Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Quảng Ngãi: 33 thương binh bỗng dưng "biến mất", ngừng nhận tiền trợ cấp Quảng Ngãi: 33 thương binh bỗng dưng "biến mất", ngừng nhận tiền trợ cấp , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Từ khi các xã, phường được giao nhiệm vụ chi trả chế độ chính sách cho thương binh đương chức thì 33 người có tên trong danh sách chi trả trước đó "bỗng dưng" ngừng nhận tiền. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận tại TP. Quảng Ngãi.

Tháng 7/2018, việc chi trả chế độ chính sách cho những thương binh đang công tác tại một số cơ quan, đơn vị được giao cho xã, phường phụ trách. Trên cơ sở đó, Phòng LĐ-TB&XH TP Quảng Ngãi đã chuyển danh sách 104 người thuộc diện này về xã, phường.

Điều "lạ" là khi xã, phường thực hiện chi trả đã phát hiện 33/104 trường hợp không sinh sống tại địa phương. Những trường hợp này cũng không đến nhận tiền mà có người ký nhận thay.

Đơn cử như phường Chánh Lộ tiếp nhận chi trả cho 10/104 người. Tuy nhiên qua kiểm tra có 7/10 người không sinh sống tại địa bàn phường. Do đó, khi có người đến ký nhận thay nhưng không có giấy ủy quyền đã bị từ chối chi trả. Và sau đó, tiền chế độ hàng tháng của 7 trường hợp nói trên "bỗng dưng" không có người nhận.

33 thương binh bỗng dưng biến mất, ngừng nhận tiền trợ cấp - 1
Danh sách thương binh chuyển về phường Chánh Lộ nhưng không có người nhận tiền.

Còn tại phường Trần Phú, 9/20 trường hợp được Phòng LĐ-TB&XH TP Quảng Ngãi chuyển về cũng không sinh sống tại địa phương. Tuy nhiên, từ tháng 7 - 12/2018, cán bộ LĐ-TB&XH phường Trần Phú vẫn cho 2 người ký nhận thay. Điều đáng nói là 2 người nhận thay đều là cán bộ công tác tại các đơn vị trực thuộc UBND TP Quảng Ngãi. Sau đó, phường Trần Phú yêu cầu phải có giấy ủy quyền thì việc nhận thay chấm dứt, tiền trợ cấp hàng tháng của 9 trường hợp nói trên không có người nhận.

Tình trạng này còn diễn ra tại phường Lê Hồng Phong, Nguyễn Nghiêm, Quảng Phú. Nhận thấy có bất thường nên 5 xã, phường đã báo cáo với Phòng LĐ-TB&XH TP Quảng Ngãi để rà soát, làm rõ.

Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy, có 33/104 hồ sơ thương binh được chuyển về cho các xã, phường không tìm được người thụ hưởng. Tuy nhiên, danh sách nhận tiền chế độ hàng tháng, tiền quà Tết… của 33 người đều được ký nhận thay từ nhiều năm qua. Nếu tính ở thời điểm hiện tại thì tổng kinh phí chi trả hàng tháng cho 33 người là 75 triệu đồng. Như vậy số tiền được ký nhận thay nhiều năm qua phải lên đến nhiều tỷ đồng.

33 thương binh bỗng dưng biến mất, ngừng nhận tiền trợ cấp - 2
UBND TP. Quảng Ngãi đang chỉ đạo làm rõ vụ việc ký nhận thay tiền chính sách của 33 thương binh.

Thông tin với báo chí, ông Phạm Phới - Trưởng Phòng LĐ-TB&XH TP Quảng Ngãi, cho biết, các xã, phường phát hiện và báo cáo có 33/104 trường hợp được chuyển về không sinh sống tại địa phương. Trên cơ sở đó, Phòng LĐ-TB&XH đã báo cáo UBND TP Quảng Ngãi chỉ đạo xử lý vụ việc.

Sáng 15/3, Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi Phạm Tấn Hoàng xác nhận đã tiếp nhận thông tin và chỉ đạo kiểm tra, làm rõ vụ việc.

"Vụ việc đang được kiểm tra, làm rõ. Khi có kết luận cuối cùng chúng tôi sẽ thông tin với báo chí. Quan điểm của tôi là sẽ xử lý nghiêm những cá nhân liên quan nếu có sai phạm", ông Hoàng nói.

Quốc Triều

https://dantri.com.vn/xa-hoi/33-thuong-binh-bong-dung-bien-mat-ngung-nhan-tien-tro-cap-20190315153546167.htm


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60417533

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July