Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 23/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  ĐBQH: Không có cơ sở nói Luật An ninh mạng hạn chế quyền con người, quyền công dân ĐBQH: Không có cơ sở nói Luật An ninh mạng hạn chế quyền con người, quyền công dân , Người xứ Nghệ Kiev
 

Hoàng Đan | 

 

ĐBQH Bùi Văn Xuyền.

 

Việc ban hành Luật để quản lý, điều chỉnh đối tượng. Tất cả các hành vi bị cấm, không được thực hiện trong Luật thì mọi người phải chấp hành - đại biểu Sinh nhấn mạnh.

 

Trao đổi với PV bên lề kỳ họp Quốc hội, đại biểu Bùi Văn Xuyền, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết, sau khi được Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng, Chủ tịch Quốc hội sẽ ký chứng thực và đến thời điểm Luật có hiệu lực thi hành (1/1/2019), Chủ tịch nước sẽ ký quyết định công bố. Văn phòng Chủ tịch nước đồng thời tổ chức họp báo công bố Luật.

Sau khi Luật có hiệu lực, các cơ quan hữu quan của Chính phủ sẽ tổ chức triển khai thực thi.

"Theo quy định của pháp luật, trong phạm vi thời gian từ khi Quốc hội thông qua đến lúc Luật An ninh mạng có hiệu lực, Chính phủ phải ban hành, hoàn thiện Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật và văn bản này sẽ cùng có hiệu lực với Luật", ông Xuyền cho biết.

Theo ông Xuyền, Luật An ninh mạng không có quy định nào kiểm soát, xâm phạm đến đời tư của người dùng trên mạng xã hội, internet hay hạn chế quyền công dân.

Luật chỉ tập trung vào phòng ngừa, xử lý, bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh trật tự trên không gian mạng. Mọi người vẫn sử dụng mạng xã hội, internet tự do trong khuôn khổ, hành lang pháp lý.

"Nếu người sử dụng mạng xã hội không xâm phạm các quy định cấm, không xâm phạm an ninh quốc gia thì vẫn hoạt động bình thường và không bị bất cứ cản trở nào.

Nếu có hành vi vi phạm, xâm phạm an ninh (phát tán bài viết, nội dung... gây ảnh hưởng xấu đến quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, đất nước...) cơ quan chức năng sẽ có biện pháp can thiệp yêu cầu gỡ bỏ, xử lý.

Trong trường hợp cố tình vi phạm, gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc tạo hành lang pháp lý như vậy để giúp hoạt động trên không gian mạng đi vào trật tự, đúng pháp luật và mọi thứ hoạt động tốt hơn - ông Xuyền nêu rõ.

ĐBQH: Không có cơ sở nói Luật An ninh mạng hạn chế quyền con người, quyền công dân - Ảnh 2.

Kết quả biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng.

Vị Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thông tin thêm, sau khi Dự thảo Luật được đưa ra Quốc hội cho ý kiến lần thứ nhất vào kỳ họp thứ 4, đã có nhiều ý kiến khác nhau của nhân dân, cử tri, doanh nghiệp, kể cả tổ chức quốc tế.

"Sau đó, Thường vụ Quốc hội đã giao cho cơ quan soạn thảo được Chính phủ giao là Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Quốc phòng - An ninh được giao thẩm tra tiếp thu các ý kiến.

Đến nay, nhiều ý kiến đã được tiếp thu như Luật thông qua đã không còn việc yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông xuyên biên giới đặt máy chủ tại Việt Nam.

Thay vào đó, các doanh nghiệp chỉ cần đặt văn phòng đại diện, chi nhánh. Thực tế Luật Doanh nghiệp đã quy định cụ thể. Còn theo báo cáo của cơ quan có thẩm quyền, Facebook cũng đang muốn đặt chi nhánh để hoạt động tốt, hiệu quả hơn", ông Xuyền nói.

ĐBQH: Không có cơ sở nói Luật An ninh mạng hạn chế quyền con người, quyền công dân - Ảnh 3.

ĐBQH Nguyễn Tiến Sinh.

Còn theo đại biểu Nguyễn Tiến Sinh (Hòa Bình), hai điều quan trọng nhất trong Luật: Điều 10 quy định về hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia và Điều 26 quy định bảo đảm thông tin trên không gian mạng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xin ý kiến riêng các đại biểu.

"Sau khi nghiên cứu kỹ, chúng tôi thấy rõ, không có cơ sở để nói Luật An ninh mạng ban hành sẽ hạn chế quyền con người, quyền công dân.

Việc ban hành Luật để quản lý, điều chỉnh đối tượng nên không thể một mình một chợ và tất cả các hành vi bị cấm, không được thực hiện trong Luật, mọi người phải chấp hành, điều này vì lợi ích chung nhằm bảo vệ quốc gia, dân tộc", ông Sinh nói.

theo Trí Thức Trẻ

http://soha.vn/dbqh-khong-co-co-so-noi-luat-an-ninh-mang-han-che-quyen-con-nguoi-quyen-cong-dan-20180613172808404rf20180614103224511.htm

 


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60292942

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July