Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội > Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc >
  Thu hơn 83 tỉ đồng tiền tác quyền âm nhạc trong năm 2017 Thu hơn 83 tỉ đồng tiền tác quyền âm nhạc trong năm 2017 , Người xứ Nghệ Kiev
 

Thứ Sáu ngày 26/01/2018

(HNMO) - Hôm nay (26-1), trong cuộc họp tổng kết cuối năm, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) cho biết, tổng số tiền thu được trong năm 2017 là hơn 83 tỉ đồng, tăng 13% so với năm 2016.
 
Năm 2017, VCPMC thu được hơn 83 tỉ đồng tiền tác quyền âm nhạc (ảnh minh họa).

Hoạt động thu tiền tác quyền âm nhạc Việt Nam năm 2017 khá sôi động với việc thu được hơn 83 tỉ đồng. Trong đó, lĩnh vực thu được nhiều phí tác quyền âm nhạc nhất là website, ứng dụng nhạc (app) với gần 19 tỉ đồng; lĩnh vực karaoke, phòng thu âm là hơn 9 tỉ đồng; lĩnh vực nhà hàng, bar là hơn 6 tỉ đồng; phát thanh, truyền hình hơn 6 tỉ đồng… Theo bảng thống kê này, số tiền thu tác quyền âm nhạc từ các rạp chiếu phim là ít nhất với hơn 89 triệu đồng.

Sau khi trích phí hành chính, VCPMC tiến hành chi trả cho các tác giả Việt Nam và quốc tế là hơn 60 tỉ đồng. Việc chi trả được thực hiện theo 4 kỳ/năm.

Phía VCPMC cũng cho biết, tính đến tháng 12-2017, tổng số thành viên của Trung tâm là 3.749 người, tăng 194 thành viên so với năm 2016.

Trung tâm đã tiến hành rà soát, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trên mạng xã hội như Youtube, Facebook và các website, ứng dụng nghe nhạc…; yêu cầu gỡ bỏ nếu không thực hiện quyền tác giả. VCPMC đã tiến hành đàm phán, thỏa thuận với các website lớn như: Google (Youtube), Keeng, ZingMp3, Nhaccuatui…

Với lĩnh vực Ứng dụng nghe nhạc trên các nền tảng thiết bị thông minh (smartphone, máy tính bảng…), Trung tâm rà soát việc sử dụng (app) trên các hệ điều hành Android, iOS, lên kế hoạch để yêu cầu đơn vị trả tiền sử dụng nhạc theo đúng quy định của pháp luật về quyền tác giả. Đến nay, vẫn còn tình trạng nhiều ứng dụng và nhiều chương trình video trên một số kênh trực tuyến vi phạm quyền tác giả như: app ZingMp3; app NhacCuaTui; app Xmusic Premium; Sen Vàng Entertainment; Vân Sơn Entertainment…

Trong lĩnh vực phát thanh truyền hình, đến nay VCPMC chưa thống nhất được mức tiền sử dụng quyền tác giả với một số đài truyền hình cáp như: SCTV, HTVC, TVT Cab, K+, VTC…

Ngoài những kết quả đạt được, trong năm 2017, VPCMC cũng không tránh khỏi nhiều tai tiếng trong việc tiến hành thu tiền tác quyền âm nhạc qua ti vi. Lý do của những lùm xùm này là phía VCPMC và các khách sạn chưa thống nhất được mức phí đóng cũng như cách thu hợp lý.
Hoàng Lân
Nguồn hanoimoi.com.vn
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Am-nhac/890006/thu-hon-83-ti-dong-tien-tac-quyen-am-nhac-trong-nam-2017



  Các Tin khác
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
  + Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị bắt về tội nhận hối lộ (28/03/2024)
  + Chính phủ bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông (25/03/2024)
  + Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (25/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60228499

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July