Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội > Giáo dục >
  Cho con du học sớm để rồi nước mắt chảy dài Cho con du học sớm để rồi nước mắt chảy dài , Người xứ Nghệ Kiev
 

(GDVN) - Nhu cầu cho con tiếp cận giáo dục Mỹ từ sớm là một nhu cầu chính đáng của nhiều phụ huynh. Nhưng không phải gia đình nào cũng dư giả về tài chính để đầu tư.

"Những đứa trẻ nhảy dù" là thuật ngữ chỉ về những đứa trẻ được bố mẹ đưa đi du học từ rất sớm.

Đa số những đứa trẻ trong độ tuổi từ 13 đến 17 bị gửi đi du học. Càng ngày số lượng trẻ em người Việt học ở Mỹ càng tăng.

Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, Ngọc Hân được bố mẹ đưa đi du học ở Mỹ từ khi 15 tuổi. Ngọc Hân tâm sự: “Bạn bè của bố em đều cho con đi du học nước ngoài vì đó là xu hướng”.

Ngọc Hân chỉ là một trong số rất nhiều thanh thiếu niên Việt Nam được sang Mỹ học trung học với hi vọng được hưởng sự ưu việt của nền giáo dục phương Tây.

Ngoài ra, việc học trung học ở Mỹ sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn trong việc ứng tuyển vào các trường đại học uy tín ở Mỹ.

Nắm bắt được nhu cầu tiếp cận giáo dục Mỹ với chi phí rẻ, IvyPrep Education đã hợp tác với Đại học Missouri triển khai chương trình luyện thi lấy bằng Tú tài Mỹ do Đại học Missouri – Hoa Kỳ cấp với chi phí toàn khóa chỉ có 280 triệu đồng bắt đầu tuyển sinh tại Việt Nam trong năm học 2018 – 2019.

Để đáp ứng nhu cầu học tập ở Mỹ, phụ huynh phải chi khoảng 50.000 USD/năm cho con du học. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo “giấc mơ Mỹ” của các bậc phụ huynh có thể nhanh chóng biến thành ác mộng bởi “những đứa trẻ nhảy dù” sống ở một mình không có sự quản lý của cha mẹ có thể tự đưa mình vào rất nhiều rắc rối. 

Bởi lẽ, các ông bố bà mẹ với tâm lý bù đắp cho con khi phải xa nhà từ nhỏ lại càng cố gắng cung cấp bất cứ thứ gì con muốn, từ đó làm hư con.

Tuy nhiên có một thực tế là dù sang ở cùng với người thân, họ hàng, ở trong kí túc xá hay ở "homestay" thì những đứa trẻ này vẫn luôn cảm thấy cô đơn.

Có lẽ điều khiến “những đứa trẻ nhảy dù” chán nản nhất là chúng phải chịu trách nhiệm quản lý thời gian rảnh của mình. “Nhàn cư vi bất thiện” nên đây là một nhiệm vụ “nguy hiểm” đối với trẻ vị thành niên.

Học sinh Việt có cơ hội nhận bằng Tú tài Mỹ với chi phí bằng 5% du học sớm

"Khoảng thời gian từ 3 giờ chiều tới 10 giờ tối phải ở một mình thật là dài vô tận. Con thật sự không thích phải ở một mình như vậy chút nào. Khi chán con cũng chỉ biết xem Ti vi, chơi game, ăn vặt...

Thật may là con không tụ tập với đám bạn xấu" –  anh Cao Nguyên ở Ba Đình Hà Nội kể về những dòng tâm sự của con trai thời gian đầu khi đi du học ở Mỹ.

Thấy bạn bè có điều kiện đều đầu tư cho con đi du học sớm, chị Tú Anh ở Hà Nội cũng quyết định cho con gái lớn đi du học ở Mỹ.

Chị Tú Anh tâm sự: “Năm 2014, chị đã phải bán căn nhà ở Thanh Xuân để lo tiền cho con. Tôi đinh ninh, với số tiền đó đủ để con theo học. Thấy con gái hào hứng sang Mỹ học tôi cũng yên tâm. Nhưng ai ngờ, chỉ hơn một năm ở Mỹ thì con tôi muốn về nước, dù việc học vẫn dang dở.

Nó yêu đương, thất tình rồi sinh ra trầm cảm. Tôi đưa cháu về nước chăm sóc, chạy chữa một năm sau thì cháu mới tự tin trở lại.

Giờ đây, nghe đến đi du học là tôi thấy ân hận. Giá như ngày đó, tôi không vội vàng cho cháu xa gia đình thì việc học của cháu không phải trắc trở như vậy”.

Để lo cho con tiền đi du học, nhiều gia đình Việt đã phải cố gắng hết sức, thậm chí là ôm nợ. Anh Ngô Quốc Liên ở Hà Đông, Hà Nội là một ví dụ.

Năm 2015, muốn con sang Mỹ học từ khi còn phổ thông, vợ chồng anh đã dốc hết vốn liếng để lo cho con. Nhưng không may, con sang Mỹ học được một năm thì anh Liên ở nhà bị tai nạn giao thông nặng.

Số tiền dành để cho con du học nay anh phải chi tiêu chữa bệnh. Cuối cùng để lo cho con, anh đã phải đi vay lãi ngoài.

Nhưng do lãi cao, trong khi nhu cầu học tập của con ngày càng lớn, anh đã không kham nổi nên cuối cùng việc du học của con anh đành dở dang.

“Cháu nhà tôi phải bỏ học ở Mỹ giữa chừng để về Việt Nam. Tôi thực sự thấy buồn vì không thể lo nổi cho con tiền học tập” – anh Quốc Liên buồn rầu tâm sự.

Nhu cầu cho con tiếp cận giáo dục Mỹ từ sớm là một nhu cầu chính đáng của nhiều phụ huynh. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện dư giả về tài chính để đầu tư.

Du học tại chỗ, chi phí thấp

Nắm bắt được nhu cầu tiếp cận giáo dục Mỹ với chi phí rẻ, IvyPrep Education đã hợp tác với Đại học Missouri triển khai chương trình luyện thi lấy bằng Tú tài Mỹ (American High School Diploma) do Đại học Missouri – Hoa Kỳ cấp mà chi phí toàn khóa chỉ có 280 triệu đồng bắt đầu tuyển sinh tại Việt Nam trong năm học 2018 – 2019.

Học sinh tham gia chương trình Luyện thi bằng Tú tài Mỹ tại Việt Nam được giảng dạy theo tín chỉ dưới hình thức đào tạo Blended Learning (kết hợp giữa lớp học truyền thống và e-learning công nghệ 4.0 do các giảng viên của Trường Trung học thực hành sư phạm (MUHigh School), thành viên Đại học sư phạm Missouri (trực thuộc Đại học tổng hợp Missouri - top 100 đại học tốt nhất của Hoa Kỳ) giảng dạy.

Đồng thời, học sinh hoàn toàn được công nhận chuyển đổi các môn học của chương trình phổ thông tại Việt Nam sang chương trình đào tạo của MUHigh School để nhận thêm bằng tú tài quốc tế Mỹ được công nhận toàn cầu ngay tại Việt Nam.

Điều này có nghĩa, tham gia chương trình học tập này, học sinh không cần học thêm bất kỳ khóa học nào khác mà vẫn có được 2 bằng tú tài của Mỹ và Việt Nam, đạt điểm chuẩn hóa TOEFL, SAT và được chuẩn bị toàn diện hồ sơ du học với mục tiêu học bổng tại các trường đại học nằm trong top đầu tại Mỹ.

Thông tin thêm về IvyPrep – K12: http://k12.ivyprep.edu.vn/

Linh Anh
http://giaoduc.net.vn/Du-hoc/Cho-con-du-hoc-som-de-roi-nuoc-mat-chay-dai-post192611.gd

  Các Tin khác
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
  + Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị bắt về tội nhận hối lộ (28/03/2024)
  + Chính phủ bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông (25/03/2024)
  + Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (25/03/2024)
  + Triệt phá đường dây mua bán và tàng trữ ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 5 đối tượng (25/03/2024)
  + Giao đất cho cựu Bí thư, vợ cựu Chủ tịch huyện ở Bình Định: Kỷ luật 6 đảng viên, 15 người "chờ" xử lý (25/03/2024)
  + Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ bị khai trừ Đảng? (25/03/2024)
  + Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đặc biệt quan tâm việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện (25/03/2024)
  + Nuôi loài cua khổng lồ trong bể xi măng, lão nông kiếm bộn tiền mỗi năm (16/03/2024)
  + Bắt gã đàn ông dùng dao, súng truy sát người phụ nữ rồi bỏ trốn (12/03/2024)
  + Giá vàng hôm nay ngày 11/3 tăng dữ dội chiều mua vào (12/03/2024)
  + Bộ trưởng Bộ Y tế tham gia đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị cấp cao ASEAN - Australia, thăm chính thức Australia và New Zealand (12/03/2024)
  + Liên tiếp xảy ra tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Thủ tướng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân (12/03/2024)
  + Đối tượng đe dọa CSGT Hải Phòng, đòi tiền bồi dưỡng vừa bị bắt là ai? (12/03/2024)
  + Vàng sẽ tăng giá đến bao nhiêu? (11/03/2024)
  + Những vật dụng nào bị cấm mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT 2024? (10/03/2024)
  + Sáng 10/3: Cô gái bị bạn trai sát hại ở Lai Châu là mẹ đơn thân có 2 con nhỏ, gia cảnh rất khó khăn (10/03/2024)
  + Tạm đình chỉ nhiệm vụ ĐBQH đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan (09/03/2024)
  + Từng bị xử phạt, dự án khu du lịch nghìn tỷ giờ ra sao? (09/03/2024)
  + Truy tìm nhóm đối tượng cướp giật 1 tỷ đồng tại Vĩnh Phúc (09/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59795765

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July