Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Cần xử lý triệt để xe dù, bến cóc Cần xử lý triệt để xe dù, bến cóc , Người xứ Nghệ Kiev
 

Cao Bằng là tỉnh miền núi với địa hình đồi dốc quanh co, phát sinh nhiều nguy cơ tiềm ẩn về mất an toàn giao thông, đặc biệt là loại hình kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô. Nhưng hiện nay có tình trạng rất nhiều xe chạy theo tuyến cố định không tuân thủ các quy định của pháp luật theo kiểu “xe dù, bến cóc”.

Một góc chật chội của bến xe khách TP Cao Bằng. Ảnh: TN 
Một góc chật chội của bến xe khách TP Cao Bằng. Ảnh: TN
 

Theo số liệu của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Cao Bằng, hiện nay, trên toàn tỉnh có 252 xe ô tô đăng ký vận tải hành khách theo tuyến cố định (trong đó có 150 xe liên tỉnh, 102 xe nội tỉnh). Tỉnh Cao Bằng có 3 bến ô tô khách đã được công bố đưa vào khai thác (1 bến loại 3, 1 bến loại 4, 1 bến loại 5), trong 6 tháng đầu năm đã đưa đón được hơn 600 nghìn lượt hành khách.

Đối với các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định, đại đa số phù hiệu Sở GTVT Cao Bằng cấp cho các xe được đón trả khách tại bến xe khách TP Cao Bằng. Chỉ có 1 nhà xe được cấp phù hiệu đón trả khách nối tuyến theo tuyến Trùng Khánh - Cao Bằng - Hà Nội.

Thế nhưng, đại diện một doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định cho biết: Doanh nghiệp chúng tôi hoạt động tại Cao Bằng gần chục năm nay, trước tình trạng các xe chạy không đúng tuyến, chạy không có phù hiệu, xe được cấp phù hiệu chạy hợp đồng nhưng chạy như tuyến cố định, chạy sai giờ, chạy xuyên tâm, đón trả khách không đúng nơi quy định… chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền, nhưng tình trạng trên không những không được chấn chỉnh mà ngày một nghiêm trọng hơn. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, trật tự an toàn giao thông, an toàn tính mạng cho hành khách, cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp kinh doanh cùng loại hình, đề nghị các cấp, các ngành cần sớm vào cuộc để chấn chỉnh tình trạng trên.

Đón trả khách vi phạm nhiều quy định của pháp luật. Ảnh: TN

Qua khảo sát thực tế, phóng viên ghi nhận những phản ánh về tình trạng trên là có thật. Nhiều tuyến vận chuyển khách từ các huyện ra thành phố, các xe giường nằm, xe trung chuyển mặc dù không được cấp phép nhưng vẫn ngang nhiên đón, trả khách chạy ngược chiều tại vòng cua ngã ba, ngã tư.

Tại Kết luận thanh tra số 113822/KL-BGTVT, ngày 6/11/2017 của Bộ GTVT thanh tra về việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe ô tô khách tại tỉnh Cao Bằng, có 9/9 đơn vị kinh doanh vận tải được thanh tra đều vi phạm các quy định, căn cứ vào kết quả đó, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Cao Bằng đã ban hành 19 quyết định xử phạt hành chính.

Đối với bến xe khách TP Cao Bằng, kết luận cũng chỉ ra nhiều tồn tại cần sớm khắc phục, Sở GTVT Cao Bằng ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi “bến xe không thực hiện đầy đủ quy trình đảm bảo an toàn giao thông cho xe ra vào bến".

Bên cạnh đó, theo báo cáo của Thanh tra Sở GTVT Cao Bằng, trong 6 tháng đầu năm 2018, đối với các xe chạy vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, mặc dù với lực lượng khá mỏng, địa bàn quản lý trải dài, nhưng qua công tác kiểm tra cũng đã phát hiện và xử phạt hành chính 33 trường hợp với số tiền hơn 33 triệu đồng.

Trước thực trạng nhốn nháo của hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn Cao Bằng như hiện nay, các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Cao Bằng cần vào cuộc quyết liệt hơn, có biện pháp cứng rắn hơn để sớm chấn chỉnh đưa hoạt động này vào nền nếp theo đúng quy định của pháp luật.

» Sai lầm chết người khi sét đánh
» 
Núi Goi Ra Hách nứt, sạt lở núi bất thường

 

đăng bởi: t.h.a.n.h.t.r.a...c.o.m...v.n.

Nguồn đọc thêm: 
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2247463#ixzz5L78b7Zc2 
http://www.xaluan.com/raovat


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60395184

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July