Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội > Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc >
  Tôn vinh nghệ nhân lĩnh vực văn hóa phi vật thể Tôn vinh nghệ nhân lĩnh vực văn hóa phi vật thể , Người xứ Nghệ Kiev
 

08/09/2020

(HNM) - Thành phố Hà Nội đang hoàn thiện hồ sơ để đề nghị Chủ tịch nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba - năm 2021 cho các nghệ nhân. Để tìm hiểu rõ quá trình xét duyệt, phóng viên Báo Hànộimới đã có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bùi Thị Thu Hiền về vấn đề này.

Loại hình trình diễn nghệ thuật dân gian ca trù chiếm số đông nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân lần thứ ba - năm 2021.


- Trước tiên, xin bà cho biết, công tác thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú lần thứ ba - năm 2021 được thành phố Hà Nội triển khai như thế nào?

- Tương tự với đợt xét tặng các danh hiệu nghệ nhân lần thứ nhất - năm 2015 và lần thứ hai - năm 2019, đợt xét tặng lần này được triển khai từ rất sớm. Ngay khi có thông báo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã gửi văn bản tới các quận, huyện, thị xã đề nghị phổ biến rộng rãi cũng như hướng dẫn nghệ nhân có nguyện vọng xây dựng hồ sơ đầy đủ, đúng yêu cầu, tiến độ.

Sau khi hồ sơ được hoàn thiện, các địa phương tổ chức họp, lấy ý kiến biểu quyết từ cộng đồng dân cư, để xác định rõ những thành tựu, cống hiến nổi bật trong quá trình gìn giữ, trao truyền di sản của từng nghệ nhân. Kết thúc thủ tục này, hồ sơ được gửi về bộ phận thường trực của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba - năm 2021 thành phố Hà Nội (gọi tắt là Hội đồng) để rà soát, tổng hợp danh sách, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Tiếp đó, bộ phận thường trực tổng hợp hồ sơ, gửi đến các thành viên trong Hội đồng.

Hội đồng tiến hành họp, trao đổi ý kiến chuyên môn đối với từng hồ sơ cụ thể và bỏ phiếu kín. Hồ sơ phải đạt tỷ lệ đồng thuận của Hội đồng từ 90% trở lên mới đủ điều kiện chuyển đề nghị cấp trên phê duyệt. Những hồ sơ được thông qua, tiếp tục được chuyển đến Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố để xét duyệt. Kết quả, đến nay Hà Nội đã thống nhất đề cử 92 nghệ nhân cho các danh hiệu Nghệ nhân nhân dân và Nghệ nhân ưu tú trên tổng số 109 trường hợp đề nghị. Những trường hợp không đủ điều kiện xét duyệt, do chưa đáp ứng tiêu chuẩn về số năm thực hành di sản, tỷ lệ tín nhiệm của cộng đồng cũng như hiệu quả trong công tác truyền dạy...

- Những hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu nghệ nhân năm nay có điểm gì mới, thưa bà?

- So với đợt xét tặng lần thứ hai, số lượng nghệ nhân được đề cử ở cả hai mục Nghệ nhân nhân dân và Nghệ nhân ưu tú năm nay đều tăng hơn về số lượng và phổ cập hơn về loại hình di sản văn hóa phi vật thể. Nếu như trong lần xét tặng thứ hai, Hà Nội thống nhất đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân cho 12 trường hợp và Nghệ nhân ưu tú cho 58 trường hợp, thì năm nay con số này lần lượt là 15 và 77 trường hợp.

Đáng chú ý là năm nay, lần đầu tiên, Hà Nội đưa vào danh sách đề cử nghệ nhân thuộc loại hình trình diễn dân gian hát tuồng với 22 hồ sơ. Đợt xét duyệt lần này cũng đánh dấu số lượng lớn nghệ nhân nắm giữ tri thức dân gian nặn tò he với 18 hồ sơ được đề cử. Đây là loại hình di sản chỉ có duy nhất ở Hà Nội, được gìn giữ, trao truyền qua bao thế hệ người làng Xuân La (xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên) với tính truyền thống nổi bật và xuyên suốt, giá trị tinh thần rõ nét thông qua những câu chuyện văn hóa, lịch sử hiện hữu trên sản phẩm làng nghề. 

Năm nay, Hội đồng tiếp tục thông qua hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân cho nghệ nhân ẩm thực Phạm Thị Tuyết, người nắm giữ di sản ẩm thực cổ truyền Thăng Long - Hà Nội, từng chủ trì nấu nhiều bữa tiệc chiêu đãi nguyên thủ các nước đến thăm và làm việc tại Việt Nam và Hà Nội. Đây cũng là nghệ nhân ẩm thực duy nhất được đề nghị xét tặng danh hiệu trong đợt này.

- Theo bà, để bảo đảm hồ sơ được xét tặng theo đúng kế hoạch, công tác này sẽ được thực hiện thế nào trong thời gian tới?

- Công tác xét tặng các danh hiệu nghệ nhân có ý nghĩa tôn vinh, ghi nhận những cống hiến, đóng góp của các nghệ nhân đối với tri thức văn hóa của dân tộc. Chính vì vậy, cần được thực hiện theo quy trình, quy chế chặt chẽ, khoa học, bảo đảm không sót, lọt người xứng đáng.

Hiện tại, danh sách nghệ nhân được đề nghị phong tặng các danh hiệu đang được công bố rộng rãi trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến nhân dân. Sau đó, bộ phận thường trực của Hội đồng sẽ thu thập ý kiến (nếu có), tiếp tục rà soát, củng cố hồ sơ. Trong trường hợp không có ý kiến nào, Hội đồng sẽ làm văn bản chính thức đề nghị UBND thành phố Hà Nội trình các cấp có thẩm quyền xem xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba - năm 2021 cho các nghệ nhân.

- Trân trọng cảm ơn bà!

Nguồn hanoimoi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Van-hoa/977866/ton-vinh-nghe-nhan-linh-vuc-van-hoa-phi-vat-the


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60344631

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July