Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Phó Ban PG Quảng Ninh: Nếu trụ trì chùa Ba Vàng "chữa được bệnh bằng thỉnh oan gia trái chủ" nên tặng Nobel về y học Phó Ban PG Quảng Ninh: Nếu trụ trì chùa Ba Vàng "chữa được bệnh bằng thỉnh oan gia trái chủ" nên tặng Nobel về y học , Người xứ Nghệ Kiev
 

Hoàng Đan | 

Phó Ban PG Quảng Ninh: Nếu trụ trì chùa Ba Vàng "chữa được bệnh bằng thỉnh oan gia trái chủ" nên tặng Nobel về y học

 

Đại đức Thích Đạo Hiển. Ảnh: PGVN

 

Theo Đại đứcThích Đạo Hiển, nếu trụ trì chùa Ba Vàng chữa được bệnh bằng cách "thỉnh oan gia trái chủ" thì cần xem xét phong Anh hùng và giải Nobel về y học của nhân loại.

 

Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhân dân

Trong buổi thuyết giảng trả lời phật tử về các vấn đề báo chí phản ánh liên quan đến chùa vào tối 21/3, Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng đã cho rằng, vong linh, oan gia trái chủ hoàn toàn có thật và việc thỉnh giải oan gia trái chủ ở chùa đã giúp giải nghiệp, chữa bệnh được cho nhiều người.

Cũng tại buổi thuyết giảng này, một số phật tử được mời lên để khẳng định được chữa khỏi bệnh, hóa giải mâu thuẫn... nhờ làm lễ giải oan gia trái chủ tại chùa.

Trao đổi với PV, Đại đức Thích Đạo Hiển, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh cho rằng, nếu đúng như Đại đức Thích Trúc Thái Minh nói cần có một Hội đồng khoa học của Nhà nước để xem xét, đánh giá cụ thể.

"Nếu đúng như Đại đức Minh nói chữa được bệnh bằng cách thỉnh giải oan gia trái chủ thì đây là công trình lớn mang tầm nhân loại cần được hoan nghênh.

Tôi chỉ muốn nói, như căn bệnh ung thư hiện nay, mặc dù đã cả trăm năm nghiên cứu nhưng khoa học vẫn chưa tìm ra được phương thuốc nào hữu hiệu để chữa khỏi", ông nói.

Phó Ban PG Quảng Ninh: Nếu trụ trì chùa Ba Vàng chữa được bệnh bằng thỉnh oan gia trái chủ nên tặng Nobel về y học - Ảnh 1.

Trụ trì chùa Ba Vàng trong buổi thuyết giảng. Ảnh: Phạm Tuấn.

Đại đức Thích Đạo Hiển khẳng định, việc Đại đức Thái Minh nói như vậy, bản thân ông cũng như mọi người chỉ biết nghe như vậy. Tuy nhiên, theo Đại đức Thích Đạo Hiển, những gì trụ trì chùa Ba Vàng nói ra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, xã hội, nhân dân.

"Nếu thầy Minh chữa được bệnh bằng cách như vậy thì trước hết, Nhà nước cần phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động và chắc chắn Giáo hội sẽ đề cử, ủng hộ. Hơn thế, sẽ rất xứng đáng để nhận giải Nobel về y học của nhân loại", Đại đức Thích Đạo Hiển bày tỏ.

Trước đó, chia sẻ về quan điểm chữa bệnh bằng thỉnh pháp “oan gia trái chủ”, PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, nguyên Giám đốc BV Việt Đức cho rằng, nếu chỉ cúng lễ mà khỏi bệnh thì sẽ không ai cần đi viện.

"Một người nếu thực thể mang bệnh, tôi cho rằng không thế giới tâm linh nào chữa khỏi”, GS Quyết nói.

Một lãnh đạo Bộ Y tế cũng cho rằng, việc nói dựa vào tâm linh để chữa khỏi bệnh là hoàn toàn không có căn cứ. Người dân cần tin theo các phương pháp khoa học, y học, tránh mất tiền oan.

 

Phải chịu mọi trách nhiệm về hoạt động "thỉnh vong báo oán"

Trước đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn phúc đáp sau khi nhận được đề nghị của UBND TP. Uông Bí trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động của chùa Ba Vàng.

Cụ thể, TP. Uông Bí đề nghị Ban trị sự có ý kiến về hoạt động “thỉnh vong”, “cúng oan gia trái chủ” của phật tử Phạm Thị Yến, phật tử chùa Ba Vàng có phù hợp với truyền thống của Phật giáo hay không?

Việc phật tử Phạm Thị Yến thường xuyên tổ chức các hoạt động “thỉnh vong”, “cúng oan gia trái chủ” và tổ chức giảng pháp tại chính điện chùa Ba Vàng có phù hợp với Hiến chương và nội qui Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo hay không?

Nghi thức “thỉnh vong”, “cúng oan gia trái chủ” có phải là giáo lý của Phật giáo không và quan điểm của Ban trị sự.

Trả lời các câu hỏi này, Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh nêu rõ, Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN và các quy định khác của Giáo hội đều quy định các hoạt động Phật sự, hành đạo, tu đạo tại cơ sở thờ tự của Phật giáo do vị trụ trì cơ sở thờ tự đó chịu toàn bộ trách nhiệm.

Việc công dân Phạm Thị Yến có các hoạt động tại chùa Ba Vàng do trụ trì chùa Ba Vàng chịu trách nhiệm.

Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh khẳng định nghi thức "thỉnh vong", "cúng oan gia trái chủ" không có trong giáo lý Phật giáo.

"Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh lên án các hành vi lợi dụng niềm tin của Phật tử, nhân dân, núp bóng nghi lễ Phật giáo để trục lợi.

Đề nghị các cấp, các ngành nghiên cứu, nếu bất cứ tổ chức, cá nhân nào vi phạm đều phải xử lý nghiêm trước quy định của pháp luật", Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đề nghị.

Trong công văn, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh nêu rõ: Đại đức Thích Trúc Thái Minh là Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự GHPGVN, căn cứ Hiến chương Giáo hội và Nội quy Ban Tăng sự quy định phân cấp quản lý, việc xem xét kỷ luật thuộc Hội đồng Trị sự GHPGVN.

theo Trí Thức Trẻ

http://soha.vn/pho-ban-pg-quang-ninh-neu-tru-tri-chua-ba-vang-chua-duoc-benh-bang-thinh-oan-gia-trai-chu-nen-tang-nobel-ve-y-hoc-20190323121558695.htm

 


  Các Tin khác
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
  + Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị bắt về tội nhận hối lộ (28/03/2024)
  + Chính phủ bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông (25/03/2024)
  + Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (25/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60206144

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July