Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội > Giáo dục >
  Thầy cô ở Thanh Hóa rơi nước mắt ngay trước ngày 20/11 Thầy cô ở Thanh Hóa rơi nước mắt ngay trước ngày 20/11 , Người xứ Nghệ Kiev
 

(GDVN) - Và các thầy cô kêu lên: "Đã hơn 1 tháng nay, 7 giáo viên chúng tôi đến giảng dạy tại các trường mới trong một nỗi niềm bị oan ức và bị xúc phạm..."

Cô giáo Hoàng Thị Thu Hiền - 1 trong 7 giáo viên của Trường trung học cơ sở Nhữ Bá Sỹ, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa bị điều động sang Trường trung học cơ sở xã Hoằng Trạch, vừa có thư gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phản ánh về việc cô và đồng nghiệp bị Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) điều động trái quy định.

Chuyển 7 giáo viên, phòng giáo dục ấp úng giải thích, huyện chỉ biết im lặng

 

Trong thư, cô Hiền chia sẻ, 17 năm qua, bản thân luôn cô luôn cố gắng phấn đấu hết mình để đem lại kiến thức cho các thế hệ học trò.

"Dù có những lúc khó khăn vất vả, nhưng tôi luôn gắn bó với nghề và hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Tôi không những thường xuyên trau dồi, nâng cao kiến thức mà thường xuyên biết giữ gìn phẩm giá, danh dự của nhà giáo chân chính", cô Hiền viết trong bức thư.

Cô Hiền cũng cho rằng, bản thân cô không phải là giáo viên dôi dư, không vi phạm kỷ luật nên không thuộc diện bị điều động. 

Việc huyện Hoằng Hóa thực hiện kế hoạch 88/KH-UBND về việc rà soát, sắp xếp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính là trái với quy định số 3678/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Luật Giáo dục.

"Nghiệt ngã thay hôm nay tôi lại bị chính những người làm quản lý trong ngành giáo dục của huyện nhà tham mưu cho Chủ tịch huyện, điều động tôi từ Trường trung học cơ sở Nhữ Bá Sỹ đến dạy ở Trường trung học cơ sở Hoằng Trạch trái với quy định", cô Hiền viết.

Bức thư cô Hiền viết gửi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ. Ảnh: Thiên Minh.

Trước sự việc trên, cô Hiền cùng các giáo viên khác đã phản ánh những sai trái và bất hợp lý trong kế hoạch điều chuyển của huyện, nhưng không nhận được phúc đáp thỏa đáng.

"Đã hơn một tháng nay, 7 giáo viên chúng tôi đến giảng dạy ở các trường mới trong một nỗi niềm oan ức và một tâm trạng bị xúc phạm nghiêm trọng về danh dự.

Giờ đây, giáo viên trong cả nước đang vui vẻ, phấn khởi đón chào ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), nhưng tôi - 1 trong 7 giáo viên phải chuyển trường lòng buồn nặng trĩu, đón nhận cái "tết" chưa từng có trong 17 năm đứng lớp", bức thư có đoạn.

Các giáo viên buồn bã vì bất ngờ bị chuyển đến nơi khác công tác (ảnh minh họa của Sông Mã/giaoduc.net.vn.

Trong thư, cô Hiền cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với cương vị là người đứng đầu ngành giáo dục tìm lại công bằng, danh dự cho cô và 6 giáo viên bị chuyển trường không đúng quy định.

Trước đó, 7 giáo viên giỏi “bật” khỏi trường Nhữ Bá Sỹ vì kế hoạch lạ của huyện Hoằng Hóa phản ánh về việc họ bất ngờ bị điều chuyển đến dạy tại một cơ sở giáo dục khác không đúng quy định.

Qua tìm hiểu, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoằng Hóa là đơn vị tham mưu để chủ tịch huyện ký quyết định ban hành kế hoạch số 88/KH-UBND nói trên.

Tuy nhiên xét về những tiêu chí đề ra trong kế hoạch của huyện Hoằng Hóa đều trái với quy định hiện hành mà Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề ra...

Ngày 8/11/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có Quyết định 3678/QĐ-UBND về việc ban hành quy định điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận và tuyển dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập.

Quyết định thể hiện rõ trong Khoản 1, 2, Điều 3, Chương II về trình tự thực hiện việc điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận và tuyển dụng.

“1. Cán bộ giáo viên thuộc diện điều động chuyển đi trường khác trong huyện hoặc khác huyện trong tỉnh phải là cán bộ, giáo viên dôi dư so với chỉ tiêu biên chế được giao hoặc giáo viên dôi dư ở từng môn học của từng trường; chỉ thực hiện điều động cán bộ, giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu giữa các trường trong phạm vi huyện hoặc giữa các huyện trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phụ hợp với các nhu cầu của các đơn vị trong chỉ tiêu biên chế được giao.

2. Điều động giữa các trường trong phạm vi huyện hàng năm căn cứ vào chỉ tiêu biên chế và chỉ tiêu phát triển sự nghiệp giáo dục được ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm phân bổ chỉ tiêu biên chế theo định mức giáo viên/lớp theo quy định, trên cơ sở đó xây dựng phương án điều chuyển giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu ở cùng bộ môn”.

Như vậy, Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa luân chuyển 7 giáo viên trường Nhữ Bá Sỹ là trái với quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

THIÊN MINH - LÊ HỮU
http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Thay-co-o-Thanh-Hoa-roi-nuoc-mat-ngay-truoc-ngay-2011-post181420.gd

  Các Tin khác
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
  + Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị bắt về tội nhận hối lộ (28/03/2024)
  + Chính phủ bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông (25/03/2024)
  + Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (25/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60211322

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July