|
Bài viết: gom/hos/news.de

Theo các cuộc thăm dò, mức độ ủng hộ dành cho Vladimir Putin tại Nga gần đây đã giảm. Trong bối cảnh đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất (United Russia) được dự báo vẫn giành chiến thắng rõ rệt trong cuộc bầu cử quốc hội kéo dài ba ngày từ ngày 18 đến 20/9, Điện Kremlin muốn khôi phục sự ủng hộ và qua đó tiếp tục củng cố tính chính danh cho cuộc chiến tại Ukraine.
Trong khi đó, Moscow gần đây lại tiếp tục gia tăng giọng điệu cứng rắn đối với phương Tây. Chẳng hạn, Nikolai Patrushev, cố vấn của Putin, từng đe dọa Ba Lan rằng toàn bộ đất nước này có thể bị tiêu diệt trong vòng vài ngày nếu Warsaw có hành động mà Moscow coi là gây hấn với Nga.
Vậy Điện Kremlin có thực sự đang mạo hiểm tiến tới một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với NATO?
Chuyên gia quân sự: Thế chiến III đã bắt đầu
Chuyên gia quân sự Tây Ban Nha Ramón Cuerda Riva có quan điểm khá rõ ràng về vấn đề này.
Theo ông, Liên minh châu Âu (EU) “đã ở trong Thế chiến III”, nhưng cuộc chiến hiện nay đang diễn ra chủ yếu trong không gian chiến tranh lai, chứ chưa phải một cuộc chiến tranh thông thường giữa các lực lượng quân sự.
Tuy nhiên, cựu sĩ quan này đánh giá khả năng người dân châu Âu sớm phải thực hiện nghĩa vụ quân sự để tham gia cuộc chiến chống Nga là thấp.
Ông viết trong một bài gần đây trên tạp chí Escudo Digital:
“Sự kiệt quệ của Nga và ưu thế quân sự của NATO khiến một cuộc chiến tranh thông thường khó xảy ra.”
Vladimir Putin không có cơ hội đối đầu với châu Âu?
Theo Ramón Cuerda Riva, tuyên truyền của Điện Kremlin trong nhiều thập niên đã xây dựng hình ảnh về “các lực lượng vũ trang Nga khổng lồ, hiện đại và bất khả chiến bại”.
Tuy nhiên, cuộc xâm lược Ukraine đã cho thấy một thực tế khác.
Quân đội Nga đã không thể chiếm Kyiv “trong vòng ba ngày như kế hoạch”.
Thay vào đó, Moscow hiện đang bị cuốn vào một “cuộc chiến tiêu hao khốc liệt”, khiến năng lực quân sự thông thường của Nga bị suy giảm nghiêm trọng.
Chuyên gia này nhấn mạnh những tổn thất lớn của Nga trong cuộc chiến Ukraine. Theo ông, những tổn thất đó đã khiến Moscow phải đưa các xe tăng cũ từ thời Liên Xô trở lại sử dụng.
Ông cho rằng Nga hiện không thể hiện đại hóa số khí tài cũ này hoặc thay thế chúng bằng các mẫu mới, bởi nền kinh tế thời chiến của Nga đang đứng trước nguy cơ phá sản.
Tổn thất ở Ukraine có thể khiến Nga khó thắng NATO
Quân đội Nga cũng bị suy yếu bởi số lượng lớn binh sĩ thiệt mạng và bị thương trên chiến trường.
Theo chuyên gia Ramón Cuerda Riva, Nga đồng thời đã mất đi một bộ phận đáng kể những người có trình độ học vấn cao, khi họ rời khỏi đất nước vì lo ngại bị huy động vào quân đội.
Ông nhận định rằng những binh sĩ Nga hiện đang chiến đấu tại Ukraine không phải là lực lượng tinh nhuệ.
Theo lập luận của ông:
Một quân đội trong tình trạng như vậy có thể phòng thủ các vị trí đã được củng cố, nhưng không có đủ năng lực hậu cần và tác chiến để tiến hành một cuộc xâm lược phần còn lại của châu Âu.
Chuyên gia Tây Ban Nha tiếp tục cho rằng châu Âu có khả năng đánh bại một lực lượng quân sự Nga trên bộ, trên biển và trên không.
Chiến tranh lai thay vì chiến tranh tổng lực
Điểm đáng chú ý trong nhận định của Ramón Cuerda Riva là ông không cho rằng một cuộc chiến tranh trực tiếp Nga–NATO là kịch bản có khả năng xảy ra ngay lập tức.
Theo ông, sự đối đầu giữa Nga và phương Tây hiện chủ yếu diễn ra dưới hình thức “chiến tranh lai” — bao gồm nhiều phương thức gây sức ép và đối đầu ngoài một cuộc chiến tranh quy ước trực tiếp.
Vì vậy, cụm từ “Thế chiến III đã bắt đầu” trong bài viết cần được hiểu là cách diễn giải của chuyên gia về mức độ đối đầu lai giữa Nga và châu Âu, chứ không có nghĩa rằng hiện đã tồn tại một cuộc chiến tranh thế giới theo nghĩa truyền thống giữa các khối quân sự.
Wladimir Putin: Militärexperte sieht Europa schon im 3. Weltkrieg - Kremlchef zu schwach?
|