Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội > Pháp luật và cuộc sống >
  Đại diện VKS: Bị cáo Đinh La Thăng cố ý che giấu sai phạm Đại diện VKS: Bị cáo Đinh La Thăng cố ý che giấu sai phạm , Người xứ Nghệ Kiev
 


Hoàng Đan | 

Đại diện VKS: Bị cáo Đinh La Thăng cố ý che giấu sai phạm
Bị cáo Đinh La Thăng. Ảnh: TTXVN.

Đại diện VKS khẳng định, bị cáo Đinh La Thăng đã có hành vi che giấu sai phạm của mình khi bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra vào năm 2017.

 

Sáng 24/3, ngày thứ 6 phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm trong vụ Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) mất 800 tỉ góp vốn vào Ngân hàng Oceanbank tiếp tục với phần tranh luận

Được dẫn giải vào phòng xử án, ông Đinh La Thăng mặc áo kẻ xanh, quần âu đứng bắt tay, nói chuyện khá thoải mái với luật sư bào chữa Phan Trung Hoài, cùng nhiều người từng là cấp dưới của ông khi còn công tác tại PVN..

Khi trở về chỗ ngồi, bị cáo sinh năm 1960 cũng nói chuyện vui vẻ, thi thoảng cười với bị cáo Phan Đình Đức - cựu Thành viên Hội đồng thành viên PVN (HĐTV).

Đại diện VKS: Bị cáo Đinh La Thăng cố ý che giấu sai phạm - Ảnh 2.

Đồ họa: 7pm.

VKS: Bị cáo đã cố tình che giấu

8h30: Phiên tòa bắt đầu, HĐXX cho đại diện VKS đối đáp lại với các ý kiến của bị cáo, luật sư nêu ra trước đó.

Đối đáp với ý kiến của luật sư Phan Trung Hoài cho rằng các thành viên của HĐQT đã biết và thống nhất để bị cáo Đinh La Thăng ký bản thỏa thuận góp vốn 6934 vào tháng 9/2008 với Hà Văn Thắm.

Cụ thể là Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Ngọc Sự là thành viên HĐQT, nên khi báo cáo việc thỏa thuận với Oceanbank, họ phải nắm được và đồng ý.

Về việc này, đại diện VKS khẳng định Nguyễn Xuân Sơn chỉ là Trưởng ban trù bị thành lập Ngân hàng Hồng Việt, còn Nguyễn Ngọc Sự là Phó tổng giám đốc PVN phụ trách tài chính, họ không phải thành viên HĐQT.

Thỏa thuận góp vốn theo văn bản 6934 được ký kết trước đó, nhưng các thành viên của HĐQT PVN chỉ biết vào ngày 30/9/2008.

Cũng theo đại diện VKS, căn cứ quy định của Chính phủ và nội quy của PVN, vấn đề này cần phải được HĐQT PVN lấy ý kiến, biểu quyết theo nguyên tắc tập thể.

Đại diện VKS: Bị cáo Đinh La Thăng cố ý che giấu sai phạm - Ảnh 4.

Đại diện VKS tại tòa.

"Do đó, ý kiến của luật sư cho rằng, các thành viên HĐQT PVN đã biết và mặc nhiên thống nhất là không có căn cứ" - vị đại diện cơ quan giữ quyền công tố tại tòa nêu quan điểm.

Bản thân bị cáo Đinh La Thăng cũng ý thức được vi phạm này nên vào đầu năm 2017, khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra, bị cáo đã nhờ một số ông bà nguyên là thành viên HĐQT PVN xác nhận việc bị cáo có bàn bạc, thống nhất chủ trương và giao cho bị cáo thực hiện.

Nhưng sự thật không đúng như vậy, đây là vấn đề mà VKS đã chứng minh trong ý kiến bào chữa của bị cáo cho rằng mình không che giấu hành vi vi phạm.

"Bị cáo Thăng đã che giấu. Khi bị kiểm tra và tại cơ quan điều tra, bị cáo đã đưa ra tài liệu này để chứng minh việc đã có thống nhất của các thành viên HĐQT. Tuy nhiên cơ quan điều tra chứng minh việc này không phải sự thật", đại diện VKS nêu rõ.

Với ý kiến của bị cáo Thăng cho rằng, thiệt hại 800 tỉ đồng không có mối quan hệ biện chứng với hành vi phạm tội của các bị cáo. Theo bị cáo, hoạt động đầu tư của PVN có hiệu quả, thể hiện ở việc được chia cổ tức. Việc mất vốn là do PVN không được thoái vốn, rủi ro trong kinh doanh và NHNN mua lại bắt buộc Oceanbank.

Về ý kiến này, VKS bày tỏ sự chia sẻ và hiểu rõ khó khăn của doanh nghiệp trong giai đoạn đó, nhất là với PVN, nhưng hậu quả rủi ro sẽ được loại trừ trách nhiệm khi không có hành vi làm trái.

"Với trường hợp các bị cáo là những người quản lý phần vốn của Tập đoàn, phải có trách nhiệm bảo toàn, phát triển nguồn vốn. Tuy nhiên các bị cáo lại có hành vi vi phạm pháp luật từ khi quyết định đầu tư và gây hậu quả thiệt hại. Các bị cáo phải chịu trách nhiệm về việc đó...", đại diện VKS nhấn mạnh.

Đại diện VKS khẳng định cáo trạng của VKS đã nêu rõ những hành vi làm trái, chứng cứ xác định việc làm trái của các bị cáo, trong đó có Đinh La Thăng. Kết quả điều tra công khai tại phiên tòa tiếp tục làm rõ điều đó.

"Việc các bị cáo cho rằng không cố ý thực hiện hành vi, không biết hành vi góp vốn vào Oceanbank là sai, đây là nhận thức của các bị cáo.

Một trong những điều kiện, tiêu chuẩn để Thủ tướng bổ nhiệm họ làm thành viên HĐTV là phải hiểu biết của pháp luật, chấp hành pháp luật.

Là công chức, đặc biệt công chức quản lý thì phải biết quy định pháp luật. Luật đã có hiệu lực thì phải thi hành.

Trong vụ án này, đại diện VKS chia sẻ với các bị cáo đồng phạm với Đinh La Thăng. Họ phải có trách nhiệm thực hiện chỉ đạo của bị cáo Thăng trong việc tham gia góp vốn vào Oceanbank.

VKS: Mua 0 đồng Oceanbank là đúng

Bị cáo Thăng đã khai tại tòa rằng, tất cả Nghị quyết phải lấy ý kiến, biểu quyết của HĐQT thì chỉ cần một thành viên không tham gia, tôi cho dừng ngay. Điều đó, cho thấy tính chuyên quyền, độc đoán của bị cáo Đinh La Thăng.

Đại diện VKS: Bị cáo Đinh La Thăng cố ý che giấu sai phạm - Ảnh 6.

VKS đề nghị mức án 7 bị cáo. Đồ họa: 7pm.

Tuy nhiên, cũng là thành viên trong HĐTV như các bị cáo nhưng có người nhận thức khác. Họ có ý thức tuân thủ pháp luật nên không vi phạm, điển hình như ông Hoàng Xuân Hùng. Khi nhận được tờ trình phê duyệt việc tham gia góp vốn, ông đã đề nghị xem xét lại và không biểu quyết.

Việc này cho thấy trong cùng bộ máy với chức vụ, quyền hạn như nhau nhưng ý thức tuân thủ pháp luật khác nhau. Các bị cáo không thể biện minh cho mình là không có cố ý làm trái...", đại diện VKS nhấn mạnh thêm.

Với việc NHNN mua 0 đồng, đại diện VKS cho hay, tại phiên tòa, cả VKS và luật sư đều nhận được văn bản trả lời của NHNN gửi cho HĐXX.

Theo đại diện VKS, quyết định mua bắt buộc Ngân hàng Oceanbank 0 đồng còn nguyên giá trị pháp luật, xuất phát từ thực trạng kinh doanh của ngân hàng này, trước yêu cầu của an ninh tài chính, quyền lợi của người dân.

"Với chức năng quản lý Ngân hàng thì NHNN đã phải mua lại Oceanbank, đây là đòi hỏi tất yếu.

Như vậy, có đủ căn cứ xác định, giá trị vốn sở hữu của Oceanbank không có giá trị, việc NHNN mua 0 đồng là có lợi cho các cổ đông. Nhà nước gánh hậu quả nợ cũng như các việc phát sinh khác.

Theo văn bản của NHNN, việc mua lại tất cả cổ phần của Oceanbank với giá 0 đồng là có cơ sở pháp lý. Như vậy, không có căn cứ nào bác lại việc mua 0 đồng của NHNN và ý kiến của các luật sư, bị cáo đưa ra không có cơ sở", đại diện VKS khẳng định thêm.

Ông Đinh La Thăng: Bị cáo có thể lĩnh trần của khung hình phạt

 

Sau khi đại diện VKS nêu đối đáp, bị cáo Đinh La Thăng sau đó đã lên trình bày đối đáp lại với VKS. Bị cáo Thăng bày tỏ, sự tôn trọng với VKS.

Bước lên bục nêu ý kiến đối đáp, bị cáo Đinh La Thăng cho rằng để thay đổi được quan điểm luận tội của VKS không đơn giản và ông tôn trọng VKS.

Sau lưng bị cáo là bản án sơ thẩm tuyên phạt 13 năm tù (vụ liên quan đến triển khai Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, xử tháng 1/2018, ông Đinh La Thăng có đơn kháng cáo). Phía trước là phải đối diện mức án như Viện Kiểm sát đề nghị từ 18 -19 năm tù, đó là hình phạt rất nặng, chạm trần của khung hình phạt (điều luật có mức án cao nhất 20 năm tù).

Tuy nhiên, bị cáo cố gắng trình bày không chỉ riêng cho bị cáo mà còn cho các bị cáo khác đang bị truy tố. Bị cáo mong HĐXX, đại diện Viện Kiểm tra xem xét đánh giá một cách khách quan và thực tế tại thời điểm lịch sử đó, để có phương hướng xử lý công minh, khách quan, công bằng. Hãy đối xử với bị cáo như số phận một con người.

Mong các luật sư bào chữa cho bị cáo và bào chữa cho các bị cáo khác, bằng kiến thức nghiên cứu hết sức kỹ lưỡng, tận tâm theo đúng tinh thần pháp luật để trình bày đúng với sự thật khách quan - bị cáo Thăng nói.

Ông Đinh La Thăng khẳng định lại việc đề nghị các vị nguyên là thành viên HĐQT của PVN ký xác nhận biết chủ trương góp vốn vào Oceanbank, được thực hiện từ tháng 3/2017. Đây là việc hoàn toàn tự nguyện, bị cáo không gặp trực tiếp những người này.

Day dứt vì các thành viên HĐQT bị quy kết đồng phạm 

Về vấn đề đồng phạm, ông Thăng cho rằng tất cả thành viên HĐTV PVN luôn theo nguyên tắc làm việc tập thể, biểu quyết có giá trị ngang nhau. Mọi người đều nỗ lực phấn đầu vì sự phát triển của PVN. Khi thực hiện không bao giờ cố tình làm sai nên không thể gọi là đồng phạm.

Đây là những cá nhân làm việc tích cực, đóng góp cả cuộc đời, tâm huyết cho công việc, cùng bị cáo thực hiện nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao, kinh doanh có lãi.

Kết luận 41 của Bộ chính trị nêu rõ, chiến lược của PVN từ 2006 đến 2015, tầm nhìn đến 2025 là xây dựng phát triển PVN thành tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước.

Thực tế, PVN đã trở thành tập đoàn kinh doanh đa ngành, là Tập đoàn kinh tế lớn nhất, có đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước, là công cụ điều tiết kinh tế quan trọng của Chình phủ...

Nếu không có sự nỗ lực cố gắng của cả tập thể đó thì làm sao có kết quả như vậy, trong bối cảnh khó khăn, phức tạp như vậy mà vẫn tăng trưởng kinh tế.

Các bị cáo ở đây cả cuộc đời cống hiến cho ngành dầu khí, mong HĐXX và VKS xem xét. Bị cáo rất day dứt về việc các thành viên HĐQT bị quy kết đồng phạm trong tội cố ý làm trái.

11h30: HĐXX tuyên bố nghỉ trưa, tòa tiếp tục làm việc vào chiều nay.

 
 

theo Thời đại

http://soha.vn/dai-dien-vks-bi-cao-dinh-la-thang-co-y-che-giau-sai-pham-20180324093723103.htm

 


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60353960

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July