Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Mua hòn đá vệ đường 50 ngàn đồng, người đàn ông Nam Định được báu vật 5 tỷ đồng Mua hòn đá vệ đường 50 ngàn đồng, người đàn ông Nam Định được báu vật 5 tỷ đồng , Người xứ Nghệ Kiev
 

Ở Việt Nam, có nhiều hòn đá có khả năng kỳ lạ như tỏa ra mùi thơm, tự phát sáng, hút nọc độc rắn... Có những hòn đá quý hiếm được định giá tiền tỷ.
 >> Nam Định: Hòn đá 50 nghìn đồng giờ được trả tiền tỷ

2 hòn đá thơm như nước hoa, trả 5 tỷ chưa bán

Ông T. ở TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai đang sở hữu hai vật thể cứng như đá, một viên có màu đỏ hồng nặng 0,6kg, hình trụ, nguyên khối; viên còn lại màu xám bạc nặng 0,9 kg, được cắt ra từ khối đá lớn hơn khác.

Hai viên đá có hình thù, màu sắc khác nhau nhưng cùng tỏa ra mùi thơm như nước hoa. Chủ nhân hai viên đá cho biết chúng đã được hỏi mua với giá lên tới 5 tỷ đồng nhưng ông chưa bán. Nhiều người đồn đoán, 2 hòn đá trên giống loại long diên hương quý hiếm. Loại này còn được mệnh danh là trầm hương của biển khơi.


Hai viên đá kì lạ, có mùi thơm như nước hoa. Viên đá màu đỏ hồng có mùi thơm nhẹ hơn viên màu xám.

Hai viên đá kì lạ, có mùi thơm như nước hoa. Viên đá màu đỏ hồng có mùi thơm nhẹ hơn viên màu xám.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, để xác định được có phải là "long diên hương" hay không cần phải xem trực tiếp và nếu cần thiết phải mang đi kiểm nghiệm. Nếu đúng là "long diên hương" là phần tinh túy của cá nhà táng, có tác dụng trong y học và trong công nghiệp làm nước hoa thượng hạng, có giá trị hàng chục tỷ đồng/kg.

Hòn đá thơm kỳ lạ bị vứt ở sân 15 năm

Một người dân ở An Giang cũng đang sở hữu một hòn đá có mùi thơm kỳ lạ. Chủ nhân của hòn đá này là ông Nguyễn Duy Hải (trú tại Tứ Giác, TP. Long Xuyên).

Hòn đá này nặng khoảng 50 kg, có nhiều màu sắc, đỏ, xám tro, xám nâu,... và rất nhiều vỏ sò, vỏ ốc bám trên bề mặt. Khi mang cưa, đục rất xốp và có thể tán thành bột.


Hòn đá tự nhiên không hề bị đục đẽo hay chắp vá.

Hòn đá tự nhiên không hề bị đục đẽo hay chắp vá.

Ông Hải kể lại ông mua hòn đá này ở Ba Hòn (Kiên Giang), với giá 300.000 đồng, định đem về làm hòn non bộ. Nhưng do công việc lu bu, hòn đá bị bỏ quên ở góc sân vườn suốt 15 năm. Cho đến khi đọc được tư liệu về “long diên hương”, ông Hải mới bắt đầu quan sát, phát hiện nhiều điều kỳ lạ, thú vị từ hòn đá.

Hòn đá mua 50.000 đồng bên đường được trả tiền tỷ

Trong một lần đi Thanh Hóa, ông Nguyễn Thanh Nhàn (68 tuổi, trú TP Nam Định, tỉnh Nam Định) đã mua hòn đá này với giá chỉ 50.000 đồng ở một quán bán đá non bộ ngay bên cạnh đường để về ghép núi non bộ. Không ngờ, chục năm sau, hòn đá được trả với giá 2 tỷ nhưng ông Nhàn nhất định không bán.


Hòn đá tự nhiên không hề bị đục đẽo hay chắp vá.

Hòn đá tự nhiên không hề bị đục đẽo hay chắp vá.

Theo ông Nhàn, nó là một hòn đá nguyên khối, hình dạng gần giống con rùa, có đủ đầu mũi mắt, đầu chúc xuống miệng ngậm đốc kiếm dài 3,5cm, bên lưng trái nổi bật hai chữ Nho “Nhất tâm”, màu đen nổi bật trên nền vàng rất rõ nét.

Đoạn lưng hòn đá ứng với mai rùa có một hình giống với bản đồ Hà Nội năm 2004, với sông Hồng chảy từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Hòn đá có tổng trọng lượng 20,4kg, tất cả các chỉ số áp theo thước Lỗ Ban đều là những số đẹp, mang đến nhiều may mắn, tài lộc.

Tảng đá lạ nghi là khoáng sản vùi trong vườn cà phê

Năm 2016, trong lúc làm vườn cà phê, người dân tại xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) phát hiện tảng đá lớn nặng 20 tấn, dài 4m, rộng 2m, dày 1m, có nhiều vân màu sắc sặc sỡ. Tảng đá sau đó được ông Chính (ở cùng xã) mua lại với giá 100 triệu đồng.


Tảng đá lạ 20 tấn ở Lâm Đồng.

Tảng đá lạ 20 tấn ở Lâm Đồng.

Giới chơi đá quý tại Lâm Đồng cho rằng, tảng đá trên có thể là đá canxedon. Với kích thước "khủng" 20 tấn, tảng đá của ông Chính có giá trị hàng tỷ đồng.


Tảng đá 30 tấn giá hàng chục tỷ đồng.

Tảng đá 30 tấn giá hàng chục tỷ đồng.

Trước đó, vào năm 2015, tại rẫy cà phê của ông Nguyễn Chí Thanh (ngụ xã Đắk Gằn, tỉnh Đắk Nông), một nhóm người đã dùng nhiều máy móc đào bới viên đá bán quý canxedon (nặng khoảng 30 tấn). Giá trị của hòn đá quý này ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng.

Đá phát sáng bí ẩn trong bóng đêm

Ông Dương Hoàng Dũng, 52 tuổi, ở phường 5, TP. Cà Mau, đang sở hữu hòn đá có thể phát sáng. Ông Dũng cho biết, mua hòn đá này 75 triệu đồng và phải cầm cố chiếc xe vespa đời mới.


Hòn đá phát sáng kỳ lạ ở Cà Mau.

Hòn đá phát sáng kỳ lạ ở Cà Mau.

Theo chủ sở hữu, hòn đá to bằng quả trứng vịt này có khả năng tự phát sáng màu xanh rất lung linh, huyền ảo, đủ sáng để uống trà thâu đêm. Có người gạ đổi ngang món đồ cổ trị giá 500 triệu đồng nhưng ông không đồng ý.


Hòn đá phát sáng ở Biên Hòa.

Hòn đá phát sáng ở Biên Hòa.

Tương tự, ông Châu Chí Hùng (phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) cũng đang sở hữu một viên đá kỳ lạ có khả năng tự phát sáng. Hòn đá này to gấp 3 lần quả trứng ngỗng, nhẵn như đá cuội và tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh kỳ lạ. Đến nay, hiện tượng đá phát sáng vẫn chưa có lời giải đáp.

Viên đá có hình “Chân dung Bác”

Nghệ nhân Đoàn Giàu ở Di Linh (Lâm Đồng) sở hữu một bộ sưu tập đá khổng lồ, tổng trị giá ước tính lên đến trên 1,5 tỷ đồng, trong đó có viên đá có hình “Chân dung Bác”.


Ông Khản và viên đá chữa rắn độc cắn.

Ông Khản và viên đá chữa rắn độc cắn.

Trong một lần đi “săn” đá ở Hàm Thuận - Đa Mi năm 2006, khi ngồi nghỉ chân ở một con suối anh Giàu tình cờ nhặt được viên đá và cảm nhận có cảnh rừng thu trên bề mặt, nhưng khi về rửa sạch mới phát hiện vân thạch nổi lên có hình tượng chân dung Bác Hồ khá rõ.

Viên đá hút nọc độc rắn

Ông Vũ Văn Khản ở xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đang sở hữu viên đá màu đen giống như một thỏi nam châm hình vuông có chiều dài 2cm, nặng khoảng 50g. Trên hai bề mặt đều có hình vòng tròn và một lỗ lõm sâu xuống dạng hình chữ U, một mặt đá đã bị xước.


Ông Khản và viên đá chữa rắn độc cắn.

Ông Khản và viên đá chữa rắn độc cắn.

Viên đá có khả năng trị độc rắn cắn, chỉ cần đặt viên đá lên vết cắn. Nếu vết cắn còn mới thì chỉ cần 1 giờ đồng hồ, lâu hơn thì cũng chỉ 2 giờ đồng hồ là viên đá sẽ hút hết nọc độc. Khi hết nọc, viên đá sẽ tự động rơi ra. Nếu vết cắn do rắn độc, viên đá sẽ dính chặt vào vết cắn, hút cho đến khi hết độc mới tự động nhả ra. Nếu không phải rắn độc, viên đá không phát sinh biểu hiện bất thường.

Viên đá có thể dính được cả bốn mặt, nghĩa là ở mặt nào, viên đá cũng có thể hút được nọc độc.

Theo Hạnh Nguyên
VietnamNet

http://dantri.com.vn/kinh-doanh/mua-hon-da-ve-duong-50-ngan-dong-nguoi-dan-ong-nam-dinh-duoc-bau-vat-5-ty-dong-20180713204925341.htm

 


  Các Tin khác
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
  + Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị bắt về tội nhận hối lộ (28/03/2024)
  + Chính phủ bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông (25/03/2024)
  + Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (25/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60224255

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July