Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội > Pháp luật và cuộc sống >
  Vụ sập cầu Long Kiển: Khởi tố tài xế xe tải nếu có dấu hiệu vi phạm Vụ sập cầu Long Kiển: Khởi tố tài xế xe tải nếu có dấu hiệu vi phạm , Người xứ Nghệ Kiev
 

Thứ Bảy ngày 20/01/2018

Liên quan đến vụ xe tải làm sập cầu Long Kiển (huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh), chiều 20-1, Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc.

Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh, cho biết: Qua đánh giá ban đầu, nguyên nhân được xác định là do tài xế Nguyễn Thanh Lâm (SN 1988, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe tải mang BKS 60C-289.99 chở đá xây dựng với tải trọng khoảng 15 đến 17 tấn, lưu thông trên đường Lê Văn Lương hướng từ TP Hồ Chí Minh về Long An, khi qua cầu Long Kiển đã làm sập nhịp thông thuyền.

Tại thời điểm xảy ra sự cố, ngoài xe tải còn có thêm một xe máy lưu thông cùng chiều rớt xuống sông. Vụ việc khiến tài xế xe tải và xe máy bị thương nhẹ.

 
Hiện trường cây cầu bị sập.

“Tài xế Lâm sau khi gây ra sự cố đang được công an huyện Nhà Bè tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Nếu có dấu hiệu về vi phạm pháp luật sẽ tiến hành khởi tố”, ông Cường cho biết.

Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh sau khi khảo sát cũng đã chỉ đạo các đơn vị triển khai khẩn trương các phương án đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục, sửa chữa, khôi phục nhịp cầu bị sập, phấn đấu thông xe trước Tết Nguyên đán 2018.

Theo dự kiến, dự án xây dựng cầu Long Kiển mới do Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 làm chủ đầu tư với quy mô chiều dài 318m (chưa tính phần đường vào cầu), bề rộng 15m, khổ thông thuyền 5m x 30m, tổng mức đầu tư 557 tỷ đồng. Hiện dự án đang triển khai thực hiện công tác đấu thầu, chờ UBND huyện Nhà Bè bồi thường giải phóng mặt bằng xong sẽ khởi công trong quý 2/2018, hoàn thành sau 18 tháng thi công.

Cũng theo ông Cường, hiện nay trên toàn thành phố có khoảng 200 cầu yếu và cầu không đồng bộ tải trọng trên cùng một tuyến đường, trong đó có 55 cây cầu không đủ tải trọng sẽ được triển khai xây dựng cho đến hết năm 2020 nhằm giảm ùn tắc giao thông, đảm bảo được tải trọng của đường bộ và đảm bảo cho đường thuỷ lưu thông.

Theo Tin tức

Nguồn hanoimoi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/giao-thong/889228/vu-sap-cau-long-kien-khoi-to-tai-xe-xe-tai-neu-co-dau-hieu-vi-pham



  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60401277

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July