Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Mực nước sông Hồng tại Hà Nội lên nhanh, nguy cơ ngập úng cao Mực nước sông Hồng tại Hà Nội lên nhanh, nguy cơ ngập úng cao , Người xứ Nghệ Kiev
 

Thứ Bảy ngày 21/07/2018

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đang xuống chậm, tại Phú Thọ đang lên chậm; sông Hoàng Long tại Bến Đế; sông Hồng tại Hà Nội đang lên.

Cụ thể, mực nước trên các sông như sau: Lúc 13 giờ ngày 21-7, sông Hồng tại Hà Nội: 7,42m (dưới báo động 1: 2,08m).

Lúc 15 giờ ngày 21-7, sông Hoàng Long tại Bến Đế: 3,55m (trên báo động 2: 0,05m); sông Thao tại Yên Bái: 32,31m (trên báo động 3: 0,31m); tại Phú Thọ: 18,90m (dưới báo động 3: 0,10m).

Dự báo, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái, Phú Thọ sẽ xuống chậm: Lúc 1 giờ ngày 22-7, mực nước tại Yên Bái xuống mức 31,50m (dưới báo động 3: 0,5m); tại Phú Thọ: 18,20m (mức báo động 2). Lúc 7 giờ ngày 22-7, mực nước tại Yên Bái: 31, 0m (mức báo động 2); tại Phú Thọ: 17,70m (trên báo động 1: 0,2m)

Mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế sẽ lên chậm: Lúc 1 giờ ngày 22-7, mực nước tại Bến Đế ở mức 4,0m (mức báo động 3); lúc 7 giờ ngày 22-7, mực nước tại Bến Đế xuống mức 4,20m (trên báo động 3: 0,2m)
 
Ngập nước tại phố Quan Nhân và Vũ Trọng Phụng sau cơn mưa lớn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)


Mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên nhanh: Lúc 7 giờ ngày 22-7 lên mức 9,0m (dưới báo động 1: 0,5m); lúc 19 giờ ngày 22-7, mực nước tại Hà Nội xuống mức 8,80m (dưới báo động 1: 0,7m)

Do mực nước sông Hồng lên nhanh, cảnh báo nguy cơ ngập lụt vùng trũng và bãi bồi ven sông Hồng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt tại tỉnh Yên Bái, Ninh Bình cấp 2.

Nguy cơ đặc biệt cao xảy ra sạt lở đất tại nhiều nơi thuộc tỉnh Hòa Bình, Yên Bái và Phú Thọ; nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt các tỉnh như Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

Nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng và đô thị ở các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi Bắc Bộ cấp 1; riêng ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái cấp 2.
Theo DIỆU THÚY (TTXVN/VIETNAM+)
Nguồn hanoimoi.com.vn
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/908050/muc-nuoc-song-hong-tai-ha-noi-len-nhanh-nguy-co-ngap-ung-cao



  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60384890

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July