Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Quảng Nam: Khu du lịch trái phép giữa rừng phòng hộ vẫn chưa được tháo dỡ Quảng Nam: Khu du lịch trái phép giữa rừng phòng hộ vẫn chưa được tháo dỡ , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Liên quan đến khu du lịch được xây dựng trái phép trong rừng phòng hộ thôn Trà Lý, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam mà Dân trí đã phản ánh, dù đã đến thời hạn tháo dỡ là 15/3 nhưng chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện. 
>>Khu du lịch trong rừng phòng hộ: Lùi ngày tháo dỡ đến 15/3 
>>Con trai Phó phòng TN-MT xây khu du lịch không phép trong rừng phòng hộ

Trước đó, sau khi phát hiện, UBND huyện Duy Xuyên đã chỉ đạo và vận động chủ đầu tư tự tháo dỡ trước ngày 15/3; tuy nhiên theo ghi nhận của PV vào sáng ngày 15/3, tại khu du lịch này hiện trạng vẫn không có gì thay đổi.

Khu du lịch không phép trong rừng phòng hộ

Ngôi nhà đang xây dựng dở dang có sàn bê tông trên 100m2 trong ao sen vẫn y nguyên

Theo quan sát của PV, căn nhà bằng sàn bê tông được dựng lên giữa hồ sen đang trong tình trạng thi công dang dở vẫn chưa được tháo dỡ. Tuyến bờ kè bê tông và hàng rào bằng gỗ dường như vẫn chưa có ai động tay đến để đập bỏ theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Các lối đi bên trong khu du lịch được thảm bằng bê tông với chiều dài cả trăm mét vẫn còn nguyên.

Theo lãnh đạo xã Duy Sơn, liên quan đến khu nghỉ dưỡng xây dựng trái phép trong rừng phòng hộ, sau khi báo chí phản ánh, lãnh đạo xã Duy Sơn đã vào cuộc tìm hiểu vì sự việc liên quan đến ông Ngô Phi Nhị - hiện là Bí thư Đoàn xã Duy Sơn.

Khu du lịch không phép trong rừng phòng hộ

Con đường bê tông, những trang trí cảnh quan trong khu du lịch không phép vẫn chưa được tháo dỡ

Trước mắt, xã kiểm điểm, nhắc nhở đối với ông Nhị và báo cáo sự việc lên cấp trên, hiện chờ kết quả điều tra để đưa ra mức độ kỷ luật đối với ông Nhị.

Trước sự chây ì của chủ đầu tư khu du lịch, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Trung Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên - xác nhận, việc chủ đầu tư đến thời hạn vẫn chưa tự tháo dỡ.

“Trong tuần tới, huyện sẽ họp bàn nhằm đưa ra phương án, kế hoạch cưỡng chế đối với khu du lịch này. Trước mắt, chúng tôi sẽ xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư. Ngoài ra, huyện cũng sẽ xử lý những cán bộ địa phương vì để đất rừng phòng hộ bị chiếm dụng”, ông Cường cho biết.

Như Dân trí đã thông tin, một khu du lịch không phép quy mô lớn ngang nhiên mọc lên trong diện tích rừng phòng hộ tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên. Bên ngoài, khu nghỉ dưỡng được bao bọc bởi hàng rào thép lưới B40 và trước cổng có chốt bảo vệ, có tấm bảng ghi: “Tư gia riêng, vui lòng không tham quan”. Cạnh đó là một xưởng gỗ phục vụ việc xây các nhà gỗ trong khu nghỉ dưỡng.

Bên trong, nhiều hạng mục công trình đã dựng lên gồm nhiều nhà gỗ kiên cố, 2 sàn bê tông với nhiều trụ lớn có diện tích trên 100m2, các con đường nội bộ bằng bê tông, sân vườn, tiểu cảnh, hồ cá...

Được biết, trước đây khu vực này có khoảng 1.000 ha rừng sản xuất của người dân. Đến năm 2017, nhà nước quy hoạch thành rừng phòng hộ. Trong 1.000 ha, có 3 hộ có bìa đỏ và ông Ngô Phi Nhị đã làm việc với các hộ này để xin chuyển nhượng 2,9 ha. Sau đó, ông Nhị phối hợp với một nhà đầu tư khác để cải tạo, trồng cây, trồng rau, sửa chữa lán trại nghỉ ngơi... Tất cả đều không có giấy phép của cơ quan chức năng.

C.Bính

https://dantri.com.vn/xa-hoi/khu-du-lich-trai-phep-giua-rung-phong-ho-van-chua-duoc-thao-do-20190315173812102.htm

 


  Các Tin khác
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
  + Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị bắt về tội nhận hối lộ (28/03/2024)
  + Chính phủ bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông (25/03/2024)
  + Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (25/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60199058

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July