|
Bài viết của Jan-Frederik Wendt
“Eo biển Hormuz của châu Âu”: Chuyên gia kinh tế kêu gọi “đòn mạnh” nhằm vào Nga của Putin – EU lên kế hoạch trừng phạt
EU đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Chuyên gia Keupp hoan nghênh kế hoạch này – nhưng kêu gọi một cách tiếp cận cứng rắn hơn nữa.
Brussels/Berlin – Nhà kinh tế quân sự, Tiến sĩ Marcus Keupp, ủng hộ các biện pháp trừng phạt mới mà EU đang lên kế hoạch đối với Nga. Ông nói với Frankfurter Rundschau của Ippen.Media: “Tôi đã nói từ một năm trước rằng các biện pháp trừng phạt của châu Âu có thể cứng rắn hơn rất nhiều.” Giảng viên tại Học viện Quân sự ETH Zurich cho rằng các gói trừng phạt trước đây của EU là chưa đủ. Theo Keupp, Liên minh châu Âu hiện mới chỉ bắt đầu “rũ bỏ sự sợ hãi của chính mình đối với Nga và hình thành một thứ giống như bản lĩnh”.
Nền kinh tế Nga phụ thuộc rất nhiều vào đội tàu bóng tối của Nga.

© Philip Dulian/Gavriil Grigorov/dpa (ảnh ghép)
Ngoài ra, ông kêu gọi có hành động cứng rắn hơn đối với đội tàu bóng tối của Nga. Keupp nói: “Châu Âu cũng có một eo biển Hormuz. Nó được gọi là Skagerrak.”
Eo biển này nằm giữa bờ biển phía bắc Đan Mạch, bờ biển phía nam Na Uy và bờ biển phía tây Thụy Điển. Skagerrak thuộc Biển Bắc, nhưng kết nối Biển Bắc với Biển Baltic. Đây được coi là eo biển tự nhiên và tuyến hàng hải quan trọng nhất đối với các tàu muốn đi từ Đại Tây Dương hoặc Biển Bắc vào Biển Baltic.
Nhà kinh tế Keupp kêu gọi EU trừng phạt Nga cứng rắn hơn
“Nếu châu Âu quyết định đóng cửa Skagerrak, đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào Nga. Nhưng để thực hiện một bước đi như vậy, chúng ta chỉ cần có bản lĩnh”, Keupp nói.
Theo ông, trước “chủ nghĩa khủng bố nhà nước của Nga”, châu Âu cần có hành động mạnh mẽ hơn nhiều đối với Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin.
Lý do là theo Keupp, người đứng đầu Điện Kremlin chỉ hiểu “ngôn ngữ của sức mạnh”.
“Nếu ông ta không hiểu rằng những hành động như vậy sẽ ngay lập tức được tiếp nối bằng một biện pháp phòng vệ quyết đoán, thì ông ta sẽ cứ tiếp tục”, chuyên gia này nhận định.
Vì lý do đó, ông hoan nghênh tuyên bố của Đức rằng nước này sẽ có biện pháp cứng rắn hơn đối với đội tàu bóng tối của Nga sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhằm vào sân bay Leipzig nhưng không thành công.
Theo Keupp, Chính phủ Đức vẫn chưa đưa ra các biện pháp cụ thể. Ông cho rằng Đức – cũng như các quốc gia EU khác – nên học theo Italia.
“Họ quyết liệt hơn nhiều. Hải quân chặn những con tàu mà trên đó trực thăng chở lực lượng đặc nhiệm hạ cánh và tiến hành khám xét các tàu”, Keupp nói.
Theo ông, người châu Âu có đủ phương tiện để thực hiện điều đó. Vấn đề không phải là có khả năng hay không – mà là có sẵn sàng hay không.
Tuy nhiên, châu Âu vẫn còn rất xa mới đạt tới thái độ như vậy.
“Nhưng đó là hướng mà chúng ta phải đi nếu thực sự coi trọng việc phòng thủ châu Âu trước nước Nga theo chủ nghĩa Putin”, người đàn ông 48 tuổi nói.
Theo ông, bước đi này sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế Nga hiệu quả hơn nhiều so với tất cả các gói trừng phạt trước đây.
Theo Keupp, đối với nền kinh tế Nga, chỉ có một điều còn tồi tệ hơn giá dầu thấp:
“Đó là khi Nga không còn có thể bán dầu trên thị trường thế giới.”
Đại diện cấp cao EU Kallas công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga
Ngay từ tháng 8 – tức là trước cuộc tấn công bằng drone nhằm vào Leipzig – người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, Kaja Kallas, đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.
Tại cuộc họp gần đây nhất của các ngoại trưởng EU ở Ireland, Kallas cho biết công tác chuẩn bị đang được tiến hành để áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 1.600 cá nhân và doanh nghiệp khác có liên hệ với tổ hợp công nghiệp-quân sự của Nga.
Có khả năng danh sách này sẽ còn được bổ sung thêm.
Nguồn: Hãng Thông tấn Đức (dpa), nghiên cứu riêng / Jan-Frederik Wendt
„Europas Straße von Hormus“: Ökonom fordert „heftigen Schlag“ gegen Putins Russland – EU-Sanktionen geplant
|