Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Ngày Rằm tháng Giêng của người Hà Nội Ngày Rằm tháng Giêng của người Hà Nội , Người xứ Nghệ Kiev
 

 19/02/2019

 
 
(NSHN) - Ngày Rằm tháng Giêng, các gia đình ở Hà Nội tất bật đi lễ chùa, chuẩn bị mâm lễ tươm tất, chu đáo dâng lên tổ tiên với mong muốn một năm mới bình an, may mắn.
 

Để có mâm lễ tươm tất, chu đáo, mọi người phải đi chợ từ sớm, mua những thực phẩm thật tươi ngon… Ảnh chụp lúc 6h45, tại chợ Gia Lâm (quận Long Biên). 
 

Tại chợ Gia Lâm, rau xanh giữ giá. Cụ thể, su hào 3.500 đồng/củ; súp lơ khoảng 10.000 đồng/cây; bắp cải 12.000 đồng/kg; các loại rau ăn lá dao động từ 1.000 - 3.000 đồng/bó… Thực phẩm tươi sống khác như: Gà giá từ 70.000 - 120.000 đồng/kg; chuối xanh 30.000 đồng/nải; xôi 25.000 đồng/đĩa. Các loại hoa như: Hồng, cúc giá khoảng 5.000 đồng/bông; hoa ly 15.000 đồng/cành; lay ơn 10.000 đồng/cành.
 

Chị Nguyễn Thị Thanh (người bán xôi tại chợ Gia Lâm) cho biết: “Người dân đặt xôi của tôi từ 2 ngày trước. Ngày này, tôi nấu số lượng xôi, bánh chưng gấp 3 lần ngày thường mới đủ đáp ứng nhu cầu của khách”.
 

Bà Ngô Thị Huệ (quận Long Biên) cho hay: “Rằm tháng Giêng năm nào cũng vậy, tôi đi chợ từ 6h30 để mua đồ về làm lễ. Tôi mong các con, cháu khỏe mạnh, điềm lành đến với gia đình và điềm dữ đi”.
 

Theo bà Huệ, đối với mâm lễ Rằm tháng Giêng, tối thiểu phải có đĩa xôi, con gà, khoanh giò, bát canh, chút hoa quả và hoa tươi.
 

Bên cạnh các loại hoa giá bình dân, một số gia đình chọn hoa đắt đỏ như hoa lê về trưng Rằm tháng Giêng. Giá hoa lê dao động từ 200 nghìn đến 1 triệu đồng/cành.
 

Không chỉ chợ nội thành, tại khu chợ xã Liên Hà (huyện Đông Anh), tấp nập người mua bán trong sớm Rằm tháng Giêng.
 

Mâm cỗ dâng lên tổ tiên của nhà chị Nguyễn Thị Nga (huyện Đông Anh) tươm tất với bánh chưng, gà, giò….
 

Chị Nguyễn Thị Nga chia sẻ: “Ngày Rằm, Tết, gia đình tôi sửa soạn, bày biện mâm cỗ mặn thành kính dâng lên tổ tiên. Rằm tháng Giêng rất quan trọng, bởi gia đình tôi quan niệm ‘đầu xuôi đuôi lọt’ nên phải chuẩn bị chu đáo”.
 

Bà Phạm Thanh Tâm (quận Hoàn Kiếm) cho biết: “Rằm tháng Giêng năm nào tôi cũng đi lễ, cầu mong cho gia đình an lành trong năm mới. Tôi quan niệm, mâm lễ dâng lên đức Phật không nên quá cầu kỳ, quan trọng phải thành tâm”.
 

Rằm tháng Giêng còn có tên gọi khác là Tết Nguyên tiêu, là một Tết nằm trong hệ thống Thượng - Trung - Hạ nguyên (Rằm tháng Giêng, tháng Bảy và tháng Mười âm lịch. Ảnh: Một phụ nữ phóng sinh cá ở khu vực bên ngoài chùa Trấn Quốc.
Nguồn hanoimoi.com.vn
http://nhipsonghanoi.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/thoi-su/819932/ngay-ram-thang-gieng-cua-nguoi-ha-noi

  Các Tin khác
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
  + Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị bắt về tội nhận hối lộ (28/03/2024)
  + Chính phủ bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông (25/03/2024)
  + Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (25/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60226841

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July