Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Bộ trưởng Công an làm việc với CA Bình Thuận về vụ gây rối, đốt phá Bộ trưởng Công an làm việc với CA Bình Thuận về vụ gây rối, đốt phá , Người xứ Nghệ Kiev
 

 (Dân Việt) Sáng nay (13.6), lực lượng công an và các cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường tại trụ sở Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Thuận để phục vụ công tác điều tra. Tại sân trụ sở, nhiều ô tô bị đốt cháy, trơ khung sắt.

Sáng 13.6, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng các cơ quan chức năng của tỉnh đã tổ chức khám nghiệm hiện trường tại trụ sở Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Thuận (thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) để điều tra, làm rõ vụ việc trụ sở Cảnh sát PCCC trong khu vực bị đốt, đập phá trước đó.

 bo truong cong an lam viec voi ca binh thuan ve vu gay roi, dot pha hinh anh 1

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: H.Văn

Việc khám nghiệm được bắt đầu từ sáng sớm với sự tham gia của Công an tỉnh, Công an huyện Tuy Phong và đại diện Viện KSND tỉnh Bình Thuận. Ở khu vực sân, cảnh sát ghi hình và lấy thông tin của những ô tô bị đốt, thu thập các vật chứng để điều tra. Tại các phòng làm việc bị phá, công an cũng thu thập tài liệu, vật chứng cùng các dấu vết để làm rõ vụ việc.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực sân của trụ sở Cảnh sát PCCC vẫn còn vương vãi gạch, đá, gậy gộc... Có 11 ô tô ở sân bị đốt cháy, trơ khung thép. 

Sáng cùng ngày, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã làm việc với Công an tỉnh Bình Thuận về vụ người quá khích đốt phá tài sản nhà nước những ngày qua. Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Công an tỉnh đang xem xét, xin ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công an về việc khởi tố vụ án.

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, sau khi sàng lọc, cơ quan này đang tạm giữ hơn 100 người có liên quan đến hành vi đập phá, kích động người dân chống đối lực lượng chức năng… để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, trong 2 ngày 10 và 11.6, hàng nghìn người dân đã kéo xuống đường ở Bình Thuận để phản đối dự thảo Luật Đặc khu kinh tế. Trong đó, xuất hiện nhóm người quá khích chặn quốc lộ 1 ở thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong), sau đó ném đá vào lực lượng cảnh sát, tràn vào trụ sở Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Thuận, Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Thuận, UBND tỉnh Bình Thuận để đập phá tài sản, đốt xe.

Đến chiều 11.6, người quá khích bỏ chặn quốc lộ 1 và tình hình mới bắt 

http://danviet.vn/phap-luat/bo-truong-cong-an-lam-viec-voi-ca-binh-thuan-ve-vu-gay-roi-dot-pha-884873.html


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60369145

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July