Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Sôi động sự kiện “Olympic trò chơi dân gian Việt Nam” Sôi động sự kiện “Olympic trò chơi dân gian Việt Nam” , Người xứ Nghệ Kiev
 

Chủ Nhật ngày 26/08/2018

(HNMO) - Với mong muốn bảo tồn và phát triển trò chơi dân gian Việt Nam, Trung tâm UNESCO bảo tồn và giao lưu văn hóa quốc tế phối hợp với nhóm Sân Đình tổ chức sự kiện “Olympic trò chơi dân gian Việt Nam” tại không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ, Hà Nội) vào chiều ngày 25-8.  
 

Sự kiện “Olympic trò chơi dân gian Việt Nam” trong chiều 25-8, có 4 trò chơi là: Ô ăn quan, đánh đáo, đi cà kheo, nhảy bao bố…

 

Các trò chơi được ban tổ chức thay đổi một chút về luật chơi để tạo sự hấp dẫn nhưng vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi.

 

Tham gia sự kiện có 10 đội chơi, mỗi đội 2 thành viên đến từ các trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

 

4 đội chiến thắng trong sự kiện “Olympic trò chơi dân gian Việt Nam” sẽ tiến vào vòng chung kết, diễn ra ngày 15-9-2018.

 

Chị Nguyễn Thị Thùy Vân, Trưởng nhóm Sân Đình cho biết: “Sự kiện Olympic trò chơi dân gian Việt Nam nhằm đem lại sức sống mới cho trò chơi dân gian nhưng vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi. Sau sự kiện này, vào mỗi tối thứ bảy hằng tuần, chúng tôi sẽ tổ chức trò chơi dân gian trên không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn để mọi người cùng trải nghiệm”.

 

Theo chị Vân, ngoài tổ chức vào tối thứ bảy tại không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn, nhóm sẽ tổ chức sự kiện “Ngày hội trò chơi dân gian Việt Nam” vào các dịp lễ tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

Anh Nguyễn Tuấn Anh, người tham gia sự kiện chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui sau khi trải nghiệm các trò chơi dân gian Việt Nam. Trong 4 trò chơi, tôi thấy trò đi cà kheo là khó nhất. Tôi phải mất nửa tiếng đồng hồ tập luyện mới thành thạo được”.

 

Theo anh Tuấn Anh, để chơi tốt những trò chơi dân gian Việt Nam, người chơi cần tập trung cao độ và cần một chút khéo léo.

 

Ngoài mục đích bảo tồn và phát triển trò chơi dân gian Việt Nam, dự án còn hướng tới mục đích tạo nên ngày hội thường niên, là ngày trò chơi dân gian Việt Nam 18-8 hằng năm.

 

Lần đầu tiên tổ chức Olympic trò chơi dân gian Việt Nam tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn

(HNMO) - Ngày 25-8 tới, tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn sẽ diễn ra Ngày trò chơi dân gian Việt Nam 2018 và Olympic trò chơi dân gian Việt Nam tại Hà Nội 2018.

Khám phá trò chơi dân gian các nước trên thế giới

(HNMO) – Nhiều trò chơi dân gian đến từ các nước sẽ được giới thiệu tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam vào cuối tuần này (ngày 26 và 27-5). Đây là hoạt động do Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6).
Quang Thái
Nguồn hanoimoi.com.vn
http://hanoimoi.com.vn/Hinh-Anh/Van-hoa/911076/soi-dong-su-kien-%E2%80%9Colympic-tro-choi-dan-gian-viet-nam%E2%80%9D



  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60394269

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July