Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 18/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Ghẻ sống bằng … Truyền thống! Ghẻ sống bằng … Truyền thống! , Người xứ Nghệ Kiev
 

(GDVN) - Bọn “ghẻ” ở cấp thấp chỉ liên quan đến cái gọi là “tham nhũng vặt”, ở cấp cao hơn không gọi là “vặt” mà gọi là “quốc nạn” hay “giặc nội xâm”.

Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh từng đề cập đến vai trò của Hải quan trong cuộc chiến chống buôn lậu:

50% số vụ án buôn lậu phát hiện tại thành phố Hồ Chí Minh đều có bóng dáng của nhân viên Hải quan đằng sau”. [1]

Báo Tuoitre.vn mới đây có bài viết với cái tít khá nhạy cảm: “Đưa phong bì cho cán bộ hải quan là “truyền thống”! ”. [2]

Theo tướng Phan Anh Minh thì quan hệ “hải quan - buôn lậu” chỉ mới xuất hiện trong khoảng 50% vụ việc, vẫn chưa quá bán, còn Tuoitre.vn thì khẳng định đây là “truyền thống” của hải quan, không thấy chỉ rõ bao nhiêu phần trăm.

 

Chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ

 

Dư luận thắc mắc không biết nét “truyền thống” nêu trên của Hải quan có “lây” sang phía mà tướng Phan Anh Minh là thành viên?

Xin nêu một số ý kiến của báo chí.

Báo Thanhnien.vn nêu câu hỏi: “Cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh nhận hối lộ bao nhiêu?”. [3]

Báo Nld.com.vn trong bài: “ "Ông trùm" khai cho ông Phan Văn Vĩnh đồng hồ Rolex, 27 tỉ đồng và 1,7 triệu USD?” viết:

Kết luận điều tra nêu rõ: "Tại cơ quan điều tra, ông Vĩnh thừa nhận mua đồng hồ Rolex trên và trả cho Dương với số tiền 1,1 tỉ đồng, bản thân Dương là người phụ thuộc nên không có sự mua bán ở đây.

Trong khi đó, Phan Văn Vĩnh là thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, 1 tháng lương của ông Vĩnh tương đương chỉ 20 triệu đồng.

Vậy số tiền ông Vĩnh khai mua đồng hồ Rolex với giá 7.000 USD, mà phải trả 1,1 tỉ đồng, bằng 55 tháng lương, tương đương với 4 năm 7 tháng không chi phí gì.

Mặt khác, Dương không anh, em họ hàng thân thiết. Từ căn cứ trên, có đủ cơ sở kết luận ông Phan Văn Vĩnh được Dương cho chiếc đồng hồ Rolex trên là đúng”. [4]

Cơ quan điều tra “có đủ cơ sở kết luận ông Phan Văn Vĩnh được Dương cho chiếc đồng hồ Rolex trên là đúng” nhưng tại tòa ông Vĩnh chỉ bị kết tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, không (hoặc chưa) bị kết tội nhận hối lộ, thế có phải “truyền thống” của hải quan chưa “lây” sang ông Vĩnh? 

 

Sự tiến hóa của tham nhũng và nhụt ý chí, dẹp sang bên có thành “người tử tế”?

 

Nói đến “truyền thống” mà không nhìn rộng ra cả đội ngũ cán bộ, công chức có phải là thiếu sót nghiêm trọng?

Vậy “truyền thống” của cán bộ công chức nước Việt mình là gì?

Câu trả lời là không thể thống kê hết được vì đội ngũ cán bộ công chức nước ta rất giàu “truyền thống”, chẳng thế mà thông báo “Gặp mặt truyền thống” nhan nhản trên các phương tiện truyền thông mỗi dịp “truyền thống” đó sao. 

Tuy nhiên cũng xin lượm lặt vài “Truyền thống tiêu biểu” đã được các vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, Chính phủ khẳng định.

Truyền thống “Đầu tiên” và cũng là điển hình nhất (dân gian nói lái là “Tiền đâu”) đã được Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu với cử tri Hà Nội: 

Cái gì cũng phải tiền, không tiền không trôi, như ngứa ghẻ phải gãi rất khó chịu”. [5]

Bọn “ghẻ” ở cấp thấp chỉ liên quan đến cái gọi là “tham nhũng vặt”, ở cấp cao hơn không gọi là “vặt” mà gọi là “quốc nạn” hay “giặc nội xâm”.

Tuy nhiên, dẫu “bé” hay “cao” thì lẽ sống của bọn ghẻ cũng vẫn là … “phong bì”, thứ mà Tuoitre.vn diễn đạt là “truyền thống”. 

 

Đánh rắn phải đánh dập đầu, ta đánh tham nhũng đừng quên khúc giữa

 

Vậy nếu nói ngắn gọn “Ghẻ sống bằng … truyền thống” liệu đã rõ nghĩa? 

“Truyền thống” thứ hai được một vị lãnh đạo Chính phủ tổng kết là “Cắp ô”. 

Theo lời vị lãnh đạo Đài phát thanh truyền hình Hà Nội:

Chỉ khoảng 60% là "đủ năng lực" làm việc tốt. Còn lại 40% năng lực hạn chế cũng không bỏ được, không loại được vì nhiều người là "con ông này, cháu bà kia từ trung ương trở xuống thành phố".

Cơ quan chịu trách nhiệm gần như là tuyệt đối việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của thủ đô có 40% “cắp ô”, vậy nơi khác là bao nhiêu?

Truyền thống thứ ba là xài “Tiền chùa”, dưới đây là vài tít bài:

“4 năm chi 1.200 tỷ đi công tác nước ngoài, ai lo? [6]

“Bốn bộ ngành chi hơn 1.000 tỷ đi nước ngoài một nhiệm kỳ”. [7]

“Thanh Hóa dự chi hơn 1,7 tỷ đồng cho 3 lãnh đạo đi Mỹ”. [8]

Truyền thống thứ tư là “Tam không” - “Không nghe, không nhìn, không nói”.

“Truyền thống” này nghe nói có nguồn gốc bên Ấn Độ hay Nhật Bản, được thể hiện bằng hình ảnh ba con khỉ, con bịt tai, con bịt miệng, con bịt mắt.

Tư tưởng Tam không - Ảnh chưa rõ tác giả

Thực ra tư tưởng Tam không là khuyên con người không nghe lời xấu, không nói lời cay nghiệt, không nhìn việc ác, tuy nhiên nó đã được không ít cán bộ, công chức Việt “vận dụng sáng tạo” vào hoạt động hàng ngày và người ta gọi đó là lực lượng “Tân Tam không”.

Khi được hỏi về những sai phạm của cơ quan, đơn vị dưới quyền, thường câu trả lời của lãnh đạo là “chưa thấy báo cáo, chưa nghe phản ánh” và cấp trưởng thường không mấy khi trả lời mà dành cho cấp phó hoặc người phát ngôn.

Khoản 5 điều 12 Luật Tiếp công dân quy định: 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh ít nhất 01 ngày trong 01 tháng và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 của Luật này”.

Thống kê của Quốc hội cho thấy nhiều tỉnh Chủ tịch Ủy ban tỉnh ủy quyền cho cấp phó tiếp công dân.

 

Lộc bất tận hưởng và chuyện chống tham nhũng từ việc nhỏ nhất

 

Trường hợp ủy quyền đến 70% như Nam Định, Bình Dương, Lào Cai, Lâm Đồng, Vĩnh Phúc, Quảng Nam,... vẫn chưa phải là đặc biệt.

Có tỉnh tỷ lệ tiếp dân của Chủ tịch tỉnh so với quy định là 0%, như Bắc Giang, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Phú Yên,…

Không nghe dân nói, không nói với dân, không nhìn thấy nỗi cơ cực của dân, gói gọn trong một câu là làm trái pháp luật, vậy mà người ta vẫn làm Chủ tịch tỉnh, thế thì pháp luật có ý nghĩa gì với những cán bộ “tam không” này?

Liệu có phải cách chức những người vi phạm pháp luật thì tới 1/6 số tỉnh không còn Chủ tịch tỉnh, thế thì lấy ai lãnh đạo?

Báo Doanhnghiepvn.vn ngày 8/5/2017 bình luận phát biểu của một vị cấp phó như sau:

“Nợ xấu tăng vì... lợn rớt giá”. [9]

Thật thú vị khi ngắm bức hình minh họa “Tam không”, con khỉ “không nói” được bố trí ở vị trí trung tâm.

Mới chỉ điểm sơ sơ đã có tới bốn “truyền thống”. 

Nếu viết tiếp hay bạn đọc có bình luận thật nhiều thì có lẽ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến “Tân Tam không”. Thôi thì cứ viết để bạn đọc có được vài phút thư giãn.

Tài liệu tham khảo:

[1]http://www.baogiaothong.vn/tuong-cong-an-50-vu-an-buon-lau-co-bong-dang-hai-quan-d141179.html

[2]https://tuoitre.vn/dua-phong-bi-cho-can-bo-hai-quan-la-truyen-thong-20181213080435506.htm?fbclid=IwAR0K-dGgWYebcP4YkSVg0GzJIvmicFhLuHTQ5Q-XmjbkU4OdA0u3bSSET8U

[3]https://thanhnien.vn/thoi-su/cuu-tong-cuc-truong-tong-cuc-canh-sat-phan-van-vinh-nhan-hoi-lo-bao-nhieu-984668.html

[4]https://nld.com.vn/phap-luat/ong-trum-khai-cho-ong-phan-van-vinh-dong-ho-rolex-27-ti-dong-va-17-trieu-usd-20180719074410676.htm

[5] http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tong-bi-thu-tham-nhung-nhu-ngua-ghe-142288.html

[6]http://baodatviet.vn/van-hoa/nguoi-viet/4-nam-chi-1200-ty-di-cong-tac-nuoc-ngoai-ai-lo-3360480/

[7]https://vnexpress.net/thoi-su/bon-bo-nganh-chi-hon-1-000-ty-di-nuoc-ngoai-mot-nhiem-ky-3775172.html

[8]https://news.zing.vn/thanh-hoa-du-chi-hon-1-7-ty-dong-cho-3-lanh-dao-di-my-post874946.html

[9] http://doanhnghiepvn.vn/no-xau-tang-vi-lon-rot-gia-d98751.html

Xuân Dương

http://giaoduc.net.vn/gdvn-post193811.gd

  Các Tin khác
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
  + Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị bắt về tội nhận hối lộ (28/03/2024)
  + Chính phủ bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông (25/03/2024)
  + Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (25/03/2024)
  + Triệt phá đường dây mua bán và tàng trữ ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 5 đối tượng (25/03/2024)
  + Giao đất cho cựu Bí thư, vợ cựu Chủ tịch huyện ở Bình Định: Kỷ luật 6 đảng viên, 15 người "chờ" xử lý (25/03/2024)
  + Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ bị khai trừ Đảng? (25/03/2024)
  + Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đặc biệt quan tâm việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện (25/03/2024)
  + Nuôi loài cua khổng lồ trong bể xi măng, lão nông kiếm bộn tiền mỗi năm (16/03/2024)
  + Bắt gã đàn ông dùng dao, súng truy sát người phụ nữ rồi bỏ trốn (12/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60187742

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July