Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Bình Định: Cả lớp đeo khẩu trang học bài vì mùi hôi thối Bình Định: Cả lớp đeo khẩu trang học bài vì mùi hôi thối , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Đó là tình cảnh báo động với các em học sinh Trường THCS Cát Trinh (huyện Phù Cát, Bình Định) đang phải gánh chịu. Nguồn gốc dẫn tới mùi hôi thối xâm chiếm lớp học được xác định là từ kênh Đồng Đế chảy bên cạnh trường.

Ngày 13/10, một tài khoản trên mạng xã hội Facebook đăng tải bức ảnh chụp cảnh nhiều học sinh được cho là ở trường THCS Cát Trinh (huyện Phù Cát) phải đeo khẩu trang trong giờ học kèm lời kêu cứu: “Học sinh phải mang khẩu trang trong tiết học trước sự ô nhiễm môi trường, hãy cứu các em…”.


Hình ảnh học sinh phải đeo khẩu trang ngồi học được lan truyền trên Facebook

Hình ảnh học sinh phải đeo khẩu trang ngồi học được lan truyền trên Facebook

Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên, thầy Nguyễn Ngọc Trắc - Hiệu trưởng Trường THCS Cát Trinh (xã Cát Trinh, huyện Phù Cát) xác nhận, hình ảnh các em học sinh đeo khẩu trang trong giờ học được đăng lên mạng xã hội Facebook vào ngày 12/10 chính là ở trường này.

Thầy Trắc cho biết, các thầy cô giáo và học sinh trong trường đều xác định mùi hôi bốc lên từ kênh Đồng Đế rất khó chịu nhưng không biết là do gì. Mùi hôi thối bốc lên nặng nhất diễn ra vào ngày 10/9. Ngay cả giếng nước đào trong trường cũng có mùi khó chịu. Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã báo cáo lên chính quyền địa phương, phòng GD&ĐT huyện Phù Cát.

“Sau khi phát hiện giếng nước trong trường có mùi hôi bất thường, chúng tôi không cho hoc sinh dùng nguồn nước nghi bị ô nhiễm trên. Trước mắt, các em học sinh tự túc mang nước từ nhà lên để sử dụng vì nhà trường không đủ kinh phí cung cấp nước uống cho cả trường 800 học sinh vì nhu cầu dùng nước 1 ngày của các học sinh phải khoảng 500 lít nước”, thầy Trắc nói.

Kênh thoát nước Đồng Đế đoạn chảy qua Trường THCS Cát Trinh có màu đen ngòm và bốc mùi hôi.
Kênh thoát nước Đồng Đế đoạn chảy qua Trường THCS Cát Trinh có màu đen ngòm và bốc mùi hôi.

Trong khi đó, người dân xã Cát Trinh cũng cho rằng, khoảng hơn 2 tháng nay cuộc sống của họ bị đảo lộn vì mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ dòng kênh này. Nhiều giếng nước đã bị nhiễm bẩn nên đành bỏ hoang. Người dân nghi ngờ doanh nghiệp tại địa phương đã lén xả thải ra kênh, gây ô nhiễm?

Liên quan đến vấn đề trên, ông Đặng Trung Thành - Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bình Định xác nhận thông tin phản ánh. Sở đã cử cán bộ xuống kiểm tra kênh mương Đồng Đế (xã Cát Trinh) và phát hiện có tình trạng ô nhiễm.

“Vừa rồi, tôi đã cho anh em xuống kiểm tra, thực tế là có ô nhiễm. Việc này đang được Sở báo cáo với UBND tỉnh để xác định nguyên nhân và có biện pháp xử lý triệt để”, ông Thành khẳng định.

Doãn Công

https://dantri.com.vn/moi-truong/ca-lop-deo-khau-trang-hoc-bai-vi-mui-hoi-thoi-20181013202431747.htm

 


  Các Tin khác
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
  + Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị bắt về tội nhận hối lộ (28/03/2024)
  + Chính phủ bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông (25/03/2024)
  + Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (25/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 7
Total: 60224916

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July