Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Lạc vào vườn hồng cổ “níu chân” hàng nghìn du khách ở xứ Nghệ Lạc vào vườn hồng cổ “níu chân” hàng nghìn du khách ở xứ Nghệ , Người xứ Nghệ Kiev
 
Những vườn hồng sai quả, vàng ươm dưới chân núi Đại Huệ huyện Nam Đàn đã tạo thành bức tranh tuyệt đẹp, mang đậm màu sắc cổ trang khiến giới trẻ khắp nơi tìm đến để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ ở nơi đây.
Lạc vào vườn hồng cổ “níu chân” hàng nghìn du khách ở xứ Nghệ
 Người dân vui mừng vì vụ hồng năm nay được mùa.

Nam Anh là một xã có diện tích trồng hồng lớn của huyện Nam Đàn (Nghệ An). Cả xã có khoảng hơn 120 ha trồng hồng, trong đó tập trung nhiều ở xóm 5,6,8 và 9. Mùa này những vườn hồng cổ thụ ở Nam Anh cho quả chín vàng ươm tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp, nổi bật giữa núi rừng.

Anh Nguyễn Trọng Sách, chủ một vườn hồng tại xã Nam Anh chia sẻ: “Qua những năm đầu thử nghiệm, người dân đã xây dựng những mô hình du lịch nông nghiệp (trải nghiệm vườn hồng) và đã cho nhiều kết quả khả quan. Bước đầu thu hút được đông đảo du khách địa phương và các tỉnh lân cận như Thanh Hóa, Hà Tĩnh… đến thăm quan và trải nghiệm. Qua đó, đem lại nguồn thu nhập cho nhiều người dân nơi đây”.

Những vườn hồng sai trĩu quả nằm lưng chừng sườn núi lãng mạn như những khu vườn trong cổ tích.

Những vườn hồng cổ cũng là địa điểm du lịch trải nghiệm về vùng nông thôn nơi có những đặc sản nổi bật sẽ là lựa chọn mới của nhiều du khách du lịch.

Du lịch nông nghiệp ở Nam Đàn bước đầu cho nhiều kết quả khả quan.

Với khoảng thời gian tuy ngắn nhưng du khách lại được hòa mình vào cuộc sống của người địa phương, tự tay hái những đặc sản "sạch" ngay tại vườn sẽ rất thú vị và đưa lại những trải nghiệm khó quên cùng những bộ ảnh đẹp làm kỉ niệm.

Một thiếu nữ thả dáng bên vườn hồng cổ thụ

Bạn Ngô Thị Huyền Trang (25 tuổi, trú tại xã Nam Thanh huyện Nam Đàn) chia sẻ: “Đây là lần thứ hai em cùng nhóm bạn quay lại đây trải nghiệm. Những vườn hồng sai trĩu quả nằm lưng chừng sườn núi lãng mạn như những khu vườn trong cổ tích. Đây được xem như là điểm sáng mới của huyện Nam Đàn khi đề án phát triển du lịch nông nghiệp từ các vườn hồng ở xã Nam Anh”.

Nhiều bạn trẻ đã vượt hàng chục km đến vườn hồng cổ để chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc.

Tới vườn hồng, ngoài tham quan và chụp ảnh, du khách có thể tự tay thu hoạch hồng hoặc báo nhà vườn để họ chọn cho những trái đẹp và ngon nhất. Riêng khu vực vườn để chụp ảnh thì khách không được tự ý hái quả trên cây.

Những qua hồng chín mọng, du khách có thể tự tay hái và "trải nghiệm" ngay tại vườn.

Hiện, ở đây có nhiều vườn hồng được chọn là điểm du lịch sinh thái. Vé vào chụp ảnh, tham quan 30.000 đồng/lượt. Đặc biệt, những vườn hồng cổ này nằm ngay trên đường lên chùa Đại Tuệ nên hằng ngày có đến hàng trăm du khách ghé trải nghiệm, thăm quan chụp ảnh.

Vườn hồng cổ thu hút nhiều khách tham quan đến từ các tỉnh lân cận như Thanh Hóa, Hà Tĩnh.

Huyện Nam Đàn đã có đề án phát triển du lịch cộng đồng từ các vườn hồng Nam Anh, xã cũng đã chọn hồng làm sản phẩm chủ lực tham gia Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm". 

Dịch vụ chụp hình cũng được nhóm quản lý vườn chuẩn bị sẵn cho khách có nhu cầu với nhiều trang phục, đạo cụ.

Theo đó, xã Nam Anh sẽ được đầu tư dây chuyền công nghệ, chế biến sâu các sản phẩm từ hồng quả: hồng ép dẻo, hồng sấy giòn, mứt hồng… nâng cao chất lượng, giá trị quả hồng, mở rộng thị trường tiêu thụ, giải quyết đầu ra ổn định cho cây hồng Nam Anh.

Nguồn Tin:  kinhtemoitruong
https://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3600051

  Các Tin khác
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
  + Bí ẩn ngôi chùa cổ do con trai vua Lý Thái Tổ lập, cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an ở Hà Tĩnh (16/10/2023)
  + Đây là con đèo nổi tiếng giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình, có Hoành Sơn Quan do vua Minh Mạng cho xây năm 1883 (16/10/2023)
  + Cuộc thi kỳ lạ ở một làng ven biển Hà Tĩnh, dân thi chạy bằng hai cây gậy cao lênh khênh (28/08/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59778508

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July