Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội > Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc >
  Sân khấu về hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân: Để vở diễn đi vào đời sống Sân khấu về hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân: Để vở diễn đi vào đời sống , Người xứ Nghệ Kiev
 

27/07/2020

 

(HNM) - Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ IV năm 2020, đang diễn ra sôi nổi tại Hà Nội. Số lượng 33 tác phẩm thuộc các thể loại kịch nói, chèo, cải lương, dân ca kịch của 27 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trên cả nước tham gia cho thấy, đây là một đề tài hấp dẫn. Song, để những vở diễn không chỉ để dự thi mà đi vào đời sống, là thách thức không nhỏ với người sáng tạo.

Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân được khai thác với những khía cạnh đa dạng. Trong ảnh: Vở kịch “Bộ cảnh phục” của Nhà hát Tuổi trẻ.

Đa dạng chất liệu sáng tác

Khi xem xong vở “Bộ cảnh phục” của Nhà hát Tuổi trẻ, nhiều khán giả vẫn còn vương nước mắt. Lay động người xem là câu chuyện về nữ chiến sĩ Công an nhân dân với ước mơ mặc bộ cảnh phục trong ngày cưới, nhưng không kịp thực hiện đã hy sinh, khi dấn thân vào nhiệm vụ triệt phá một đường dây buôn bán ma túy. Từ kịch bản về người chiến sĩ Công an nhân dân của tác giả Đỗ Đức Trung, Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Sĩ Tiến đã thổi vào đó nhiều câu chuyện xã hội đương đại, khiến khán giả hồi hộp hòa mình vào vở diễn.

Cũng về đề tài phòng, chống ma túy, nhưng các vở “Vẫn sống” (Nhà hát Công an nhân dân), “Thầm lặng những chiến công” (Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn), “Lằn ranh” (Nhà hát Kịch thành phố Hồ Chí Minh), “Tái sinh” (Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội)… lại khai thác ở nhiều khía cạnh, đôi khi là sự đối đầu trực tiếp với tội phạm, có lúc đấu tranh ngầm, hoặc phản ánh cuộc sống của người chiến sĩ phía sau vụ án…

Bên cạnh đó, những vấn đề được dư luận quan tâm thời gian gần đây, như phòng, chống tham nhũng, chạy án… cũng được các đơn vị đưa lên sân khấu nhằm tô thắm sự mưu trí, dũng cảm của các chiến sĩ Công an nhân dân. Điển hình như vở “Kẻ trộm” của Nhà hát Kịch Hà Nội, tác phẩm “Vụ án am Bụt Mọc” của tác giả Minh Nguyệt, được 3 đơn vị Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa, Trung tâm Sân khấu và Phát triển, Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca xứ Nghệ dàn dựng.

Còn Nhà hát Kịch Việt Nam với vở “Nữ cảnh sát”, Sân khấu Lệ Ngọc với vở “Hoa sen lửa”… lại hướng đến khắc họa nữ chiến sĩ Công an. Nhà hát Chèo quân đội với 2 vở “Hai mươi năm thù hận”, “Ngày trở về” thể hiện góc nhìn giao thoa giữa hai lực lượng bảo vệ bình yên cho đất nước. Nhiều vở diễn đưa các chiến sĩ an ninh, cảnh sát điều tra, cảnh sát hình sự, quản giáo… lên sân khấu, cho thấy sự đa dạng chất liệu sáng tác.

Chị Phan Thu Hoài (phường Láng Thượng, quận Đống Đa) chia sẻ: “Cùng đề tài nhưng góc nhìn đa dạng, hình thức phong phú, nên các vở không bị nhàm chán. Tôi đưa cả con trai đi xem, bởi cháu ước mơ trở thành chiến sĩ Công an”.

Để những vở diễn không “xếp kho”

Lâu nay, nhiều tác phẩm sân khấu dàn dựng để dự thi, sau đó “cất kho”, nhất là với kỳ cuộc về chủ đề mang tính chuyên ngành. Song, nửa chặng đường đã qua của liên hoan cho thấy sự thay đổi tư duy, mục tiêu dàn dựng tác phẩm hướng đến đại chúng của các đơn vị. Tại đây, không chỉ những nghệ sĩ kỳ cựu tham gia dàn dựng, mà còn có nhiều đạo diễn tài năng, sung sức như Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai; các Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Sĩ Tiến, Lâm Tùng, Bùi Như Lai… tạo nên sự mới lạ, hiện đại cho các tác phẩm.

Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Sĩ Tiến, Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cho rằng, ngành Công an luôn đối đầu với tội phạm hiểm nguy, khốc liệt là chất liệu tuyệt vời cho sân khấu vốn ưa sự xung đột. Song, đây là ngành đặc thù, chưa nhiều người hiểu sâu, nên để đi vào đời sống, người sáng tạo cần tham vấn chuyên môn và đan cài những chi tiết đời thường.

Ở khía cạnh khác, Nghệ sĩ nhân dân Trương Hải Thọ, đạo diễn vở chèo “Vụ án am Bụt Mọc” nhìn nhận: “Cải lương, chèo hay dân ca kịch là sân khấu nghệ thuật lãng mạn, trữ tình, bay bổng. Xử lý không khéo sẽ làm hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân thiếu mạnh mẽ, quyết đoán, trở thành ủy mị”. Trong khi đó, diễn viên Lê Thiện Tùng (Nhà hát Kịch Hà Nội) tham gia vở “Kẻ trộm” chia sẻ: “Muốn khắc họa thành công hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân, đòi hỏi nghệ sĩ phải nghiên cứu, tìm hiểu về ngành, đào sâu hơn trong cách thể hiện thì tác phẩm mới thuyết phục, dễ đi vào lòng người”.

Về phía Ban tổ chức, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, ngành Công an luôn tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ đi sâu tìm hiểu, khai thác những khía cạnh mới trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm của người chiến sĩ Công an. Ban tổ chức kỳ vọng, sau liên hoan lần này, các tác phẩm sẽ được thường xuyên biểu diễn phục vụ công chúng, nhằm giúp nhân dân hiểu, tin tưởng, gần gũi hơn với lực lượng Công an nhân dân, từ đó tham gia tích cực cùng ngành Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.


Nguồn hanoimoi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Van-hoa/973808/san-khau-ve-hinh-tuong-nguoi-chien-si-cong-an-nhan-dan-de-vo-dien-di-vao-doi-song



  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60328034

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July