Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Hải Phòng: Khu du lịch Đồ Sơn đìu hiu ngày nghỉ lễ Hải Phòng: Khu du lịch Đồ Sơn đìu hiu ngày nghỉ lễ , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Cùng là khu du lịch biển, nhưng tại Quảng Ninh trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ dịp 30/4 lượng khách du lịch đã đổ về nườm nượp, khách sạn gần như không còn phòng trống, cảng tàu quá tải… trong khi đó, tại khu du lịch Đồ Sơn, TP. Hải Phòng là hình ảnh trái ngược, bãi biển thưa thớt người, nhà hàng gần như không có khách, đường sá thênh thang… 
>>2 ngày lễ đầu tiên, Vũng Tàu đón khoảng 70 ngàn lượt khách 
>>TPHCM: Người dân ùn ùn đi chơi lễ, xếp hàng dài chờ qua phà Bình Khánh

Khu du lịch Đồ Sơn đìu hiu ngày nghỉ lễ - 1

Bãi biển Đồ Sơn đìu hiu ngày nghỉ lễ

Theo ghi nhận của PV Dân trí vào sáng nay (29/4) tại khu du lịch Đồ Sơn, TP. Hải Phòng, lượng khách rất vắng. Tại các bãi biển từ khu 1 qua khu 2, đều  rất ít người xuống tắm. Những hàng  ghế được kê dọc bãi cát ngay sát biển với những chiếc ô sặc sỡ, bắt mắt... để sẵn sàng phục vụ khách nhưng chỉ lác đác vài khách ngồi.

Các hàng quán kinh doanh ngay tại vỉa hè khu bờ biển cũng chung số phận,  mặc dù bàn ghế được chủ quán kê sẵn để đón khách dừng chân, uống nước nhưng hầu hết đều không có người ghé. Tương tự các nhà hàng phục vụ ăn uống lớn cũng đìu hiu, khách thưa thớt, thậm chí có nhà hàng còn không một bóng thực khách nào lai vãng.

Do lượng khách ít ỏi nên đường xá rất thông thoáng, thỉnh thoảng mới có một vài xe ô tô chạy qua. Xe ôm, xe ta xi đỗ kín các ngã tư nhưng cũng chẳng có khách.

Một số hộ kinh doanh cho biết, giá cả năm nay cũng vẫn như mọi năm, ghế ngồi tại bãi biển vẫn 20.000 đồng/ghế, dừa vẫn 40.000 đồng/quả…và giá phòng khách sạn, giá các dịch vụ khác cũng không biến động.

Theo một số người dân, Đồ Sơn vắng khách là cho nhiều năm này biển bị sình lầy, bãi tắm cũng không đẹp, các khách sạn cũng không có gì thay đổi, thiếu khách sạn đạt chuẩn từ 3 sao trở lên, các nhà hàng  phần lớn đều đã cũ. Đặc biệt là không có các khu vui chơi, giải trí tầm cỡ để thu hút khách.

Trong khi khách du lịch từ Hà Nội chỉ mất thêm chút thời gian là đi thẳng ra Quảng Ninh, một nơi vốn có nhiều địa điểm để vui chơi, khám phá, trải nghiệm…và cơ sở hạ tầng cũng như các dịch vụ đều được nâng cao, đáp ứng với nhu cầu của du khách.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi nhận tại khu du lịch Đồ Sơn sáng 29/4

Khu du lịch Đồ Sơn đìu hiu ngày nghỉ lễ - 2

Dù đã là ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ nhưng bãi biển Đồ Sơn vẫn vắng người 

Khu du lịch Đồ Sơn đìu hiu ngày nghỉ lễ - 3

Hàng loạt ghế ngồi cùng những chiếc ô sặc sỡ, bắt mắt ngay trên bãi cát sát biển nhưng khách ngồi cũng chỉ lác đác vài người

Khu du lịch Đồ Sơn đìu hiu ngày nghỉ lễ - 4

Đường thông thoáng, thi thoảng mới có một vài chiếc xe chạy qua

Khu du lịch Đồ Sơn đìu hiu ngày nghỉ lễ - 5

Dịch vụ trông xe cũng chỉ có lèo tèo vài chiếc xe máy

Khu du lịch Đồ Sơn đìu hiu ngày nghỉ lễ - 6

Quán nhỏ vỉa hè không bóng người

Khu du lịch Đồ Sơn đìu hiu ngày nghỉ lễ - 7

Nhà hàng lớn cũng không có khách

Khu du lịch Đồ Sơn đìu hiu ngày nghỉ lễ - 8

Du khách thảnh thơi đi bộ dưới lòng đường

Khu du lịch Đồ Sơn đìu hiu ngày nghỉ lễ - 9
Một số chủ cửa hàng dịch vụ bãi biển cho biết, giá cả không hề tăng nhưng vẫn vắng khách.
Khu du lịch Đồ Sơn đìu hiu ngày nghỉ lễ - 10

Bãi cát không đẹp, biển sình lầy cũng là một nguyên nhân du khách ngại xuống tắm

An Nhiên

https://dantri.com.vn/xa-hoi/khu-du-lich-do-son-diu-hiu-ngay-nghi-le-20190429143308705.htm

 


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 10
Total: 60360932

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July