Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội > Pháp luật và cuộc sống >
  Từ vụ giết khỉ, ăn óc sống rồi livestream: Người sát sinh đã “trả giá” thế nào? Từ vụ giết khỉ, ăn óc sống rồi livestream: Người sát sinh đã “trả giá” thế nào? , Người xứ Nghệ Kiev
 

Nhiều người giết động vật quý hiếm, nguy cấp, ưu tiên bảo vệ thuộc họ khỉ đã phải “trả giá đắt” cho hành vi gây ra.

 Hình ảnh nhóm người giết cá thể khỉ rồi đăng lên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ (Ảnh chụp từ clip) 
Hình ảnh nhóm người giết cá thể khỉ rồi đăng lên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ (Ảnh chụp từ clip)
 

Hàng loạt thợ săn ngồi tù vì giết động vật quý hiếm

Vừa qua, người dùng Facebook có tên Phan Hợi (35 tuổi, ở xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đăng tải 1 đoạn video clip phát trực tiếp dài khoảng 6 phút ghi lại hình ảnh một nhóm đàn ông tham gia giết hại 1 cá thể nghi là voọc chà vá chân nâu (họ khỉ), lấy óc ăn sống, hòa tiết vào rượu để uống.

Đoạn video clip được phát tán trên mạng xã hội đã gây ra sự phẫn nộ của dư luận về hành động của nhóm người này. Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã xác định được Hợi cùng 4 hàng xóm đã giết cá thể nghi là voọc chà vá và đang củng cố hồ sơ xử lý.

Trước đó, từng xảy ra nhiều vụ giết voọc và người giết hại loài động vật quý hiếm này đã bị xử lý.

Hơn 1 năm về trước, Phan Văn Minh (38 tuổi) và Hoàng Đức Ái (44 tuổi), cùng trú tại ở xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, hẹn nhau vào khu vực rừng Ba Sạp, Hung Hòa để bẫy thú rừng.

Minh và Ái sau đó nhặt được một khẩu súng AK47 và sử dụng khẩu súng này bắn chết 4 con Vọoc Hà Tĩnh (họ khỉ, thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, ưu tiên bảo vệ – nhóm IB) rồi đưa về lán mổ lấy nội tạng chế biến thức ăn còn thân sấy khô để mang về.

Ngày 26/8/2017, Minh và Ái bị lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng phát hiện. Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch sau đó tuyên phạt Minh và Ái, mỗi người 24 tháng tù giam về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm va 12 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

 

Trước đó, tháng 3/2015, Lý cùng Vi Văn Sơn (SN 1977), Vi Văn Hoàng (SN 1958), Nguyễn Văn Hội (SN 1955) và Lê Thị Lan (SN 1992), cùng trú Nghệ An vào Đà Nẵng, có mang theo dụng cụ gồm dao, đầu khò, bẫy để săn bắt động vật.

Trong thời gian ở đây, cả nhóm đã bắt và giết 2 con voọc chà vá chân nâu thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm ở bán đảo Sơn Trà.

Tòa án sau đó tuyên phạt Lý 3 năm tù, Hội 2 năm tù, Lan 2 năm tù (được hưởng án treo), Sơn 3 năm tù, Hoàng 2 năm 6 tháng tù cùng về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Giết khỉ "khoe" Facebook đối mặt hình phạt nào?

Trao đổi với PV về vụ việc nhóm đàn ông ở xã Hòa Hải giết hại cá thể nghi là voọc chà vá (họ khỉ), luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) đánh giá, đây là hành vi giết hại động vật dã man và có dấu hiệu vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm.

Tuy nhiên, luật sư Kiên cho biết, để có căn cứ xử lý các đối tượng, cơ quan chức năng cần xác định được cá thể bị giết chính xác là loài gì.

Trong trường hợp, cơ quan chức năng xác định, cá thể bị giết là voọc chà vá chân nâu thì có thể khởi tố vụ án hình sự để xử lý nhưng người giết hại cá thể này.

“Theo quy định, voọc chà vá chân nâu thuộc họ khỉ, là động vật nằm trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (Nghị định 160/2013/NĐ-CP) và Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB (Nghị định 32/2006/NĐ-CP).

Điều 244, Bộ luật hình sự có quy định, người săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc động vật thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB sẽ bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Người phạm tội này có thể bị phạt tới 15 năm nếu phạm vào một số trường hợp tăng nặng.

Như vậy, trong trường hợp cá thể bị giết trong clip là voọc chà vá chân nâu thì nhóm người giết cá thể này có thể bị khởi tố, phạt tiền tới 500 triệu đồng hoặc phạt tù ít nhất từ 1-5 năm”, luật sư Kiên nói.

 

đăng bởi: d.a.n.v.i.e.t...v.n

Nguồn đọc thêm: 
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2415817#ixzz5YB193EkJ 
http://www.xaluan.com/raovat


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60416511

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July