Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội > Giáo dục >
  Thương cô bé nhà nghèo thi được 29,75 điểm rớt Học viện Quân y Thương cô bé nhà nghèo thi được 29,75 điểm rớt Học viện Quân y , Người xứ Nghệ Kiev
 

(GDVN) - Chúng tôi cứ nghĩ "Nếu không có những vụ gian lận điểm thi thì với số điểm đạt được gần như tuyệt đối như thế, biết đâu Linh đã không phải khổ thế này?".

Phan Tuyết

Sau một thời gian bí mật, đến thời điểm này thì hàng trăm học sinh mua điểm bị công khai danh tính trước bàn dân thiên hạ.  

Tuyệt nhiên trong danh sách ấy, không ai có thể tìm ra con cái của một nông dân nghèo mà chủ yếu là con của một số quan chức.

Đau lòng hơn thế, những bậc "phụ mẫu” này lại làm trong ngành giáo dục và pháp luật.

Nguyễn Thị Linh thi đạt 29,75 trượt Học viện Quân y (Ảnh tác giả)

Số điểm được mua ít nhất là 3 điểm và nhiều nhất gần 30 điểm.

Hàng trăm học sinh mua điểm đã cướp mất ước mơ, cơ hội của hàng trăm học sinh (trong đó có không ít học sinh) suốt 12 năm trời miệt mài rèn luyện với một khát khao đến cháy bỏng học để thay đổi cuộc sống.

Đó chỉ là số lượng học sinh mua điểm ở kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018, ai dám chắc những năm về trước không xảy ra chuyện này?

Đỗ Mạnh Tuấn (Phó Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) đã khai nhận sửa điểm cho hàng chục học sinh trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và năm 2017 đã trực tiếp can thiệp, nâng điểm bài thi trắc nghiệm cho cháu của mình.{1}

Vì việc nâng điểm khống cho hàng trăm học sinh nên có em thi chỉ đạt 1 điểm cũng đậu thủ khoa.

Con trai đại gia Sơn La được nâng điểm vào đại học Y Hà Nội sắp bị đuổi học

Ngược lại, nhiều học sinh đạt điểm tuyệt đối hoặc gần thế cũng bị trượt đại học.

Trong rất nhiều học sinh bị trượt nguyện vọng 1 oan uổng, tôi nhớ đến cô bé Nguyễn Thị Linh học sinh lớp 12A2 trường Trung học phổ thông Quảng Xương 3, Thanh Hóa.

Nhà em nghèo lắm, mẹ bị đau tim nhưng vẫn ráng đi làm để có tiền nuôi em ăn học.

Rồi bất ngờ, một ngày mẹ vĩnh viễn ra đi khi Linh vừa vào lớp 1.

Mọi vất vả, nhọc nhằn lại đổ lên vai người cha.

Hằng ngày, ba Linh đi bán báo, đánh giày, làm bất cứ nghề gì ai thuê miễn có đồng tiền chính đáng nuôi con.

Rồi ba Linh bất ngờ phát bệnh ung thư nhưng không có tiền chạy chữa.

Một ngày, ba em cũng theo mẹ về với tổ tiên để lại 3 anh em Linh côi cút bơ vơ trên cõi đời.

Mất ba, khi Linh vừa học xong lớp 5. Mẹ mất, ba không còn, bà nội già yếu cũng chẳng thể làm được nhiều để nuôi 3 anh chị em Linh.

Các em lớn lên bằng sự chắt chiu của bà bên luống rau quanh vườn, bằng sự cưu mang, chia sẻ của bà con quanh vùng, bằng sự giúp đỡ của nhà trường và các thầy cô giảng dạy.

Bằng quyết tâm vượt lên nghèo khổ, Linh lao vào học với ước mơ đổi đời.

Em nói “nghèo đói kinh khủng lắm, đời mình nghèo, con cháu còn nghèo hơn. Người ta còn có ba mẹ đỡ đần nhưng chúng con phải tự mình lo lấy và con đường duy nhất là phải học”.

 

Giật mình con số thí sinh gian lận tại Hòa Bình bị Bộ Công an trả về địa phương

 

Nhờ lòng quyết tâm, Linh đã đạt được nhiều thành tích đáng nể.

11 năm luôn là học sinh giỏi, xuất sắc cùng với nhiều giải thưởng ở các kì thi học sinh giỏi Toán, Lý của huyện và tỉnh.

Em đăng kí thi vào Học viện Quân y, ngoài mong muốn được làm bác sĩ còn một khát khao vào được trường ấy gia đình em không phải nuôi (vì thật sự gia đình em lúc đó hoàn toàn không còn khả năng).

Linh cho biết “Nếu con không đậu được Học viện Quân y có thể con không có cơ hội đi học đại học”.

Và kỳ thi đại học năm 2017, điểm xét tuyển đại học khối B của Linh đạt 29,75.

Chưa kịp mừng, em nhận tin bị rớt vì điểm vào trường Học viện Quân Y năm ấy lên tới 30 điểm.

Tưởng như cánh cổng trường đại học đã khép chặt, cũng may em được hỗ trợ học bổng từ chương trình tiếp bước đến trường của Báo Tuổi Trẻ và nhận sự giúp đỡ của một số Mạnh Thường Quân.

Em cho biết “Nếu không có sự giúp đỡ về vật chất ban đầu như thế, em sẽ không có cơ hội nhập học vào Trường Đại học Y Hà Nội).

Vào học rồi, Linh phải đi làm thêm để tự lo cho bản thân và trang trải chi phí học tập.

6 năm học ngành y với khoản chi phí không hề nhỏ, nhưng để duy trì việc học thì chính em phải nỗ lực gấp nhiều lần so với những sinh viên khác.

Chúng tôi cứ nghĩ, nếu không có những vụ gian lận điểm(những vụ đã bị lộ và biết đâu còn những vụ mãi nằm trong bí mật) thì với số điểm thi gần tuyệt đối như thế có thể Linh đã không phải khổ thế này.

Tài liệu tham khảo:

http://lsvn.vn/phap-luat-cuoc-song/tin-phap-luat/gian-lan-thi-thpt-tai-hoa-binh-nhan-hon-500-trieu-dong-de-sua-diem-thi-30533.html{1}

https://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Thuong-co-be-nha-ngheo-thi-duoc-2975-diem-rot-Hoc-vien-Quan-y-post197579.gd

  Các Tin khác
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
  + Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị bắt về tội nhận hối lộ (28/03/2024)
  + Chính phủ bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông (25/03/2024)
  + Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (25/03/2024)
  + Triệt phá đường dây mua bán và tàng trữ ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 5 đối tượng (25/03/2024)
  + Giao đất cho cựu Bí thư, vợ cựu Chủ tịch huyện ở Bình Định: Kỷ luật 6 đảng viên, 15 người "chờ" xử lý (25/03/2024)
  + Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ bị khai trừ Đảng? (25/03/2024)
  + Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đặc biệt quan tâm việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện (25/03/2024)
  + Nuôi loài cua khổng lồ trong bể xi măng, lão nông kiếm bộn tiền mỗi năm (16/03/2024)
  + Bắt gã đàn ông dùng dao, súng truy sát người phụ nữ rồi bỏ trốn (12/03/2024)
  + Giá vàng hôm nay ngày 11/3 tăng dữ dội chiều mua vào (12/03/2024)
  + Bộ trưởng Bộ Y tế tham gia đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị cấp cao ASEAN - Australia, thăm chính thức Australia và New Zealand (12/03/2024)
  + Liên tiếp xảy ra tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Thủ tướng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân (12/03/2024)
  + Đối tượng đe dọa CSGT Hải Phòng, đòi tiền bồi dưỡng vừa bị bắt là ai? (12/03/2024)
  + Vàng sẽ tăng giá đến bao nhiêu? (11/03/2024)
  + Những vật dụng nào bị cấm mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT 2024? (10/03/2024)
  + Sáng 10/3: Cô gái bị bạn trai sát hại ở Lai Châu là mẹ đơn thân có 2 con nhỏ, gia cảnh rất khó khăn (10/03/2024)
  + Tạm đình chỉ nhiệm vụ ĐBQH đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan (09/03/2024)
  + Từng bị xử phạt, dự án khu du lịch nghìn tỷ giờ ra sao? (09/03/2024)
  + Truy tìm nhóm đối tượng cướp giật 1 tỷ đồng tại Vĩnh Phúc (09/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 59785918

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July