Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội > Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc >
  Giọng bass hiếm hoi của làng nhạc Việt Giọng bass hiếm hoi của làng nhạc Việt , Người xứ Nghệ Kiev
 

Chủ Nhật ngày 08/04/2018

(HNM) - Trong cuộc thi âm nhạc quốc tế Kyushu Music Concour 2018 tổ chức tại Kumamoto, Nhật Bản vào tháng 3 vừa qua, giọng bass hiếm hoi của làng opera Việt Nam Phan Trung Kiên đạt kỳ tích với giải Đặc biệt. Trở về từ xứ sở hoa Anh đào với hành trang đáng tự hào, chàng ca sĩ 9X càng vững tin trên con đường thực hiện ước mơ đóng góp cho sự phát triển của nền âm nhạc nước nhà.

Có lẽ ít ai nghĩ gương mặt sáng giá của âm nhạc hàn lâm này là người đầu tiên trong gia đình theo đuổi nghệ thuật. Phan Trung Kiên cho biết, bố mẹ đều làm kinh doanh, nhưng anh được tiếp xúc với âm nhạc từ sớm. Năm 2000, khi mới 5 tuổi, được xem em họ tập đàn organ, cậu bé Kiên cảm thấy thích thú và xin gia đình cho học. Sau 7 năm theo đuổi những phím đàn đen trắng, Trung Kiên chuyển sang học guitar 6 năm. Và đây là thời điểm anh bộc lộ năng khiếu ca hát. Tuy nhiên, không ai nghĩ Trung Kiên sẽ theo đuổi nghệ thuật, bởi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh định thi vào ngành Y. Mẹ là người hiểu con trai mình nhất, lại thấy tố chất âm nhạc và đam mê thật sự của Trung Kiên nên đã họp gia đình để anh bày tỏ nguyện vọng học tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Thi đỗ vào Khoa Thanh nhạc của ngôi trường uy tín này, Trung Kiên được NSƯT Quốc Hưng trực tiếp chỉ dạy.

Trong khi trò chuyện, Phan Trung Kiên liên tục nhắc đến thầy mình - NSƯT Quốc Hưng với lòng kính trọng. Ngay từ khi quyết tâm theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp, Trung Kiên đã yêu quý chất giọng giàu cảm xúc của NSƯT Quốc Hưng: “Với tôi, thầy như người cha thứ hai vậy. NSƯT Quốc Hưng không chỉ phát hiện ra thế mạnh trong giọng hát của tôi, tận tình dạy nghề mà còn chỉ bảo tôi nhiều điều trong cuộc sống”. Trong cuộc thi tại Nhật Bản vừa qua, chính NSƯT Quốc Hưng đã hỗ trợ đắc lực để Phan Trung Kiên đạt được kỳ tích.

Cuộc thi Kyushu Music Concour 2018 mới là lần thứ hai Phan Trung Kiên thử sức ở đấu trường quốc tế. Năm 2017, ngay lần đầu tham dự Festival nghệ thuật Châu Á - Thái Bình Dương tại Hồng Kông (Trung Quốc), giọng ca này đã đoạt cúp vàng. Trung Kiên coi mỗi cuộc thi là một lần được học hỏi. Vì vậy, trong cuộc thi mới đây, anh mạnh dạn chọn tác phẩm “Dormiro sol nel manto mio regal” (Guiseppe Verdi) - một trong những tác phẩm thiên về nội tâm, được coi là khó nhất đối với giọng bass. Trung Kiên thổ lộ, anh nghiên cứu tác phẩm này suốt 3 năm và quyết định thử thách chính mình tại cuộc thi với sự ủng hộ của người thầy đáng kính. Và anh đã thành công ngoài mong đợi.

Sau cuộc thi, Trung Kiên vẫn tiếp tục theo học hệ đại học tại Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Tuy đã nhiều lần bỏ lỡ học bổng du học tại các quốc gia phát triển nhưng Trung Kiên cho rằng, môi trường đào tạo âm nhạc ở Việt Nam rất tốt, có nhiều thầy, cô giỏi nghề. Nếu có cơ hội, anh cũng muốn học cao hơn ở nước ngoài để phát triển khả năng của mình, sau đó nhất định sẽ quay trở về. Bởi mơ ước lớn nhất của anh là tiếp nối con đường của thầy mình - vừa là nghệ sĩ biểu diễn vừa là người dìu dắt thế hệ trẻ…

Theo đuổi âm nhạc hàn lâm không bao giờ dễ dàng, đó là con đường đầy chông gai và đòi hỏi sự khổ luyện không ngừng. Nhưng Phan Trung Kiên xác định sẽ nỗ lực để phát huy năng khiếu. Với tâm niệm “không quan trọng bạn đi chậm thế nào, miễn là đừng bao giờ dừng lại”, dần dần Trung Kiên càng yêu thích opera, coi opera như người bạn song hành trong cuộc đời. Anh nói: “Mỗi tác phẩm opera đều chứa đựng những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống. Chúng giúp tôi trưởng thành hơn”.

Kyushu Music Concour là cuộc thi dành cho các tài năng trẻ âm nhạc hằng năm tại Nhật Bản, với nhiều bảng như piano, thanh nhạc, violon… Đây là lần thứ 20 cuộc thi được tổ chức, thu hút hơn 1.000 thí sinh từ khắp thế giới tham dự. Cùng với Phan Trung Kiên, bảng thanh nhạc lứa tuổi từ 18 đến 25 còn có một thí sinh của Việt Nam - giọng ca soprano Lại Thị Hương Ly (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam). Hương Ly giành giải Nhì.
Thụy Du
Nguồn hanoimoi.com.vn
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Am-nhac/898281/giong-bass-hiem-hoi-cua-lang-nhac-viet



  Các Tin khác
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
  + Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị bắt về tội nhận hối lộ (28/03/2024)
  + Chính phủ bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông (25/03/2024)
  + Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (25/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60202966

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July