng hàng của 1 tiểu thương nhập về và bán trong 2 ngày

Vào cuối tháng 5, lực lượng QLTT Lạng Sơn cũng đã bắt giữ một vụ việc tương tự với số lượng cũng lên tới hàng nghìn que kem Trung Quốc. Theo khai nhận của chủ hàng toàn bộ số kem que trên được mua tại khu vực cửa khẩu Chi Ma vận chuyển về khu vực thành phố Lạng Sơn để bán lẻ kiếm lời.

“Hoảng hốt” khi xem tiêu hủy kem: Chính là loại kem Trung Quốc vừa ăn - 4
 

Nhấn để phóng to ảnh

Thu giữ kem Trung Quốc tại Lạng Sơn

Những cây kem này sau khi về Việt Nam sẽ được hô biến thành “kem nội địa Trung Quốc” và kèm theo những lời “mị” như: hàng nội địa Trung Quốc khác với hàng cửa khẩu, Kem nội địa Trung Quốc dân họ cũng ăn ầm ầm nên mọi người không phải lo về chất lượng, kem này ăn không buốt răng như kem Việt mình,…

Tuy nhiên, theo một đầu mối chuyên đánh hàng Trung Quốc thì người Trung Quốc thường mua hàng trên các trang thương mại điện tử của họ. Nhưng loại kem này tuyệt nhiên không tìm thấy ở bất cứ trang web nào bên Trung Quốc, ngay cả các trang ít kiểm duyệt.

Hiện, loại kem này được bán với giá buôn là 115.000 đồng/40 cái với đủ các vị, bán lẻ có thể lên tới 150 - 200 nghìn đồng/40 cái. Tuy nhiên, giá nhập thì theo 1 dân buôn loại kem này thì chỉ khoảng 27 nhân dân tệ/40 cái, tương đương 91 nghìn đồng.

Vài nghìn que kem mới chỉ là một góc nhỏ mà các lực lượng chức năng thu giữ được. Bởi  chỉ 1 tiểu thương kinh doanh loại hàng này cũng có thể nhập 4.000 que và tiêu thụ hết trong ngày.

Nhiều người bán vẫn khẳng định loại kem này đi đường chính ngạch qua cửa khẩu Lào Cai.  Bởi theo dân buôn hàng Trung Quốc, loại hàng này nhỏ gọn và chi phí để hàng qua cửa khẩu này rẻ hơn các cửa khẩu khác.

“Hàng qua cửa khẩu Lào Cai đi kiểu “chính ngạch” nên không bao giờ bị tắc biên. Thế nhưng, chỉ có thể đi được hàng nhỏ như kem là một ví dụ. Mỗi lần hàng qua sẽ chỉ được thồ bằng 1 xe đạp”, dân buôn cho biết thêm.

Có một thực tế là, hiện nay, loại kem mới bị lực lượng quản lý thị trường Tuyên Quang tiêu huỷ không chỉ bán lẻ ở các tỉnh gần biên giới, mà nó còn được bán rất nhiều ở Hà Nội. Chị Quỳnh Ngân (Minh Khai, Hà Nội) sau khi đọc báo, thấy được hình ảnh kem bị tiêu huỷ mới giật mình nhận ra đó chính là loại kem mình vừa ăn trong buổi liên hoan chiều hôm trước.

“Hoảng hốt” khi xem tiêu hủy kem: Chính là loại kem Trung Quốc vừa ăn - 5
 

Nhấn để phóng to ảnh

Chị Ngân đã vô cùng lo lắng khi nhớ ra những chiếc kem mình đã ăn chính là loại kem bị tiêu huỷ 

Ngay giữa thủ đô văn minh mà kem lậu vẫn có “đất diễn” chứ chưa nói tới các vùng quê xa xôi hẻo lánh. Đây là một thực trạng đáng buồn và cần các cơ quan chức năng vào cuộc một cách thực sự để chặn đứng những loại thực phẩm lậu như loại kem này.

Thế Hưng

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/hoang-hot-khi-xem-tieu-huy-kem-chinh-la-loai-kem-trung-quoc-vua-an-20190717162955359.htm

Lời bình NXN Kiev : Dân ta làm hại dân ta

Gây nên hậu họa bởi là tham thôi

 

 


  Các Tin khác
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
  + Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị bắt về tội nhận hối lộ (28/03/2024)
  + Chính phủ bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông (25/03/2024)
  + Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (25/03/2024)
  + Triệt phá đường dây mua bán và tàng trữ ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 5 đối tượng (25/03/2024)
  + Giao đất cho cựu Bí thư, vợ cựu Chủ tịch huyện ở Bình Định: Kỷ luật 6 đảng viên, 15 người "chờ" xử lý (25/03/2024)
  + Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ bị khai trừ Đảng? (25/03/2024)
  + Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đặc biệt quan tâm việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện (25/03/2024)
  + Nuôi loài cua khổng lồ trong bể xi măng, lão nông kiếm bộn tiền mỗi năm (16/03/2024)
  + Bắt gã đàn ông dùng dao, súng truy sát người phụ nữ rồi bỏ trốn (12/03/2024)
  + Giá vàng hôm nay ngày 11/3 tăng dữ dội chiều mua vào (12/03/2024)
  + Bộ trưởng Bộ Y tế tham gia đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị cấp cao ASEAN - Australia, thăm chính thức Australia và New Zealand (12/03/2024)
  + Liên tiếp xảy ra tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Thủ tướng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân (12/03/2024)
  + Đối tượng đe dọa CSGT Hải Phòng, đòi tiền bồi dưỡng vừa bị bắt là ai? (12/03/2024)
  + Vàng sẽ tăng giá đến bao nhiêu? (11/03/2024)
  + Những vật dụng nào bị cấm mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT 2024? (10/03/2024)
  + Sáng 10/3: Cô gái bị bạn trai sát hại ở Lai Châu là mẹ đơn thân có 2 con nhỏ, gia cảnh rất khó khăn (10/03/2024)
  + Tạm đình chỉ nhiệm vụ ĐBQH đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan (09/03/2024)
  + Từng bị xử phạt, dự án khu du lịch nghìn tỷ giờ ra sao? (09/03/2024)
  + Truy tìm nhóm đối tượng cướp giật 1 tỷ đồng tại Vĩnh Phúc (09/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59770927

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July