Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Ngổn ngang tuyến đường “huyết mạch” 1.700 tỷ đồng ở Ninh Bình Ngổn ngang tuyến đường “huyết mạch” 1.700 tỷ đồng ở Ninh Bình , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Được đầu tư xây dựng hơn 1.700 tỷ đồng, quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Ninh Bình vừa đưa vào sử dụng đã bắt đầu xuống cấp. Trên toàn chiều dài hơn 17km đường tiền tỷ, cỏ dại mọc cao hơn người, lề đường ngổn ngang đất đá, cây xanh mới trồng đã chết khô…

Dự án xây dựng và nâng cấp tuyến đường tránh ĐT 477 Ninh Bình (từ ngã 3 Ninh Giang đến đường vào nhà máy xi măng Duyên Hà) có tổng chiều dài hơn 17,4km với tổng vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng. Tuyến đường “huyết mạch” này đi qua các huyện Hoa Lư, Yên Mô, thành phố Tam Điệp và thành phố Ninh Bình, dự án này sau đó được Bộ GTVT cho phép chuyển thành dự án cải tạo, nâng cấp QL1A để các phương tiện cơ giới tránh đường QL1A qua trung tâm TP Ninh Bình.

Được đầu tư với số vốn hơn 1.700 tỷ đồng nhưng đến nay tuyến đường QL1A đoạn tránh thành phố Ninh Bình vẫn đang còn ngổn ngang dang dở sau khi đưa vào sử dụng.
Được đầu tư với số vốn hơn 1.700 tỷ đồng nhưng đến nay tuyến đường QL1A đoạn tránh thành phố Ninh Bình vẫn đang còn ngổn ngang dang dở sau khi đưa vào sử dụng.

 

Sau nhiều năm thi công (từ năm 2009) với nhiều trở ngại, thiếu vốn đầu tư… dự án này mới hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đường có quy mô xây dựng mới 17,4km đạt tiêu chuẩn đường phố chính cấp II với vận tốc thiết kế 70 km/h, trọng tải trục tính toán 12T với mặt đường, HL 93 với cầu và đạt trọng lực 300 kg/m2 với phần bộ hành. Chiều rộng mặt đường đoạn từ km 0 - km 12+128: 37m. Đoạn từ Km 12 + 128 mặt nền 31m. Đoạn từ Km 16 + 742 đến Km 17 + 040: giữ nguyên mặt cắt ngang đường hiện tại (Bn= 18 m, Bm= 14,5 m).

Khi đưa vào sử dụng, QL 1A đoạn tránh thành phố Ninh Bình được xem là con đường đẹp bậc nhất ở Ninh Bình, bởi đường hai chiều trải dài với 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ chạy qua các huyện, thành phố ở Ninh Bình khá đẹp, khi một bên là sườn núi nhấp nhô chạy dài của Quần thể danh thắng Tràng An, một bên là nhiều dãy nhà nối tiếp nhau chạy dọc theo tuyến đường. Tuyến đường giúp thành phố Ninh Bình hạn chế phương tiện xe cơ giới đi qua trung tâm….

Mới đưa vào sử dụng đường nghìn tỷ đã bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp.
Mới đưa vào sử dụng đường nghìn tỷ đã bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp.

 

Tuy nhiên, mới đưa vào sử dụng được ít năm qua, tuyến đường hơn 1.700 tỷ này hiện vẫn đang còn nhiều ngổn ngang, lởm chởm, nham nhở, có dấu hiệu của sự xuống cấp. Toàn tuyến đường được đầu tư với số tiền lớn nhưng hiện nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thành. Nhiều cây xanh vừa mới được trồng đã chết khô, dọc hai bên đường cỏ dại mọc um tùm che khuất tầm nhìn của lái xe, che chắn biển báo giao thông, có nơi cỏ mọc xuống cả lòng đường…

Do không được duy tu bảo dưỡng thường xuyên nên nhiều đoạn đường đất đá vương vãi khắp nơi rất nguy hiểm cho người và các phương tiện khi tham gia giao thông qua đây. Nhiều nơi trên toàn tuyến đường, người dân địa phương đã tự ý phá dỡ giải phân cách cứng giữa đường làm đường ngang dân sinh. Nhiều lần cơ quan chức năng Ninh Bình đã vào cuộc dẹp bỏ, tuy nhiên đến nay tình trạng này vẫn đang còn tái diễn.

Cỏ dại mọc cao hơn người, che lấp các biển báo giao thông trên đường QL1A đoạn tránh thành phố Ninh Bình.
Cỏ dại mọc cao hơn người, che lấp các biển báo giao thông trên đường QL1A đoạn tránh thành phố Ninh Bình.

 

Một người dân địa phương thường xuyên đi trên con đường này cho biết, đường được đầu tư cả nghìn tỷ đồng nhưng thực tế thì không xứng tầm với số tiền bỏ ra. “Không biết con đường này giờ đơn vị nào quản lý nhưng người dân chúng tôi thấy kiểu như “cha chung không ai khóc”, hai bên đường và giải phân cách giữa cỏ mọc um tùm như bị bỏ hoang lâu ngày, nhiều chỗ bị xuống cấp nhưng không được duy tuy bảo dưỡng. Thật xót xa cho số tiền ngân sách lớn bỏ ra làm con đường nhưng không xứng “đồng tiền bát gạo” này”.

Dưới đây là những hình ảnh “nham nhở” trên tuyến đường hơn 1.700 tỷ đồng ở Ninh Bình do PV Dân trí ghi lại.

 

Cây xanh mới trồng trên đường nghìn tỷ đã bị chết khô.
Cây xanh mới trồng trên đường nghìn tỷ đã bị chết khô.

 

Giải phân cách giữa đường chưa được đổ đất trồng cây xanh sau khi đường được đưa vào sử dụng nhiều năm.
Giải phân cách giữa đường chưa được đổ đất trồng cây xanh sau khi đường được đưa vào sử dụng nhiều năm.

 

Đất đá vương vãi khắp nơi trên mặt đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Đất đá vương vãi khắp nơi trên mặt đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

 

Vỉa hè bùng binh lớn nhất trên tuyến đường nghìn tỷ vẫn chưa được thi công xong, các con lươn nằm ngổn ngang rất phản cảm.
Vỉa hè bùng binh lớn nhất trên tuyến đường nghìn tỷ vẫn chưa được thi công xong, các con lươn nằm ngổn ngang rất phản cảm.

 

Lề đường ngổn ngang đất đá.
Lề đường ngổn ngang đất đá.

 

Nhiều biển báo giao thông đã bị hư hỏng nhưng không được duy tuy bảo dưỡng.
Nhiều biển báo giao thông đã bị hư hỏng nhưng không được duy tuy bảo dưỡng.

 


Dải phân cách cứng giữa đường bị vỡ rơi xuống lòng đường làm bẫy người tham gia giao thông.

Dải phân cách cứng giữa đường bị vỡ rơi xuống lòng đường làm "bẫy" người tham gia giao thông.


Lan can bên đường đoạn bên cầu Bến Đang bị người dân tháo dỡ.

Lan can bên đường đoạn bên cầu Bến Đang bị người dân tháo dỡ.

 


Người dân tự ý phá vỡ dải phân cách cứng giữa đường làm đường dân sinh qua lại gây mất an toàn giao thông.

Người dân tự ý phá vỡ dải phân cách cứng giữa đường làm đường dân sinh qua lại gây mất an toàn giao thông.

 


Dọc theo tuyến đường hơn 17km xuất hiện rất nhiều điểm dải phân cách bị phá bỏ để làm đường ngang.

Dọc theo tuyến đường hơn 17km xuất hiện rất nhiều điểm dải phân cách bị phá bỏ để làm đường ngang.

Tuyến đường hơn 1.700 tỷ được đầu tư xây dựng bằng vốn Ngân sách nhưng theo người dân không xứng với số tiền bỏ ra, giờ đường bị bỏ không để cỏ dại mọc, xuống cấp kiểu cha chung không ai khóc.
Tuyến đường hơn 1.700 tỷ được đầu tư xây dựng bằng vốn Ngân sách nhưng theo người dân không xứng với số tiền bỏ ra, giờ đường bị bỏ không để cỏ dại mọc, xuống cấp kiểu "cha chung không ai khóc".

 

Thái Bá

https://dantri.com.vn/xa-hoi/ngon-ngang-tuyen-duong-huyet-mach-1700-ty-dong-o-ninh-binh-20181107112914535.htm

 


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60398169

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July