Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Biệt thự nguy nga lẩn khuất quanh rừng phòng hộ Sóc Sơn Biệt thự nguy nga lẩn khuất quanh rừng phòng hộ Sóc Sơn , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Hàng chục công trình mọc lên đan xen khu rừng phòng hộ thuộc hai Xã Minh Phú và Minh Trí (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), hầu hết là những nhà vườn, biệt thự nguy nga, hoành tráng.
 


Nhiều năm trở lại đây trên địa bàn xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) có nhiều người đến mua đất với diện tích lớn để xây dựng nhà vườn, biệt thự trong phạm vi rừng phòng hộ.

Nhiều năm trở lại đây trên địa bàn xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) có nhiều người đến mua đất với diện tích lớn để xây dựng nhà vườn, biệt thự trong phạm vi rừng phòng hộ.

 

 


Tại khu vực thôn Lâm Trường, xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) xuất hiện biển quảng cáo của các khu nghỉ dưỡng khu sinh thái.

Tại khu vực thôn Lâm Trường, xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) xuất hiện biển quảng cáo của các khu nghỉ dưỡng khu sinh thái.


Khu sinh thái Thiên Phú Lâm có khuôn viên rộng hoảng 3 ha với nhiều nhà xây kiên cố, bể bơi, ao...

Khu sinh thái Thiên Phú Lâm có khuôn viên rộng hoảng 3 ha với nhiều nhà xây kiên cố, bể bơi, ao...


Khu vui chơi rộng thoáng được trải thảm cỏ nhân tạo và tiểu cảnh tháp Eiffel khung sắt kiên cố trong khuôn viên.

Khu vui chơi rộng thoáng được trải thảm cỏ nhân tạo và tiểu cảnh tháp Eiffel khung sắt kiên cố trong khuôn viên.


Công trình được xây dựng cách đây khoảng một năm về trước.

Công trình được xây dựng cách đây khoảng một năm về trước.

 


Một nhà vườn trên địa bàn xã Minh Phú.

Một nhà vườn trên địa bàn xã Minh Phú.


Theo thống kê của cơ quan chức năng, tại khu vực rừng phòng hộ, đặc dụng ở Sóc Sơn có tới hơn 650 hộ xây dựng với diện tích lên đến 11 ha. Các công trình chủ yếu là biệt thự, villa, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng….

Theo thống kê của cơ quan chức năng, tại khu vực rừng phòng hộ, đặc dụng ở Sóc Sơn có tới hơn 650 hộ xây dựng với diện tích lên đến 11 ha. Các công trình chủ yếu là biệt thự, villa, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng….


Công trình xây dựng sai phạm trên đất rừng phòng hộ đáng chú ý của xã Minh Trí phải kể đến Hoàng Lê Gia Garden. Một người dân sống gần đây cho biết, khu vực này đã được xây dựng từ lâu, đến nay nhiều hạng mục còn xây dở dang.

Công trình xây dựng sai phạm trên đất rừng phòng hộ đáng chú ý của xã Minh Trí phải kể đến Hoàng Lê Gia Garden. Một người dân sống gần đây cho biết, khu vực này đã được xây dựng từ lâu, đến nay nhiều hạng mục còn xây dở dang.


Một toà nhà biệt thự trong khu Hoàng Lê Gia Garden đã xây xong phần thô đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Một toà nhà biệt thự trong khu Hoàng Lê Gia Garden đã xây xong phần thô đang trong giai đoạn hoàn thiện.


Công trình biệt thự, nhà vườn, lâu đài trong khuôn viên khu Hoàng Lê Gia Garden đang dần hình thành. Khu vực phía sau đã được kè chống sụt lún kiên cố.

Công trình biệt thự, nhà vườn, lâu đài trong khuôn viên khu Hoàng Lê Gia Garden đang dần hình thành. Khu vực phía sau đã được kè chống sụt lún kiên cố.


Một phần diện tích mặt hồ Đồng Đò bị san lấp để lấy mặt bằng xây dựng.

Một phần diện tích mặt hồ Đồng Đò bị san lấp để lấy mặt bằng xây dựng.

Toàn Vũ

https://dantri.com.vn/xa-hoi/biet-thu-nguy-nga-lan-khuat-quanh-rung-phong-ho-soc-son-20181018151150197.htm

 


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60346845

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July