Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội > Pháp luật và cuộc sống >
  Ba người cưỡng đoạt tiền hỏa táng bị bắt Ba người cưỡng đoạt tiền hỏa táng bị bắt , Người xứ Nghệ Kiev
 

NAM ĐỊNHNguyễn Hữu Quang, Trần Xuân Hà, Bùi Quang Hải ép 5 chủ cơ sở dịch vụ tang lễ tại Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình nộp 500.000 đồng mỗi ca hoả táng.

Ngày 5/5, Nguyễn Hữu Quang (Quang "Con", 23 tuổi), Trần Xuân Hà (Hà "Sắc", 47 tuổi) và Bùi Hải Quang (Quang Hà, 42 tuổi) bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản, theo điều 170 Bộ luật Hình sự 2015. Quang "Con" có hai tiền án về tội Cướp giật tài sản và Huỷ hoại tài sản; Hà có hai tiền án liên quan ma túy.

Theo kết quả điều tra, Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long (đơn vị quản lý Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình) ký hợp đồng độc quyền để Công ty Trường Dương nhận các ca hỏa táng với giá 4,3 triệu đồng một ca. Trường Dương thỏa thuận với các cơ sở tang lễ trên địa bàn Nam Định với giá 5,5 triệu đồng.

Từ tháng 11/2019, Quang "Con", Hà "sắc" và Quang "Hà" cùng một số nghi phạm xuống huyện Giao Thuỷ, Xuân Trường, Hải Hậu  đe doạ các cơ sở dịch vụ tang lễ. Nhóm này yêu cầu thông báo số ca hoả táng đã thực hiện và nộp 500.000 đồng trên một ca.

Cảnh sát xác định nhóm này đã chiếm đoạt 39 triệu đồng của 5 chủ cơ sở tang lễ. "Chúng tôi đang mở rộng điều tra, xác minh nhóm này có mối liên hệ với Công ty Trường Dương hay không", Công an tỉnh Nam Định cho hay.

Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình ở Nam Định. Ảnh: Phạm Dự.

Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình ở Nam Định. Ảnh: Phạm Dự.

Cũng liên quan việc o bế các cơ sở làm dịch vụ tại Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình, cuối năm 2017 tại tỉnh Thái Bình, Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ") tự ý lập Hiệp hội tang lễ Thái Bình và ép các công ty dịch vụ tang lễ nộp 500.000 đồng cho mỗi ca mang hỏa táng tại đây.

Sau ba năm bảo kê, cưỡng đoạt tiền, ngày 22/4, Đường "Nhuệ" cùng đàn em Ninh Đức Lợi bị khởi tố về tội Cưỡng đoạt tài sản theo khoản 3 điều 170 Bộ luật Hình sự 2015.

Phạm Dự

https://vnexpress.net/ba-nguoi-cuong-doat-tien-hoa-tang-bi-bat-4094393.html


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60421379

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July